Đặc sắc “Hương Tết Việt” ở Nam Đông Hà

Đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, không gian phố Hoàng Hữu Chấp ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, trở nên rực rỡ với chương trình đặc sắc "Hương Tết Việt”.

Không gian Tết ở phố Hoàng Hữu Chấp trở nên nhộn nhịp, ấm áp.
Không gian Tết ở phố Hoàng Hữu Chấp trở nên nhộn nhịp, ấm áp.

Những ngày này, Chương trình “Hương Tết Việt” đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Không gian phố những ngày giáp Tết trở nên rực rỡ, ấm áp với chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc, góp phần tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Tết truyền thống dân tộc.

Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân mới, các hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, bánh tét, làm các loại bánh cổ truyền, tham quan và mua sắm tại các gian hàng đặc sản địa phương đã mang đến cho người dân và du khách những cảm nhận chân thực về hương vị Tết xưa. Không chỉ là hoạt động vui Xuân, chương trình còn tạo điều kiện để các thế hệ cùng gặp gỡ, sẻ chia và thêm trân trọng những phong tục, tập quán tốt đẹp được lưu truyền qua bao đời.

Biểu diễn các tiết mục văn nghệ tại Chương trình "Hương Tết Việt".

Biểu diễn các tiết mục văn nghệ tại Chương trình "Hương Tết Việt".

tet-3.jpg
Các trò chơi thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nam Đông Hà Lê Thị Anh Đào chia sẻ, “Hương Tết Việt” được tổ chức trong năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là dịp để địa phương khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong việc kế thừa, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời gắn kết di sản văn hóa với đời sống cộng đồng thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực.

tet-4.jpg
Trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét.

Điểm nhấn của chương trình là khu vực trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét thu hút sự tham gia hào hứng của nhiều người dân và các em học sinh. Dưới sự hướng dẫn của người lớn, những đôi tay của các em tuy còn bỡ ngỡ, nhưng cẩn thận cắt lá, đong nếp, thêm nhân, gói ghém từng chiếc bánh. “Qua hoạt động này, em không chỉ được thực hành kỹ năng truyền thống mà còn hiểu hơn về ý nghĩa thiêng liêng của chiếc bánh chưng, biểu tượng của lòng biết ơn, sự sum vầy và ước vọng đủ đầy trong năm mới”, Trần Hương Quỳnh, học sinh lớp 9 Trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng nói.

Không gian Tết xưa ở phố Hoàng Hữu Chấp được tái hiện sinh động với sự kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội, giữa chợ Tết và ẩm thực truyền thống. Những sắc màu rực rỡ của hoa xuân, hương thơm của lá dong, tiếng cười nói rộn ràng đã tạo nên bức tranh Xuân đậm đà bản sắc, thắm tình làng nghĩa xóm.

tet-5.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng trải nghiệm ẩm thực của "Hương Tết Việt".

Hòa cùng dòng người tham dự chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam, đánh giá cao sự chủ động của phường Nam Đông Hà trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều địa phương xây dựng các mô hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng thiết thực, qua đó đưa di sản đến gần hơn với nhân dân, tạo điểm nhấn văn hóa trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

“Hương Tết Việt” không chỉ là hoạt động vui Xuân, mà còn là nhịp cầu nối truyền thống với hiện tại, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân.

Có thể bạn quan tâm

Huế có 14 người ứng cử Đại biểu Quốc hội, 90 người ứng cử Hội đồng nhân dân.

Huế: Hiệp thương lần ba, lập danh sách 14 người ứng cử Đại biểu Quốc hội và 90 người ứng cử Hội đồng nhân dân

Chiều 12/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn trực tiếp kiểm tra đơn vị triển khai phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên biển đảo dịp Tết.

Bộ đội Cù Lao Chàm giữ vững bình yên biển đảo dịp Tết

Ngày 12/2, Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, kiểm tra và chúc Tết các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên địa bàn đảo Cù Lao Chàm và khu vực Cửa Đại nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hàng trăm phần quà ý nghĩa đón năm mới đã được trao tặng tới tận tay các công nhân.

[Ảnh] Rạng rỡ những nụ cười trong ngày hội "Xây Tết" tại Đà Nẵng

Gác lại những nhọc nhằn bộn bề trong công việc, 600 công nhân môi trường và thoát nước tại Đà Nẵng đã có một ngày hội với ngập tràn niềm vui và những nụ cười trong chương trình "Xây Tết 2026". Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons phối hợp tổ chức.

Linh vật ngựa tại công viên An Sơn, phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng.

Ngập tràn sắc xuân ở trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam (cũ)

Chỉ còn vài ngày nữa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 sẽ “gõ cửa” từng nhà. Những ngày này, trên từng con phố ở khắp các địa phương khu vực trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam (cũ), nay là khu vực phía nam của thành phố Đà Nẵng, không khí đón Tết trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, sắc xuân đã ngập tràn khắp nơi. 

Tràn xả lũ hồ Vực Tròn vừa được đầu tư, bảo đảm yêu cầu điều tiết nước trong mùa mưa lũ. Ảnh: HƯƠNG GIANG

Củng cố hạ tầng thủy lợi, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu

Để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, chủ động ứng phó thiên tai và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp các hồ chứa, góp phần ổn định sản xuất, bảo đảm dân sinh, xây dựng nông thôn mới bền vững.