Đà Nẵng xét xử 13 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả

Trong 2 ngày 12-13/5, Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử 13 bị cáo về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả", “Sản xuất hàng giả”, “Buôn bán hàng giả”… Đây là các bị cáo trong vụ hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả được "phù phép" tinh vi qua một đường dây quy mô lớn, với các mắt xích trải dài từ in ấn đến tiêu thụ trên nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: AD)
Các bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: AD)

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Trung Luật (sinh năm 1981, trú tại quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Các bị cáo Phạm Ngọc Quang (sinh năm 1977, trú quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), Phan Xuân Năng (sinh năm 1990, trú quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Huy Cường (sinh năm 1971, trú quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng về tội “Sản xuất hàng giả”.

Các bị cáo Lê Hà Thanh (sinh năm 2001, trú huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Phạm Thạch Kim Điền (sinh năm 1985, trú quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Đức Hậu (sinh năm 1973, trú quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1994, trú quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Tin (sinh năm 1982, trú Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Duy Quang (sinh năm 1982, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Lê Minh Trí (sinh năm 1988, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Nguyễn Văn Ánh (sinh năm 1980, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) và Trần Ngọc Tấn (sinh năm 1990, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cùng về tội “Buôn bán hàng giả”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Luật được xác định là người cầm đầu đường dây với hành vi tổ chức sản xuất 1.648.737 cuốn sách giáo khoa giả thành phẩm cùng 347.220 bản in bán thành phẩm, chưa gia công hoàn thiện, với tổng trị giá theo giá bìa lên đến hơn 51 tỷ đồng.

Các đầu sách này đều giả mạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, có tổng giá trị tính theo giá in trên bìa lên tới hơn 51 tỷ đồng.

Để tiêu thụ số lượng sách khổng lồ trên, Luật đã ký kết nhiều giao dịch. Trong đó, Phạm Thạch Kim Điền là “khách hàng thân thiết” với 251 đơn hàng, tổng cộng 1.176.744 cuốn, trị giá gần 38 tỷ đồng (giá bìa), được bán với mức chiết khấu lên tới 69%. Phạm Tin cũng nhận 17 đơn hàng với 86.274 cuốn sách trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Số sách chưa kịp tuồn ra thị trường bao gồm 385.719 cuốn thành phẩm và 347.220 bản bán thành phẩm đã bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ kịp thời.

Quá trình sản xuất sách giả được Luật điều phối chặt chẽ. Phạm Ngọc Quang đảm nhận khâu in ấn với mức thù lao 270.000 đồng/ram giấy in 4 màu và 160.000 đồng/ram giấy in 2 màu, khổ 60x84 cm.

Quang giao việc quản lý xưởng in cho Phan Xuân Năng và được trả lương 15 triệu đồng/tháng và được giao cả việc mua khoảng 600.000 tem sách giả, dán lên các sản phẩm. Trần Huy Cường phụ trách sản xuất bản kẽm, nhận lương 8 triệu đồng/tháng…

Máy móc thiết bị, phôi kẽm các đối tượng sử dụng để sản xuất, in ấn sách giả (Ảnh: Công an Đà Nẵng cung cấp).
Máy móc thiết bị, phôi kẽm các đối tượng sử dụng để sản xuất, in ấn sách giả (Ảnh: Công an Đà Nẵng cung cấp).

Trong khâu tiêu thụ, Phạm Thạch Kim Điền lập “mạng lưới phân phối” riêng, thuê Phạm Đức Hậu quản lý việc nhận và giao hàng với lương 8 triệu đồng/tháng, và thuê Nguyễn Văn Tiến chở sách đi khắp nơi bằng xe Mercedes Sprinter khách, trả cước 400.000 đồng/chuyến (dưới 10km) hoặc 20.000 đồng/km nếu xa hơn.

Từ đây, sách giả tiếp tục được phân phối đến các điểm bán lẻ. Lê Duy Quang mua lại từ Điền 9 đơn hàng với tổng cộng 19.804 cuốn, giá bìa hơn 632 triệu đồng, sau chiết khấu còn 270 triệu đồng. Quang mới thanh toán hơn 210 triệu, còn nợ gần 60 triệu đồng. Quang còn mua của Trần Ngọc Tấn 416 cuốn sách Tiếng Anh giả, trị giá bìa hơn 31 triệu đồng, giá thực trả hơn 9,5 triệu đồng.

Các đầu sách này được Quang bán lại cho các nhà sách ở Đà Nẵng, Quảng Nam và nhiều tỉnh khác với mức chiết khấu 35-40%, thu lợi khoảng 10% mỗi cuốn.

