Đại biểu phụ nữ Cà Mau tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13

Đại diện cho phụ nữ tỉnh nhà dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc vừa là vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị của các cấp hội phụ nữ Cà Mau. Vì thế, đại biểu phải thực hiện đúng các quy định, quy chế của đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tặng quà cho các đại biểu phụ nữ tỉnh đi dự đại hội cấp trên nhân dịp 8/3.
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tặng quà cho các đại biểu phụ nữ tỉnh đi dự đại hội cấp trên nhân dịp 8/3.

Chiều 7/3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải họp mặt các đại biểu thay mặt cho phụ nữ tỉnh nhà đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2022-2027), sẽ tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 9 đến 11/3.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã nhắc nhở các đại biểu phụ nữ tỉnh phải thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của đại hội; các tham luận phải chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng, chu đáo, đúng trọng tâm, trọng điểm; tích cực tham gia các thảo luận tổ-nhóm, thảo luận chuyên đề, đặc biệt là những vấn đề quan trọng liên quan đến quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Riêng đối với những thông tin về Cà Mau, từng đại biểu phụ nữ tỉnh phải nắm, phải hiểu để khi các trao đổi liên quan đến địa phương mình phải kèm với giải pháp, đề xuất với Trung ương Hội phụ nữ cũng như kiến nghị, đề đạt với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách có liên quan đến phụ nữ góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tặng hoa, quà cho các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc và tặng quà cho các đại biểu nhân dịp 8/3.

Được biết, tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, đoàn phụ nữ Cà Mau có 12 đại biểu chính thức. Tại đại hội chính thức, đoàn phụ nữ Cà Mau tham gia một bài tham luận với chủ đề “Làm theo Bác từ những việc nhỏ nhặt nhất”. Qua đại hội lần này, phụ nữ Cà Mau kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chính sách đào tạo đến các cấp hội phụ nữ, cũng như các chương trình xây dựng đội ngũ phụ nữ kế thừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tạo nhiều cơ hội để phụ nữ phát huy tính tự chủ, sáng tạo, khát vọng vươn lên; Phụ nữ sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, phát triển kinh tế, khởi nghiệp, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Song hành đó là các chính sách quan tâm đến phụ nữ sau khi bị nhiễm Covid-19, đặc biệt là nhóm phụ nữ vùng nông thôn, phụ nữ thuộc nhóm yếu thế; các chương trình phát triển hỗ trợ tri thức, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hoàn thiện các chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Các cấp hội phụ nữ Cà Mau cũng kỳ vọng qua đại hội lần này sẽ phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ cơ sở, đặc biệt trong việc tham gia, giám sát, phản biện các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội và các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em… để hội phụ nữ các cấp thật sự là “điểm tựa” chăm lo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ, thu hút ngày càng nhiều các tầng lớp tri thức, nhân dân, sinh viên… tham gia vào tổ chức hội.

Phụ nữ Cà Mau cũng tin tưởng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam là những cán bộ đủ đức, đủ tài vào những vị trí tiêu biểu cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của cán bộ hội viên phụ nữ cả nước, góp phần giúp phong trào các cấp hội phụ nữ cả nước ngày càng phát triển vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.