Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII

Ngày 13/10, tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của hội viên Hội Cựu chiến binh trong tỉnh.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của hội viên Hội Cựu chiến binh trong tỉnh.

Tham dự khai mạc Đại hội có các đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương; các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các cơ quan, ban ngành trong tỉnh; lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu Hội Cựu chiến binh hai tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng và 250 đại biểu tiêu biểu đại diện các cấp Hội Cựu chiến binh cơ sở trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và vượt mức 7/7 chỉ tiêu do Đại hội VI đề ra. Nổi bật là: thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phong trào Cựu chiến binh gương mẫu, Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, đời sống của hội viên được cải thiện rõ rệt; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Công tác xây dựng Hội có bước phát triển mới cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chăm lo chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng hoa Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự tại Đại hội.

Lãnh đạo Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng hoa Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự tại Đại hội.

Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mớiˮ; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh”, Đại hội đã tiến hành làm việc với 4 nội dung quan trọng: tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022; xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; tham gia thảo luận vào Báo cáo chính trị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

Đại hội vinh dự đón nhận bức trướng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng.

Đại hội vinh dự đón nhận bức trướng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng.

Đại hội đã tích cực thảo luận và biểu quyết phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ mới, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Hội; tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh trong tỉnh giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh; chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng đội; phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu trao Bằng khen của Chính phủ cho Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu trao Bằng khen của Chính phủ cho Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh các cấp và toàn thể cán bộ, hội viên Cựu chiến binh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội và hội viên Cựu chiến binh phải là một trong những lực lượng nòng cốt, tin cậy trong nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; gương mẫu đi đầu trong các phong trào; giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ...

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen cho 8 cá nhân tiêu biểu.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen cho 8 cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các cấp hội, tạo điều kiện để các cấp Hội góp ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Hội Cựu chiến binh, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng Bằng khen cho 9 cá nhân và tập thể Cựu chiến binh xuất sắc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng Bằng khen cho 9 cá nhân và tập thể Cựu chiến binh xuất sắc.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Cựu chiến binh “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể; Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen cho 8 cá nhân tiêu biểu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen cho 9 cá nhân và tập thể xuất sắc có nhiều đóng góp trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2022-2027 ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2022-2027 ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 19 đồng chí. Đồng chí Lê Ngọc Thanh tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ mới 2022-2027.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.