Nguyễn Văn cũng bị cáo buộc tiêu thụ 4.795 cuốn sách giả từ Kim Điền, giá bìa hơn 302 triệu đồng, sau chiết khấu còn hơn 103 triệu đồng.

Với hành vi trên, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Trung Luật mức án 12 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Các bị cáo Phạm Ngọc Quang mức án 7 năm tù, Phan Xuân Năng mức án 7 năm 6 tháng tù, Trần Huy Cường mức án 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “Sản xuất hàng giả”.

Các bị cáo Lê Hà Thanh mức án 8 năm 6 tháng tù, Phạm Thạch Kim Điền mức án 9 năm tù, Phạm Đức Hậu mức án 4 năm 6 tháng, Nguyễn Văn Tiến mức án 3 năm tù, Phạm Tin mức án 6 năm tù, Lê Duy Quang mức án 6 năm tù, Lê Minh Trí mức án 3 năm tù, Nguyễn Văn Ánh mức án 21 tháng tù, Trần Ngọc Tấn phạt số tiền 200 triệu đồng cùng về tội “Buôn bán hàng giả”.

Có thể bạn quan tâm

Trạm Y tế xã Phú Ninh hiện có 28 cán bộ, chưa đạt chỉ tiêu được giao.

Xử lý bất cập cho trạm y tế tuyến xã

Cụ thể hóa chủ trương nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, thành phố Đà Nẵng đã chuyển giao các trạm y tế thuộc trung tâm y tế khu vực về Ủy ban nhân dân các xã, phường quản lý nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. 

Đoàn đại biểu Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 18/7, Đoàn đại biểu Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

Lượng chức năng tỉnh Quảng Trị nỗ lực khống chế đám cháy giữa trưa.

Quảng Trị: Dập tắt đám cháy tại bãi rác Đồng Hới giữa trưa nắng nóng

Sáng 18/7, tại bãi rác Đồng Hới nằm trên địa bàn xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị xảy ra cháy. Khói đen cuộn lên và bốc cao nên nhìn từ trung tâm phường Đồng Hới cách xa nhiều km cũng thấy rõ. Đến giữa trưa, cảnh sát chữa cháy phối hợp các lực lượng nỗ lực dập tắt ngọn lửa, không để cháy lan và gây ô nhiễm môi trường. 

Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế vừa phối hợp Câu lạc bộ Ca Huế Thính Phòng tổ chức buổi giới thiệu tập sách “Lời ca châu ngọc” do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn.

“Lời ca châu ngọc” góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản ca Huế

“Lời ca châu ngọc” là tuyển tập các bài bản về ca Huế, do nhà thơ Võ Quê sưu tầm, biên soạn. Những tác phẩm ca Huế được tuyển chọn trong cuốn sách này mang một giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt. Phần lớn các tác phẩm được tuyển lựa thuộc các soạn giả trong hoàng tộc triều Nguyễn và đội ngũ văn nhân, thi sĩ uyên bác thời bấy giờ.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra hiện trạng phá rừng tại xã Bố Trạch mà nguyên nhân chính là do sự “lệch pha” giữa hồ sơ pháp lý và hiện trạng tài nguyên rừng. (Ảnh: TC)

Quảng Trị xử lý, khắc phục tình trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân sai lệch so hiện trạng

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/7, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Quốc Tuấn cho biết, phản ánh của cư tri về tình trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân sai lệch so hiện trạng có cơ sở. 

Nhiều mô hình giúp đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An thoát nghèo bền vững.

Nghệ An triển khai thực hiện chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030

Ngày 17/7, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương vừa ban hành kế hoạch số 655/KH-UBND triển khai thực hiện chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.

Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, thông qua nghị quyết hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn trên địa bàn.

Quảng Trị ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn

Ngày 17/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục thực hiện các nội dung của kỳ họp thứ tư. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi thảo luận, xem xét đã thông qua các nghị quyết, trong đó nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn trên địa bàn. 

Tại chương trình "Văn hóa Islam và kỹ năng tiếp khách Hồi giáo và Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo tại Huế”.

Huế từng bước xây dựng nền tảng để đón dòng khách du lịch Halal

Huế đang từng bước mở cánh cửa vào thị trường du lịch Halal trị giá hàng trăm tỷ USD bằng việc nghiên cứu và đào tạo về du lịch Halal, chuẩn bị những nền tảng quan trọng: kiến thức, kỹ năng và tư duy phục vụ của doanh nghiệp du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo.