Đại học Oxford công bố Quỹ học bổng Tiên phong

Lễ công bố Chương trình học bổng Tiên phong (Oxford Pioneer Scholarship Scheme) đã diễn ra trang trọng tại Đại học Oxford, với sự tham gia của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao hai nước, ghi dấu mốc mới trong hợp tác giáo dục và nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Lễ công bố Quỹ học bổng Tiên phong của Đại học Oxford có sự tham gia của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao hai nước.
Lễ công bố Quỹ học bổng Tiên phong của Đại học Oxford có sự tham gia của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao hai nước.

Sự kiện có sự hiện diện của Giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford, Tiến sĩ Nick Leimu-Brown, Hiệu trưởng Trường Linacre và Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, người đồng sáng lập Quỹ học bổng Tiên phong cùng Đại học Oxford.

Với tổng giá trị tài trợ ban đầu 17,83 triệu bảng Anh, trong đó 13,7 triệu bảng Anh do Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đóng góp và 4,13 triệu bảng Anh do Đại học Oxford đồng tài trợ, Quỹ học bổng Tiên phong sẽ trao cơ hội học tập và nghiên cứu lâu dài cho các học viên sau đại học xuất sắc, đặc biệt là từ Việt Nam.

ndo_br_photo-2-2840.jpg
Quỹ học bổng Tiên phong sẽ trao cơ hội học tập và nghiên cứu lâu dài cho các học viên sau đại học xuất sắc, đặc biệt là từ Việt Nam.

Đến nay, 700.000 bảng Anh đã được giải ngân, tài trợ học bổng cho 11 học viên ưu tú đang theo học tại Oxford ở các lĩnh vực giáo dục, hóa học, y học lâm sàng, y học hệ gen và quản trị kinh doanh (MBA).

Phát biểu trong buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh các hợp tác giữa Đại học Oxford với các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu Việt Nam, hoan nghênh hợp tác giữa Tập đoàn Sovico, Vietjet và Đại học Oxford. Tổng Bí thư mong muốn các hợp tác sẽ tiếp tục phát triển để biến tri thức, khoa học công nghệ trở thành các chương trình, dự án phát triển phục vụ cho người dân, phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

ndo_br_photo-1-646.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng sự hợp tác về giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa hai nước sẽ tiếp tục phát huy trên cơ sở nâng cấp quan hệ ngoại giao lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.

Hợp tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học là những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Tổng Bí thư tin tưởng các trụ cột này sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới trên cơ sở nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.

Giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng trân trọng sự đồng hành của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và doanh nghiệp Việt Nam với Quỹ học bổng Tiên phong. Chúng tôi tự hào cùng nhau triển khai những sáng kiến mang tính thời đại, trân trọng những thành tựu đã đạt được và mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tạo nên tác động tích cực cho toàn cầu”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu ngắn gọn và xúc động: “Tri thức là hạt giống của hòa bình và phát triển thịnh vượng. Tôi hy vọng học bổng này sẽ giúp các bạn trẻ Việt Nam tự tin vươn ra thế giới, mang tri thức và lòng nhân ái phụng sự quê hương và cộng đồng”.

Một trong các nghiên cứu sinh nhận học bổng, Phạm Minh Phương, chia sẻ: “Học bổng Tiên phong Oxford giúp tôi có cơ hội được học tập và phát triển trong một môi trường nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới, năng động và đầy sáng tạo. Được hỗ trợ hàng tỷ đồng cho mỗi năm học, học viên Việt Nam tự tin và có động lực vươn lên, phát triển để đóng góp những nghiên cứu ý nghĩa cho nhân loại”.

Thạc sĩ Phạm Minh Phương đã hoàn thành chương trình thạc sĩ về hóa sinh phân tử và tế bào của Đại học Oxford và hiện đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ năm thứ tư của Đại học Oxford. Quỹ học bổng Tiên phong mở ra hành trình kết nối những ước mơ Việt Nam với tri thức toàn cầu - nơi lòng nhân ái, khoa học và giáo dục gặp nhau để cùng viết tiếp câu chuyện tốt đẹp của nhân loại.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bên phải ảnh) chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục: 25 năm hành trình trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trở thành một diễn đàn học thuật và kênh truyền thông chính sách uy tín của ngành giáo dục, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và hỗ trợ quá trình hoạch định, thực thi chính sách giáo dục.