Công đoàn Thái Nguyên: Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển

Trong 2 ngày 3 và 4/10, tại thành phố Thái Nguyên diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh​ Thái Nguyên ​lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên và 350 đại biểu đại diện cho hơn 230 nghìn công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh tham dự.

Nhiệm kỳ 2018-2023, với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn các cấp, hoạt động công đoàn của tỉnh Thái Nguyên đã đạt và vượt 10 nhóm chỉ tiêu đề ra.

Việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được đặc biệt quan tâm, công đoàn các cấp đã tư vấn và trợ giúp pháp lý đối với hơn 1.800 vụ việc liên quan đến người lao động, tranh chấp lao động tập thể.

Tổ chức hơn 1.900 hội nghị đối thoại, trong đó có 4 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo chủ chốt tỉnh với hơn 2.000 công nhân, viên chức, lao động nhằm giải quyết những vấn đề mà đoàn viên, người lao động đặt ra.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Liên Đoàn lao động tỉnh bức trướng với nội dụng “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Liên Đoàn lao động tỉnh bức trướng với nội dụng “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”.

Gần 90% số công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể với các nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Hơn 76 nghìn công nhân, người lao động được Liên đoàn lao động tỉnh, công đoàn các cấp thăm hỏi, tặng quà với tổng số tiền hơn 58 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng được 412 nhà Mái ấm công đoàn và Nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Tổ chức “Lễ cưới tập thể” cho 60 cặp đôi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Toàn tỉnh thành lập mới 133 công đoàn cơ sở, kết nạp được hơn 51 nghìn đoàn viên; các cấp công đoàn đã giới thiệu 6.094 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó có 4.195 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 xác định mục tiêu tổng quát là “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của tổ chức Công đoàn; tập trung công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Nguyên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội xác định là tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn; tăng cường tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, người lao động nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường của giai cấp công nhân; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đại biểu dự Đại hội.

Đại biểu dự Đại hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong tình hình mới; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn; đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới hoạt động nữ công; thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã bầu Ban Chấp hành gồm: 39 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí; đồng chí Phạm Việt Dũng tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".