Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI thành công tốt đẹp

* Đại hội có Thư gửi cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước

* Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sáng 15-12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) họp phiên bế mạc.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: DUY LINH
Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: DUY LINH

Mở đầu phiên làm việc, các đại biểu tiếp tục thảo luận, làm rõ thêm dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam khóa V. Theo đó, các ý kiến phát biểu, các tham luận đều thể hiện sự nhất trí cao, khẳng định, nhiệm kỳ qua, Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc; các cấp Hội được củng cố, phát triển cả số lượng và chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả. Ban Chấp hành và Ban Thường vụ khóa V đã nghiêm túc, thẳng thắn tự phê bình và phê bình trước Đại hội về vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội. Những kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm của Ban Chấp hành khóa V là cơ sở và kinh nghiệm cho Ban Chấp hành khóa VI thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua các báo cáo, kết luận nội dung nêu trên, với 100% đại biểu tán thành.

Tiếp đó, các đại biểu cho ý kiến vào các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội như: Về ngày truyền thống, nhất trí lấy ngày 6-12 là Ngày truyền thống của CCB và Hội CCB Việt Nam; về nhiệm vụ của Hội; đối tượng kết nạp vào Hội; về tiêu chuẩn hội viên và thủ tục kết nạp hội viên; về tuổi của hội viên; phát và quản lý thẻ hội viên; chuyển sinh hoạt cho hội viên; hội viên xin ra khỏi Hội; nguyên tắc tổ chức của Hội; nhất trí lập cơ quan thường trực tổ chức Hội từ cấp huyện và tương đương trở lên; chế độ sinh hoạt của ban chấp hành các cấp; nhiệm vụ của ban kiểm tra và thẩm quyền, thủ tục xét và xử lý kỷ luật hội viên; về kết cấu của Điều lệ. Đại hội đã cho biểu quyết một lần về các nội dung nêu trên, với 100% đại biểu nhất trí thông qua.

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam; công bố quyết định khen thưởng và trao Bằng khen của T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng 42 cán bộ Hội, vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ qua. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam khóa VI đã chính thức ra mắt Đại hội.

Đại hội thông qua Nghị quyết, nêu rõ: Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Đại hội có Thư kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB, cựu quân nhân cả nước tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; quyết tâm hành động cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

Đọc diễn văn bế mạc Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, nhấn mạnh: Sau ba ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp Hội tổ chức tốt việc quán triệt Nghị quyết, các văn kiện Đại hội, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của Hội. Động viên các CCB, cựu quân nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự tin yêu của nhân dân.

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CCB VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI thành công tốt đẹp ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Được.

Chủ tịch: Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐƯỢC

Phó Chủ tịch:

Đồng chí NGUYỄN SONG PHI

Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐẠO

Đồng chí NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 9/10/2026: Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

[Video] Thời sự 24h ngày 9/10/2026: Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ; Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng; Bộ Y tế đề xuất kéo dài phiếu chuyển viện lên 20 ngày.

Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng và Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer.

Slovenia đánh giá cao triển vọng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Ngày 8/10, tại Thủ đô Ljubljana, Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng đã chào xã giao và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer, nhằm thúc đẩy triển khai các định hướng hợp tác được Bộ trưởng Ngoại giao hai nước thống nhất bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh hỗ trợ làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là xây dựng nền hành chính hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh, mưu lược, giữ vững bình yên để Thủ đô vươn tầm phát triển

Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhân dịp ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026, chúng tôi có cuộc trao đổi về chặng đường cống hiến, những quyết sách của ông.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.