Quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới

Việc luôn kiên định chủ trương, đường lối đổi mới của Ðảng và Nhà nước đã giúp ngành tài chính vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu kép, tô thắm thêm nét son truyền thống của ngành.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng ngành tài chính. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng ngành tài chính. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Điều này cũng góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Đại hội đầu tiên của Đảng bộ sau hợp nhất) diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện trọng đại như: Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những "thành tựu kép" trong nhiệm kỳ đặc biệt

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh, vai trò của ngành tài chính qua 80 năm xây dựng, trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Đây cũng là dịp để toàn Đảng bộ Bộ Tài chính đánh giá lại kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, thể hiện quyết tâm chính trị thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng Đảng, xây dựng đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Chính phủ, Đảng bộ Bộ Tài chính có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 7.600 đảng viên, gồm 25 đảng bộ cơ sở, 7 chi bộ cơ sở (trong đó có 3 đảng bộ mà đảng ủy được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở), 1 đảng bộ bộ phận, 14 chi bộ trực thuộc trực tiếp.

Kế thừa thành quả, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo cũng như phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, quyết liệt của tập thể Đảng ủy các cơ quan, Ban Cán sự Đảng trước khi hợp nhất, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính hiện nay tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội mà Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phó, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thực hiện đồng bộ, toàn diện, liên tục, hiệu quả của Bộ Tài chính.

Cụ thể, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh cả thế giới phải đối mặt với đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã chủ động thực hiện những giải pháp chưa từng có tiền lệ, đẩy mạnh hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế; thực hiện chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; củng cố tiềm lực tài chính quốc gia, tích cực huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; phát triển thị trường tài chính ổn định…

Trong hai năm cuối nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều quyết sách để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng về thể chế, sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức, bộ máy; rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền; khẩn trương giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Bức tranh kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2020-2025 ngày càng tươi sáng, “ngược chiều” với tình hình suy giảm của kinh tế thế giới, điểm nhấn là tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước, xác lập mức tăng trưởng cao nhất của nửa đầu năm trong suốt giai đoạn 15 năm qua. Song hành cùng nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính đạt nhiều tiến bộ.

Việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo về hình thức, chất lượng hiệu quả. Đã có nhiều chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, cùng với việc toàn Đảng bộ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, bảo đảm chất lượng.

Các cấp ủy đảng đã thực hiện có hiệu quả các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên ngày càng nền nếp, nhìn nhận rõ những thiếu sót để khắc phục và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Có được những kết quả nêu trên trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ; sự chia sẻ của các bộ, ngành, địa phương và sự phối hợp, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế và sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đồng thời, Đảng ủy Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã kịp thời, chủ động chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý điều hành của Bộ Tài chính.

Nhiều giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ phát triển mới

Dự báo trong thời gian tới, cục diện thế giới tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt.

image-2.jpg
Lãnh đạo hai nước chứng kiến lễ ký các văn kiện trong nhiều lĩnh vực tại tọa đàm doanh nghiệp “Việt Nam và Indonesia: Quan hệ đối tác vì sự tiến bộ và thịnh vượng” do Bộ Tài chính Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp Hội hữu nghị Indonesia-Việt Nam và Tập đoàn Ciputra tổ chức ngày 10/3/2025 ở Jakartar, Indonesia, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Trong nước, sau gần 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng lên, là cơ sở để vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới. Nhưng đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, có những mặt gay gắt, nặng nề hơn so với giai đoạn trước; mục tiêu tăng trưởng đạt mức hai con số trong những năm tới còn nhiều thách thức… Đảng bộ Bộ Tài chính có trọng trách tham mưu cho Đảng, Chính phủ nhiều quyết sách chiến lược, nhiều chính sách vĩ mô quan trọng, cấp bách với yêu cầu cao trong thực tiễn.

Điều này đòi hỏi từng tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính không ngừng nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực đổi mới sáng tạo, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Chính phủ, của Đảng bộ Bộ Tài chính; tích cực lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; tiếp tục cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội đã được xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030)...

Các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gồm: Đột phá mạnh mẽ về thể chế, chính sách tài chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, khơi thông, giải phóng nguồn lực, tạo động lực cho phát triển; đột phá về hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực tài chính và hiệu quả đầu tư công; đột phá về phát triển kinh tế tư nhân-một động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế quốc gia; đột phá về phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

image-1.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để hình thành trung tâm tài chính quốc tế. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đảng bộ Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đặc biệt là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố, xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Bộ Tài chính xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Bộ Tài chính thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để hiện thực hóa các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ.

Tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hòa chung không khí vui tươi, náo nức của đất nước, đón chào các ngày hội lớn của toàn dân tộc, kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu đã được các thế hệ cán bộ ngành tài chính vun đắp trong 80 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Bộ Tài chính hôm nay tiếp tục chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Lê Xuân Thế cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm tặng quà cho các đội K tại lễ xuất quân.

Tiếp tục hành trình tìm đồng đội trên đất bạn

Với thông điệp "Mỗi thông tin là một hy vọng-Mỗi hài cốt được quy tập là một đồng đội trở về”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Tìm đồng đội”, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp

Ngày 7/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình triển khai xây dựng Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp . (Ảnh: THANH GIANG)

Hợp tác địa phương có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 6/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân.