Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong 2 ngày 9 và 10/10, tại thành phố Gia Nghĩa đã diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.
Quang cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.
Quang cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Báo cáo tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 để tổ chức thực hiện. Kết quả, hoàn thành đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu.

Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đã từng bước được đổi mới, phong phú và đa dạng hơn, đi vào chiều sâu và tập trung hướng về cơ sở. Nổi bật là công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được đặt lên hàng đầu và xuyên suốt trong tổ chức hoạt động.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập 9 tổ tư vấn pháp luật, tiến hành tư vấn cho 997 lượt đoàn viên, người lao động có nhu cầu. Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” bước đầu mang lại hiệu quả cho đoàn viên, người lao động. Liên đoàn lao động tỉnh đã ký quy chế phối hợp, thỏa thuận hợp tác với 9 doanh nghiệp nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi hơn cho đoàn viên và người lao động.

Toàn tỉnh tổ chức, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ gần 10 nghìn lượt đoàn viên, người lao động, với số tiền gần 5 tỷ đồng. Thông qua các quỹ hỗ trợ đoàn viên, người lao động xây, sửa nhà ở, vay vốn phát triển kinh tế gia đình với số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Có hơn 1.000 lượt cơ quan, đơn vị tham gia các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; 4.130 sáng kiến được công nhận, giá trị làm lợi gần 4 tỷ đồng. Có 6.621 lượt đoàn viên được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 158 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, bộ, ban, ngành, đoàn thể cấp Trung ương; 9 Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” đối với 25.138 nữ đoàn viên.

Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn Việt Nam thực hiện đa dạng, phong phú, hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo Bác Hồ được triển khai sâu rộng tạo sự lan tỏa trong đoàn viên, người lao động. Nhiều công trình, sản phẩm, việc làm ý nghĩa được cấp ủy Đảng và chính quyền đánh giá cao, góp phần tích cực trong việc ổn định và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương...

Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt trước toàn thể Đại hội.

Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt trước toàn thể Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đề ra mục tiêu với 9 nhóm chỉ tiêu thực hiện hàng năm; 4 chỉ tiêu nhiệm kỳ và 3 khâu đột phá. Trong đó xác định phương hướng chung là đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với đoàn viên, người lao động; là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân viên chức lao động của tỉnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững.

Với 3 khâu đột phá đó là tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ở cơ sở; trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 29 đồng chí; có 8 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ và 9 đồng chí được bầu vào Ủy ban kiểm tra; đồng chí Đoàn Văn Sự trúng cử Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.