Hoạt động công đoàn Đồng Nai hướng mạnh về cơ sở

Với chủ đề “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, trong 2 ngày 4 và 5/10, đã diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có 400 đại biểu, đại diện cho hơn 700 nghìn đoàn viên Công đoàn trong toàn tỉnh. Đồng Nai cũng là địa phương có số lượng đoàn viên Công đoàn đứng thứ 3 cả nước.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải gắn Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải gắn Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Cụ thể, các công đoàn cơ sở đã ký mới được 431 bản thỏa ước, nâng tổng số bản thỏa ước lao động tập thể hiện có là 1.310/1.637 công đoàn cơ sở, tăng 320 bản so với đầu nhiệm kỳ.

Về quan hệ lao động được kiểm soát tốt hơn, giảm 33 vụ tranh chấp lao động tập thể so nhiệm kỳ trước. Công tác chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động được thực hiện thường xuyên.

Đặc biệt, trong giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra vào năm 2021, Công đoàn các cấp trên địa bàn đã huy động nguồn lực mọi mặt, hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn.

5 năm qua, có hơn 1,2 triệu lượt đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được chăm lo Tết Nguyên đán với tổng kinh phí 1.500 tỷ đồng; các cấp Công đoàn đã xây dựng, sửa chữa 153 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn các cấp tỉnh Đồng Nai tiếp tục chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tập trung nhiều hoạt động hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động là mục tiêu phấn đấu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả Công đoàn các cấp tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, cho rằng vai trò đại diện cho đoàn viên, người lao động chủ yếu là ở cơ sở, nên các hoạt động công đoàn cần hướng mạnh về cơ sở.

Cùng với đó, Công đoàn các cấp tỉnh Đồng Nai quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phát triển tại các doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công đoàn các cấp cũng cần tăng cường phối hợp, tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật; tham mưu, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng nhà ở xã hội, thiết chế của tổ chức Công đoàn. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Đại hội đã bầu 47 ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Đồng Nai tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.