Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, phát triển

Sáng 21/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất, với phương châm “Đoàn kết-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, đánh dấu bước trưởng thành mới của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Chí Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự và trực tiếp chỉ đạo.

Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước và đông đảo đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu đại diện cho hơn 7.600 đảng viên thuộc 47 tổ chức đảng trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, đây là một kỳ Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Lần đầu tiên, sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hợp nhất Đảng bộ Bộ Tài chính với Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp nhận và sắp xếp Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng các tổ chức đảng thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Đảng bộ Bộ Tài chính đã hình thành một chỉnh thể lớn mạnh, thống nhất.

Bộ trưởng nhấn mạnh phương châm hành động của Đại hội là “Đoàn kết-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, thể hiện tinh thần chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ, quyết tâm hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

hmt8715.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, các Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Bộ Tài chính đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII ngày càng đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

hmt8846.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Tài chính đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được triển khai quyết liệt: cơ cấu tổ chức hiện còn 34 đơn vị, trong đó 7 đơn vị chuyển từ mô hình tổng cục thành đơn vị cấp cục, qua đó giảm được khoảng 3.600 đầu mối, tương ứng 37,7%.

Công tác xây dựng thể chế được đẩy mạnh với hơn 670 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành nền kinh tế.

Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp kịp thời, quyết liệt nhằm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ vững an ninh tài chính quốc gia.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo toàn ngành xây dựng nền tài chính quốc gia ổn định, minh bạch, hiệu quả; quản lý chặt chẽ, hiệu quả các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, dự trữ nhà nước, chứng khoán, bảo hiểm, thống kê; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Công tác chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ, Bộ Tài chính trở thành một trong những cơ quan đi đầu trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ động viên vào ngân sách so với GDP, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách chưa đạt như kỳ vọng; tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành của doanh nghiệp nhà nước còn chậm; cải cách thủ tục hành chính, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mới ở bước đầu, chưa đạt hiệu quả cao; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở một số tổ chức đảng vẫn còn biểu hiện chưa nghiêm.

Bộ trưởng nhấn mạnh, những hạn chế này cần được Đại hội tập trung đánh giá, thảo luận, tìm giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

hmt8788.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Chính phủ biểu dương, chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Bộ Tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo triển khai hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời chú trọng công tác cán bộ ở một cơ quan có quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng. Công tác hoàn thiện thể chế được triển khai chủ động, toàn diện, có đổi mới tư duy, đột phá, góp phần củng cố môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Trên cơ sở phát huy “Tư duy mới-Tầm nhìn mới-Cơ hội mới-Giá trị mới”, Đảng ủy Bộ đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, chưa có tiền lệ, xây dựng mô hình kinh tế mới, hiện đại, thân thiện môi trường, góp phần định hướng phát triển quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Cùng với đó, nhiều giải pháp xây dựng nền tài chính ổn định, minh bạch, hiệu quả được triển khai, như phân bổ 100% vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 theo kế hoạch Quốc hội giao, quản lý ngân quỹ an toàn, linh hoạt, hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống báo cáo tài chính Nhà nước.

Công tác cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng được chú trọng, trong đó Bộ Tài chính tham mưu ban hành Nghị quyết 68-NQ/TWvề phát triển kinh tế tư nhân, đẩy nhanh hoàn thiện quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, đấu thầu, kiểm toán – kế toán, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã đi đầu trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trở thành một trong những bộ, ngành tiên phong trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Phó Thủ tướng khẳng định: “Nói đến bản sắc của ngành tài chính, tôi có thể khái quát bằng 10 chữ: Đoàn kết, tiên phong, đổi mới, trí tuệ, bản lĩnh. Mọi thành quả kinh tế-xã hội của đất nước thời gian qua đều có dấu ấn của Bộ Tài chính”.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nổi bật, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt như kỳ vọng; tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA còn chậm; tình trạng chuyển giá, gian lận thuế, nợ thuế vẫn diễn ra; công tác quản lý và phát triển doanh nghiệp nhà nước còn nhiều thách thức lớn.

Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ Bộ Tài chính cần đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các biện pháp đúng đắn, khả thi, quyết tâm sửa chữa, nhanh chóng khắc phục để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ Bộ Tài chính tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ lớn. Một là, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, đáp ứng yêu cầu mới.

Hai là, bám sát tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xây dựng các cơ chế, chính sách tài chính vững chắc, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Ba là, tập trung xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh, với vai trò là “tay hòm chìa khóa” của Chính phủ, Bộ Tài chính phải nỗ lực hơn nữa trong đổi mới tư duy, huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính, cả công và tư, để đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ phát triển đất nước gắn với nâng cao hiệu quả chi tiêu công.

Bốn là, khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập. Có giải pháp cụ thể, lộ trình rõ ràng trong toàn Đảng bộ để khắc phục tình trạng chậm phân bổ, giải ngân đầu tư công; gian lận thuế, chuyển giá, nợ đọng thuế; những vướng mắc trong quản lý tài sản công, các quỹ ngoài ngân sách và công tác đấu thầu.

Đồng thời, cần giám sát việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm của ngành Tài chính, với phương châm “Đoàn kết-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

hmt8824.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã công bố quyết định chỉ định 40 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí Phó Bí thư gồm: Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Bí thư thường trực, Thứ trưởng Tài chính; Đỗ Văn Trường – Phó Bí thư chuyên trách; Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư chuyên trách.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân Đồng Nai đang bước vào chín vụ thu hoạch sầu riêng giống Thái.

[Ảnh] Thủ phủ sầu riêng Đông Nam Bộ thu hoạch chín vụ

Thành phố Đồng Nai hiện được xem là thủ phủ của nhiều loại trái cây ngon nức tiếng ở khu vực Đông Nam Bộ, trong đó có sầu riêng. Hiện, các nhà vườn trên địa bàn đang vào thu hoạch chín vụ sầu riêng giống Thái, một trong hai loại giống chính được trồng ở địa phương này.

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 17/7: Khối ngoại đảo chiều bán ròng, VN-Index giảm gần 17 điểm

Phiên giao dịch ngày 17/7, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến kém tích cực với sắc đỏ chiếm ưu thế. Khối ngoại đảo chiều bán ròng hơn 692 tỷ đồng, trong khi phần lớn nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và năng lượng đồng loạt lao dốc. Chốt phiên, VN-Index giảm 16,79 điểm (-0,93%), xuống mức 1.787,45 điểm.

ADB đánh giá cao kết quả kinh tế của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026.

Việt Nam hướng đến duy trì chất lượng tăng trưởng cao, bền vững

Để tăng trưởng từ hai con số, đại diện của ADB tại Việt Nam khẳng định, Việt Nam cần chuyển dịch một cách quyết liệt hơn hướng tới nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo, củng cố khu vực kinh tế tư nhân trong nước, làm sâu sắc hơn các thị trường vốn và tăng cường tính liên kết giữa khu vực FDI với các doanh nghiệp nội địa.

Chỉ số MXV-Index.

Lực bán trở lại, MXV-Index đứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp

Sau 4 phiên tăng giá, chỉ số MXV-Index quay đầu suy yếu 0,63% xuống 2.716 điểm khi đóng cửa phiên hôm qua (16/7). Áp lực bán tập trung mạnh tại nhóm nguyên liệu công nghiệp khi 8/9 mặt hàng đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Nổi bật là hai mặt hàng cà-phê, trong đó giá Arabica giảm hơn 4%, nối dài chuỗi giảm phiên thứ 5 liên tiếp.

Các diễn giả trao đổi tại phiên tọa đàm của chương trình. (Ảnh: PV)

Vĩnh Long trước cơ hội kiến tạo mô hình phát triển đô thị đáp ứng chuẩn sống mới

Với vị trí, nguồn lực, hệ sinh thái tự nhiên, chiều sâu văn hóa, khát vọng phát triển đang được khơi dậy mạnh mẽ, tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập đang hội tụ đầy đủ điều kiện để kiến tạo một mô hình phát triển đặc trưng: hiện đại, giàu bản sắc; tăng trưởng nhanh gắn bảo vệ môi trường, mở rộng đô thị đặt con người ở vị trí trung tâm.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính nhấn mạnh về vai trò, vị trí của tổng điều tra kinh tế 2026. (Ảnh có sử dụng yếu tố AI)

Công nghệ và trí tuệ nhân tạo - Chìa khóa thành công của tổng điều tra kinh tế 2026

Tổng điều tra kinh tế 2026 nhằm đánh giá sự phát triển của cơ sở kinh tế về mặt quy mô, lao động, kết quả sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cùng cơ cấu, phân bố của các cơ sở và lao động theo địa phương/ngành kinh tế/loại hình kinh tế/hình thức sở hữu.

Các đại biểu tại một điểm cầu hội nghị Tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thuế cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh do Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. (Ảnh: HẢI MINH)

Đồng hành sâu sát với doanh nghiệp

Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, song lại là nhóm dễ chịu tác động nhất trước rủi ro pháp lý.

Chăm sóc vườn cà-phê tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MINH ANH)

Tận dụng cơ hội xuất khẩu cà-phê

Hiện nay, giá cà-phê thế giới đang tăng trở lại do lo ngại sụt giảm nguồn cung trước tác động của hiện tượng El Nino. Đây là cơ hội cho ngành cà-phê Việt Nam lấy lại đà tăng trưởng xuất khẩu sau một thời gian trầm lắng.

Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Gỡ “điểm nghẽn” định giá đất

Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai có ý nghĩa trực tiếp đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng, ổn định xã hội, bảo đảm an sinh và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Các quy định mới góp phần hiện đại hóa quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài khi xuất cảnh.

Kết nối dữ liệu trong hoàn thuế cho khách quốc tế

Quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài được bổ sung nhiều nội dung về kết nối dữ liệu, xử lý hóa đơn điện tử và phân cấp thẩm quyền. Các thủ tục lựa chọn địa điểm hoàn thuế tại sân bay, cảng biển cũng lần đầu được quy định cụ thể.

Ảnh minh họa: nhandan.vn

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong đánh giá tuân thủ, phân loại rủi ro

Thông tư số 94/2026/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 1/7/2026 có nhiều điểm mới, trong đó mở rộng cách tiếp cận sang “quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro trong quản lý thuế”, được thiết lập trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao như dữ liệu lớn (Big Data), học máy (Machine Learning), trí tuệ nhân tạo (AI).

[Infographic] Chứng khoán ngày 16/7: VN-Index tăng 22,12 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 40,9% so phiên trước

[Infographic] Chứng khoán ngày 16/7: VN-Index tăng 22,12 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 40,9% so phiên trước

Kết phiên giao dịch 16/7, VN-Index đảo chiều tăng 22,12 điểm (+1,24%) lên mức 1.804,24 điểm. Độ rộng trên HoSE khá cân bằng với 134 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu, 152 mã giảm giá. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 40,9% so phiên trước.  

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Vietnam Post ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển thị trường trong nước

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ký thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường kết nối lưu thông hàng hóa, mở rộng mạng lưới phân phối, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam và phát triển thị trường trong nước theo hướng hiện đại, bền vững.

Sầu riêng xuất khẩu đang được ưu tiên tạo thuận lợi trong quá trình thông quan. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Hải quan triển khai giải pháp hỗ trợ thông quan sầu riêng xuất khẩu

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu nông sản, Cục Hải quan vừa có công văn gửi các Chi cục Hải quan khu vực yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thông quan hàng hóa nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là sầu riêng xuất khẩu.

Các quy định mới về tạm hoãn xuất cảnh được kỳ vọng tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Rút ngắn thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế

Từ 1/7/2026, nhiều quy định mới của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, quy định về tạm hoãn xuất cảnh được sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, tháo gỡ vướng mắc khi dữ liệu nộp thuế chưa được cập nhật, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.