Quảng Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp

Trong 2 ngày 8 và 9/10, Quảng Nam tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2023-2028). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 36 ủy viên và bầu 11 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới.
Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới.

Dự đại hội, có các đồng chí: Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh cùng 287 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 136 nghìn đoàn viên trong tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể; các cấp công đoàn toàn tỉnh Quảng Nam đã không ngừng nỗ lực, cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 16 đề ra.

Nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn ngày càng phù hợp với tình hình thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; kịp thời động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Quang cảnh đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam.

Quang cảnh đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được triển khai sâu rộng, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia, góp phần tạo nên giá trị nhân văn sâu sắc, là động lực to lớn động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh được quan tâm thực hiện đạt được nhiều kết quả. Trong 5 năm qua, đã kết nạp mới 49.772 đoàn viên công đoàn, đạt 226% so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao và đạt 249% so với Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 16, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên 136.336 đoàn viên...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường lưu ý, Đại hội cần nắm vững các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) "về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" và các chủ trương, chính sách có liên quan để tập trung thảo luận, đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, người lao động trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh, các cấp công đoàn toàn tỉnh Quảng Nam cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức người lao động thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức về giai cấp và vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ động phối hợp các cơ quan chức năng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng giai cấp công nhân có trình độ tay nghề cao; nhanh chóng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả sản xuất-kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp theo hướng phù hợp với từng đối tượng, từng loại hình để thu hút, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, người lao động tham gia vào tổ chức, tiến đến thành lập tổ chức công đoàn, nhất là trong các đơn vị kinh tế tư nhân; khắc phục tình trạng xơ cứng, hành chính hóa trong hoạt động công đoàn.

Các cấp công đoàn toàn tỉnh Quảng Nam cần thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên; thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Các cấp công đoàn toàn tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, người lao động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy định về an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường… trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhắc nhở.

Các cấp công đoàn toàn tỉnh Quảng Nam phối hợp các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, người lao động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy định về an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường… trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường

Đồng chí Phan Việt Cường lưu ý, các cấp công đoàn toàn tỉnh Quảng Nam triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn, xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò của người đứng đầu, ban chấp hành, ban thường vụ, lãnh đạo công đoàn các cấp trong lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thường xuyên theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên, công nhân ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng và bổ sung cho Đảng, chính quyền những cán bộ xuất sắc, trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; chú trọng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa có đảng viên, tổ chức đảng.

Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng và tổ chức công đoàn; phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng kích động người lao động gây mất an ninh trật tự, xâm phạm quyền và lợi ích của người lao động và doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam cần thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội để góp phần tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của công nhân, viên chức, lao động.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.

Với phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 16; xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời góp ý Báo cáo chính trị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 36 ủy viên (khuyết 2 ủy viên so với số lượng dự kiến).

Ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam (khóa 16) tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 17.

Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới.