Đại học Kinh tế quốc dân trao bằng tốt nghiệp chương trình Chất lượng cao cho 1.102 tân cử nhân

Ngày 25/7, Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chương trình Chất lượng cao khóa 63 cho 1.102 tân cử nhân.

Tân cử nhân Nguyễn Hoàng Ánh Mai Sao, thủ khoa Chương trình Kiểm toán chất lượng cao khóa 63, tặng hoa tri ân thầy cô. (Ảnh: TUẤN ANH)
Tân cử nhân Nguyễn Hoàng Ánh Mai Sao, thủ khoa Chương trình Kiểm toán chất lượng cao khóa 63, tặng hoa tri ân thầy cô. (Ảnh: TUẤN ANH)

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương, Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân nhấn mạnh: Trong suốt gần 70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân luôn khẳng định sứ mệnh tiên phong trong phổ biến tri thức kinh tế, quản trị kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Thập kỷ vừa qua đã ghi nhận những bước tiến quan trọng của nhà trường, thể hiện qua các kết quả xếp hạng quốc tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình đào tạo, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tiên phong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ.

Trong tiến trình đổi mới đó, chương trình Chất lượng cao giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Ra đời với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn sâu, năng lực hội nhập quốc tế, chương trình đã trở thành một trong những mô hình đào tạo tiên tiến, hiện đại và đáng tự hào nhất của Đại học Kinh tế quốc dân.

f1ae99b11cb595ebcca4-1-8887.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương, Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân, phát biểu.

Chương trình mang đến môi trường học tập hiện đại, nhiều học phần giảng dạy bằng tiếng Anh, đội ngũ giảng viên ưu tú và chú trọng phát triển tư duy phản biện, năng lực sáng tạo, kỹ năng mềm và bản lĩnh nghề nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Các tân cử nhân tốt nghiệp từ chương trình Chất lượng cao chính là minh chứng tiêu biểu cho sự thành công ấy. Với nền tảng vững chắc được hun đúc dưới mái trường, các em hoàn toàn đủ khả năng thích ứng, dẫn dắt và kiến tạo giá trị trong tương lai.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương gửi gắm tới tân cử nhân, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, các em hãy luôn giữ khí phách và bản lĩnh của cựu sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân. Hãy nuôi dưỡng tư duy độc lập, lòng chính trực, khát vọng vươn lên không ngừng. Hãy dám mơ ước thật lớn, sống một cuộc đời thật ý nghĩa, bởi mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để cống hiến. Hãy trở thành những con người thành đạt, tử tế và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đã được hun đúc nơi đây đi thật xa, thật vững vàng”.

b2a7aab92fbda6e3ffac.jpg
Sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp.

Chặng đường đã qua khẳng định uy tín và giá trị bền vững của Đại học Kinh tế quốc dân trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Những bước tiến mới của chương trình Chất lượng cao tiếp tục mở rộng cánh cửa hội nhập, góp phần đưa tri thức Việt Nam vươn tầm thế giới.

Đại diện cho các tân cử nhân, Nguyễn Hoàng Ánh Mai Sao, chương trình Kiểm toán Chất lượng cao định hướng ACCA khóa 63, xúc động chia sẻ: "Chúng em hiểu rằng tri thức là một hành trình không có điểm dừng. Hành trang mà thầy cô đã trao sẽ là nguồn động lực để chúng em tiếp tục bước đi, tiếp tục học hỏi, tiếp tục đóng góp. Trong một thời đại đất nước chuyển mình mạnh mẽ, chúng em mong mình trở thành một phần nhỏ bé nhưng vững chắc trong công cuộc kiến tạo tương lai.

7dfeffe67ae2f3bcaaf3.jpg
Tân cử nhân Nguyễn Hoàng Ánh Mai Sao, chương trình Kiểm toán Chất lượng cao định hướng ACCA khóa 63 chia sẻ.

Chúng em sẽ luôn tự hào vì mình là sinh viên của Đại học Kinh tế quốc dân - nơi không chỉ bồi dưỡng nên những tài năng mà còn nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng.

Tuổi trẻ của chúng em là một hành trình khám phá, nơi mỗi bước đi đều mang theo khát vọng khám phá và tinh thần không khuất phục trước thử thách. Các thầy giáo, cô giáo không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn lặng lẽ gieo mầm niềm tin, khích lệ tinh thần học hỏi không ngừng và lòng can đảm để dấn bước. Sự tận tâm trong từng giờ giảng, những lời nhắc nhở, động viên và cả sự nghiêm khắc đúng lúc đã góp phần hình thành nên bản lĩnh, sự trưởng thành và tâm thế sẵn sàng hội nhập của chúng em hôm nay".

Có thể bạn quan tâm

Giờ ôn thi của học sinh Trường THPT A Nguyễn Huệ, tỉnh Ninh Bình.

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Tháng 5 là tháng cao điểm các cơ sở giáo dục tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12. Bên cạnh đó, các trường trung học phổ thông cũng như các địa phương đã, đang chuẩn bị điều kiện tổ chức, trong đó, tập trung rà soát, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, phòng ngừa gian lận trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Hội thi Olympic Triết học năm 2026 dành cho sinh viên cả nước.

Trường đại học Sư phạm Hà Nội đăng cai tổ chức Olympic Triết học 2026

Ngày 9/5, tại Hội trường 11-10, Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra Hội thi Olympic Triết học năm 2026 dành cho sinh viên cả nước và góp phần khẳng định vai trò của triết học trong bồi dưỡng tư duy khoa học, bản lĩnh trí tuệ và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội: 946 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập

Danh sách 946 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội năm học 2026-2027 có các học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh khuyết tật và học sinh dân tộc rất ít người.

Học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Xây dựng hai trường chuyên Chu Văn An và Hà Nội-Amsterdam thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế

Hai trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An và Hà Nội-Amsterdam sẽ phát triển thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế, nơi học sinh có năng lực nổi trội được học tập chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng, kết quả học tập đạt chuẩn quốc tế... theo đề án vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt.

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 của Hà Nội (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội: Công bố các địa điểm tổ chức thi vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại 224 điểm thi (đối với hệ không chuyên) và 27 điểm thi (hệ chuyên) đặt tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn.

Học sinh tại một điểm trường vùng cao (Ảnh minh họa: Striped Project)

Sắp xếp trường học công lập: Chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tại Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi 1 đơn vị hành chính cấp xã; bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở. 

Đến cuối tháng 4 vừa qua, tại điểm trường Mô Rai, giá trị thi công chỉ đạt khoảng 25,5%. Đây là dự án chậm tiến độ nhất so với các dự án cùng khởi công trong đợt 1 vào giữa tháng 11/2025.

Quảng Ngãi kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém trong thi công trường nội trú liên cấp vùng biên

Theo kế hoạch, tháng 7/2026, việc xây dựng 4 trường nội trú liên cấp vùng biên tại 4 xã: Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi, Mô Rai (Quảng Ngãi) hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn dự án chậm tiến độ. Do vậy, cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư kiên quyết xử lý, thay thế nhà thầu yếu kém. 

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

(Ảnh minh họa: THỦY NGUYÊN)

Ban hành Chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học, nhằm hướng tới phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống đường sắt hiện đại như: đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt điện khí hóa và đường sắt tốc độ cao.