Đại biểu Hội đồng nhân dân đề xuất nhiều vấn đề thiết thực đối với người dân cũng như sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh

Tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ với nhiều nội dung liên quan phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, chuyển tải được vấn đề mà cử tri thành phố quan tâm, kiến nghị.

Đại biểu phát biểu tại kỳ họp.
Đại biểu phát biểu tại kỳ họp.

Xử lý dứt điểm đối với 20% dự án còn tồn đọng, không để kéo dài quá lâu

Tổng hợp các ý kiến của đại biểu thảo luận tại tổ cho thấy, đại đa số đại biểu đồng tình với báo cáo kinh tế-xã hội năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời, đại biểu cũng kiến nghị cần so sánh, đánh giá các chỉ tiêu đạt được của năm 2025 để làm cơ sở xác định chỉ tiêu phấn đấu của năm 2026, nhất là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, thu nhập bình quân đầu người, xử lý rác thải, nhà ở xã hội, y tế, ngập nước, ùn tắc giao thông … Đối với thu ngân sách thành phố vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường bất động sản và xuất khẩu, do đó đại biểu kiến nghị cần có giải pháp căn cơ, bền vững để khai thác nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với việc phân bổ ngân sách cho địa phương, đại biểu cho rằng việc phân bổ quá chi tiết và cụ thể theo từng lĩnh vực, gây khó khăn cho địa phương vì không thể linh động, điều phối qua lại giữa các nguồn. Đại biểu cũng đề xuất cần quan tâm tạo điều kiện cho địa phương chủ động thực hiện nguồn thu trong phạm vi được giao. Ngoài ra, nguồn thu ngân sách năm 2026 phân bổ về cho địa phương có chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất, điều này gây áp lực cho địa phương, cần tính toán lại.

Năm 2025, thành phố còn 168/838 dự án chưa được tháo gỡ pháp lý; tiến độ các dự án nhà ở xã hội còn chậm, chưa có danh mục tiến độ cụ thể. Đại biểu đề nghị thành phố có biện pháp, giải pháp xử lý dứt điểm đối với 20% dự án còn tồn đọng, không để các dự án tiếp tục kéo dài quá lâu.

Các đại biểu cũng kiến nghị về nhân sự, khoán biên chế và chế độ chính sách cấp xã; phân cấp, phân quyền rõ ràng, cụ thể giữa thành phố và cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương chủ động, linh hoạt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cần có những hướng dẫn cấp xã thực hiện việc mua sắm, đấu thầu để việc thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh sai sót.

Quyết liệt hơn nữa trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những vấn đề mà trong năm 2025 thành phố chưa đạt được như kỳ vọng. Do đó, các đại biểu cho rằng, cần tiếp tục quan tâm và quyết liệt hơn trong chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 cũng như trong năm 2026.

Thành phố cần tập trung đầu tư các công trình trọng điểm cho giao thông, công trình giảm ngập nước (Dự án cải tạo kênh Tham Lương Rạch nước lên, khu Bình Quới-Thanh Đa, Quốc lộ 50, đường Phạm Hùng); đồng thời, chỉ đạo chuẩn bị tốt phương án sẵn sàng ứng phó ngập lụt, không để tái diễn tình trạng ngập nước như thời gian qua (khi xả nước hồ Dầu Tiếng).

Đại biểu kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố có cơ chế, chính sách và ràng buộc chủ đầu tư các dự án đầu tư công ưu tiên sử dụng sản phẩm đạt tiêu chuẩn do doanh nghiệp trong nước sản xuất, nhất là tại các dự án lớn, công trình trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo nghị quyết của Bộ Chính trị.

Thành phố cần đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn bởi đây là xu hướng tất yếu. Trên thực tế, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình cụ thể của lĩnh vực này còn chưa rõ ràng.

Đại biểu cũng đề xuất, nếu được Quốc hội ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 98, thành phố cần công khai nội dung các chính sách đặc thù để người dân biết, giám sát; các doanh nghiệp biết, cân nhắc đầu tư nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là đầu tư phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo mới bổ sung cho các nguồn năng lượng hiện hữu; trọng tâm là thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực phát triển năng lượng sạch.

Đại biểu cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho biết kết quả và lộ trình tiếp theo của việc thực hiện phương án sắp xếp, quản lý và sử dụng tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các trụ sở dôi dư nhằm bảo đảm tài sản công được sử dụng hiệu quả, không xảy ra tình trạng lãng phí.

Đối với việc phát triển nhà ở xã hội tính đến cuối năm 2026, thành phố đưa ra mục tiêu 25.287 căn. Đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xác định cụ thể các giải pháp, nguồn lực để bảo đảm thực hiện chỉ tiêu này; đồng thời, xem xét cơ chế phân bổ quỹ nhà ở xã hội trực tiếp cho tổ chức Công đoàn làm đầu mối để kết nối, hỗ trợ công nhân lao động tiếp cận cơ hội mua nhà ở để “an cư lạc nghiệp”, từ đó giữ chân nguồn nhân lực ổn định cho sự phát triển của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Rạch Văn Thánh thường xuyên bị ô nhiễm quanh năm, nước thải từ khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đền bù, tháng 10 khởi công cải tạo rạch Văn Thánh

Thông tin tại buổi họp báo kinh tế-xã hội định kỳ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Hạ tầng) cho biết, thành phố phấn đấu triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để tháng 10 khởi công Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.