Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc bỏ tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ

Bỏ án tử hình là bước tiến rất dài trong thay đổi chính sách hình sự, nhưng có Đại biểu Quốc hội lo việc bỏ án tử hình với tội tham ô và tội nhận hối lộ nhằm bảo đảm tính răn đe và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.
Đại biểu Nguyễn Thanh Sang (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: BÙI GIANG)
Đại biểu Nguyễn Thanh Sang (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: BÙI GIANG)

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, Chính phủ đề xuất bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án tại 8 tội danh, trong đó có tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ.

Đây là nội dung nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, sáng 27/5.

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Sang (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh), tội tham ô tài sản hiện diễn biến hết sức phức tạp, không những ở lĩnh vực công mà còn ở lĩnh vực tư nhân.

Đại biểu dẫn chứng vụ án Trương Mỹ Lan tại Ngân hàng SCB là một thí dụ điển hình. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, bị cáo đã chi phối, lũng đoạn ngân hàng và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đến bây giờ vẫn chưa khắc phục hết, mặc dù chúng ta đã cố gắng thu hồi nhưng hệ quả để lại rất lớn, không gì cân đong đo đếm được. Trên cơ sở đó, đại biểu đề nghị vẫn giữ lại án tử hình để bảo đảm tính răn đe và hiệu quả thu hồi tài sản sẽ cao hơn.

Đối với tội nhận hối lộ, đại biểu chỉ ra, thực tiễn cho thấy đấu tranh với tội phạm này vẫn phải giữ hình phạt tử hình để có tác dụng răn đe và hiệu quả cao trong thu hồi tài sản.

Đại biểu nêu thí dụ, trong thời gian gần đây có hai vụ án, một là vụ án AVG thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tiền hối lộ 3 triệu USD, vụ án thứ hai là vụ án chuyến bay giải cứu với hơn 42,6 tỷ đồng. Cả hai vụ này đều một đặc điểm chung là sau khi tuyên án tử hình, bị cáo và gia đình bị cáo mới nộp khắc phục toàn bộ hậu quả.

“Chúng ta phải phân tích tại sao khi bị đề nghị án tử hình, người ta vẫn không nộp và đợi đến khi tuyên án tử hình ở sơ thẩm xong và trong phiên tòa phúc thẩm người ta nộp. Bởi vì, người ta cân đong đo đếm xem tòa có tuyên án tử hình không và người ta biết rằng, chặng cuối cùng nếu không nộp là chết”, đại biểu nêu vấn đề; đồng thời cho rằng rõ ràng án tử hình có hiệu quả.

Đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn, nếu bỏ án tử hình đối với tội danh này thì hiệu quả thu hồi tài sản có cao hơn không, có đánh giá tác động nào đối với việc bỏ những loại tội phạm này không?.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp). (Ảnh: BÙI GIANG)

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp). (Ảnh: BÙI GIANG)

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) nhấn mạnh, đối với tội phạm tham nhũng, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là phải trừng trị thích đáng những đối tượng này. Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu giữ lại hình phạt tử hình đối với loại tội phạm này.

Đại biểu Lê Tất Hiếu (Đoàn Vĩnh Phúc) cũng cho rằng cần phải duy trì hình phạt tử hình để bảo đảm tính răn đe và thu hồi tài sản tham nhũng như vụ SCB. Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị xem xét nếu các bị cáo khắc phục toàn bộ thiệt hại thì có thể giảm án tử hình.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu). (Ảnh: BÙI GIANG)

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu). (Ảnh: BÙI GIANG)

Bày tỏ đồng thuận cao với việc quy định các tội danh trên có khung hình phạt chung thân không xét giảm án kết hợp với điều kiện khắc phục thiệt hại cũng như bảo đảm hiệu quả thu hồi tài sản, song đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu) kiến nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét bổ sung các điều kiện chặt chẽ hơn như phạm vi áp dụng chỉ trong những trường hợp đặc biệt có sự đánh giá khách quan từ nhiều cơ quan tư pháp; đồng thời không nên mở rộng việc miễn trừ hình phạt tuyệt đối nếu thiệt hại chưa được khắc phục căn bản.

“Cách tiếp cận này vừa giữ vững nguyên tắc thượng tôn pháp luật, vừa khẳng định quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi tham nhũng, tiêu cực”, đại biểu nêu rõ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tiếp thu, giải trình nội dung đại biểu quan tâm. (Ảnh: BÙI GIANG)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tiếp thu, giải trình nội dung đại biểu quan tâm. (Ảnh: BÙI GIANG)

Phát biểu tiếp thu, giải trình nội dung đại biểu quan tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết, trong quá trình đề xuất các nội dung, cơ quan soạn thảo đã cân nhắc kỹ nhiều mặt, trong đó có yêu cầu giảm án tử hình, tăng hình phạt tiền và thực tiễn phòng, chống tội phạm của cơ quan tố tụng.

Phó Thủ tướng cho hay, từ năm 2024, đã có 142/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã bỏ án tử hình trong quy định hoặc trên thực tế có quy định nhưng không áp dụng. Đối với Việt Nam, Chính phủ đề xuất bỏ 8 tội danh là bước tiến rất dài trong quan điểm về chính sách hình sự đối với một số tội.

Nếu năm 1985, Bộ luật Hình sự đầu tiên có 44 tội danh tử hình, năm 1999 còn 29, năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 còn 18, kỳ này nếu Quốc hội cho phép bỏ đi 8 tội danh thì còn 10 tội danh tử hình.

"Đây là bước tiến rất dài trong thay đổi chính sách hình sự, đặc biệt với hình phạt nghiêm trọng nhất đó là tước bỏ quyền sống của con người", Phó Thủ tướng nói.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự vào 25/6.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết tranh chấp về đặt cọc

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhiều vấn đề quan trọng trong giải quyết tranh chấp đặt cọc, từ hiệu lực giao dịch, xử lý vi phạm, phạt cọc, bồi thường thiệt hại đến thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện.

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Truy tố Shark Thủy trong vụ chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.