Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí đại diện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Quốc phòng; tỉnh Quảng Trị và thân nhân các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang tỉnh.
Báo cáo với đoàn công tác Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho biết, từ 1/7, tỉnh Quảng Trị mới chính thức đi vào hoạt động, chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo địa giới cũ sang tư duy không gian mở, liên kết vùng, phát huy vị thế “cửa ngõ chiến lược” của miền trung, điểm kết nối then chốt trên hành lang kinh tế Đông-Tây.
Năm 2025, tỉnh Quảng Trị đạt được những kết quả rất toàn diện, hoàn thành và vượt 17/17 chỉ tiêu kế hoạch. Tỉnh luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, nhất là hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2025.
Trong điều kiện địa bàn rộng, tuyến biên giới dài, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững quốc phòng-an ninh, góp phần giữ vững chủ quyền, ổn định để phát triển.
Nhấn mạnh thêm về công tác được thực hiện khẩn trương hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết thêm, về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh đang triển khai các bước hết sức khẩn trương, chặt chẽ. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ ba.
Đối với công tác chăm lo Tết cho nhân dân, Quảng Trị tổ chức thăm hỏi, tặng quà 49.388 người có công với cách mạng; tặng quà Tết cho hàng vạn hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị thời gian qua, nhất là trong thời điểm sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa qua đã truyền đi thông điệp vững tin, khát vọng mới, tinh thần đột phá và hành động; thông điệp kỷ cương nhưng sáng tạo và thông điệp đoàn kết để phát triển.
Với tỉnh Quảng Trị, để hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung, tỉnh cần chú trọng vào các đột phá về hạ tầng như hạ tầng giao thông, hạ tầng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tập trung phát triển dựa trên 4 trụ cột chiến lược: năng lượng-logistics-du lịch-nông nghiệp xanh; tiếp tục hoàn thiện, vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện.
Về quốc phòng-an ninh, tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, ưu tiên xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc tại các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo của Tổ quốc.
Nhấn mạnh, với truyền thống văn hóa và bề dày lịch sử cùng sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong không gian phát triển mới, điều kiện mới, với khát vọng vươn lên, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng tỉnh Quảng Trị tiếp tục đạt những thành tích cao trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.
Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Trị; mong muốn toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.
Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đoàn công tác đã trao quà cho tập thể Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, các đơn vị thuộc Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; trao quà Tết cho 100 hộ gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, 400 hộ nghèo và 300 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tại chương trình, Đoàn đã trao quà Tết cho 30 cá nhân là người có công tiêu biểu, đối tượng chính sách, gia đình nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Số quà còn lại sẽ được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chuyển đến tận tay các hộ gia đình trong thời gian sớm nhất.