Đà Nẵng xác định lĩnh vực công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng

Trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu tăng trưởng hai con số, thành phố Đà Nẵng xác định lĩnh vực công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Toàn cảnh Khu công nghiệp Thaco Chu Lai ở xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.
Toàn cảnh Khu công nghiệp Thaco Chu Lai ở xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực để đầu tư hạ tầng đồng bộ, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với môi trường đầu tư thân thiện cùng hệ thống hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, thành phố đang thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai dự án.

Xây dựng môi trường đầu tư thân thiện

Mới đây, Công ty trách nhiệm hữu hạn Karcher Việt Nam Technology (thuộc Tập đoàn Karcher, Đức) vừa đưa vào vận hành Nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch giai đoạn II tại Khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp ở xã Núi Thành, có tổng vốn đầu tư khoảng 484 tỷ đồng. Việc hoàn thành và đưa vào vận hành giai đoạn II từ tháng 7/2026 khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của Tập đoàn Karcher tại Việt Nam, đồng thời thể hiện niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư, chất lượng hạ tầng ở Đà Nẵng.

Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Karcher Việt Nam Technology được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 10/2023, điều chỉnh lần thứ tư vào tháng 4/2026, với quy mô 6,26ha và tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 985 tỷ đồng. Sản phẩm chính của công ty là các dòng máy phun rửa áp lực cao, thiết bị tẩy rửa và làm sạch cầm tay.

Ông Thomar Wolfgang, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Karcher cho biết: “Việc đầu tư giai đoạn II là minh chứng cho tầm nhìn tăng trưởng, tinh thần đổi mới sáng tạo và cam kết gắn bó lâu dài của Tập đoàn Karcher với mảnh đất Đà Nẵng năng động, giàu tiềm năng. Đây là khu vực chiến lược cho sự phát triển, với môi trường đầu tư thuận lợi, nguồn nhân lực chất lượng cao và nhất là sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương. Tất cả đã trở thành nền tảng vững chắc để chúng tôi mở rộng quy mô sản xuất, hướng tới mối quan hệ hợp tác chiến lược và phát triển bền vững trong tương lai”.

Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp do Trung tâm Phát triển hạ tầng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư, có tổng diện tích quy hoạch khoảng 417ha. Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút 41 dự án đầu tư thứ cấp, gồm 38 dự án trong nước và 3 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 10.884 tỷ đồng. Các dự án hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, nhựa công nghiệp và thiết bị vệ sinh công nghiệp...; qua đó, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hơn 1.250 lao động và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Công Thanh Hiển, Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết, tổng vốn đầu tư cho khu công nghiệp hơn 775 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ hoạt động của khu công nghiệp như hệ thống giao thông, thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước, thu gom và thoát nước thải; nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 4.800 m³/ngày đêm. Chủ đầu tư hạ tầng đang tiếp tục điều chỉnh dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy phép môi trường, đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II và hoàn thiện thủ tục thuê đất đối với các diện tích còn lại, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục thu hút các dự án đầu tư mới, nhất là các dự án FDI.

Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư

Là một trong những cực tăng trưởng trọng điểm, vùng đông nam thành phố Đà Nẵng hiện thu hút 286 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 241.000 tỷ đồng. Riêng Khu kinh tế mở Chu Lai thu hút 262 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng gần 162.000 tỷ đồng, trong đó có 195 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký gần 129.000 tỷ đồng và 67 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 33.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 45.000 đến 50.000 lao động. Đáng chú ý, lĩnh vực công nghiệp chiếm khoảng 65%, với 14 dự án hạ tầng khu công nghiệp và 190 dự án sản xuất, kinh doanh công nghiệp.

Những năm qua, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội gồm vốn ODA, nguồn vốn Trung ương, ngân sách địa phương và vốn từ các doanh nghiệp. Theo kế hoạch, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đặt mục tiêu thu hút 800 triệu USD vốn đầu tư mới trong năm 2026 và khoảng 5 tỷ USD trong cả giai đoạn 2026-2030; hoàn tất thủ tục thành lập mới 2 khu công nghiệp trong năm nay, đồng thời phấn đấu đưa thêm ít nhất 5 khu công nghiệp đi vào hoạt động trong giai đoạn 2026-2030. Đến năm 2030, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đang hoạt động dự kiến đạt bình quân khoảng 70%.

Về hạ tầng, năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ khởi công dự án luồng Cửa Lở và Khu đô thị Chu Lai; giai đoạn 2026-2030 tập trung triển khai các Khu đô thị Tam Kỳ, Đông Nam Thăng Bình, Tam Anh và đưa tuyến luồng Cửa Lở vào khai thác, đáp ứng tàu có tải trọng đến 50.000 tấn. Ban Quản lý cũng đặt mục tiêu doanh thu và số thu ngân sách của doanh nghiệp trong khu kinh tế tăng bình quân từ 11% trở lên mỗi năm, đóng góp khoảng 25% tổng thu ngân sách của thành phố; tạo mới khoảng 10.000 việc làm trong giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết, hiện khu kinh tế có 14 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích 3.462ha và tổng vốn đăng ký hơn 19.000 tỷ đồng. Trong đó, 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp với tỷ lệ lấp đầy bình quân gần 60%; 7 khu công nghiệp còn lại đang trong giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công xây dựng.

“Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư đang hướng đến các dự án ít nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hạn chế các dự án gia công, tập trung thu hút các dự án công nghiệp tự động, bán tự động, có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao và phục vụ xuất khẩu”, ông Quang cho biết.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình chia sẻ, Khu kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế mở đầu tiên của cả nước, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Sau 23 năm hình thành và phát triển, Chu Lai đã từng bước khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng công nghiệp quan trọng, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu, đầu tư các dự án, làm thay đổi diện mạo của khu vực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Hà Nội yêu cầu rà soát, giảm giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm

[Video] Hà Nội yêu cầu rà soát, giảm giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm

Ngày 17/10, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách thực hiện kê khai giá cước, bảo đảm tính đúng, tính đủ các mục chi phí cấu thành giá cước vận tải; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng không kịp thời điều chỉnh giảm khi giá nhiên liệu đã giảm.

Các đại biểu tham dự trực tiếp tại Hội nghị. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán và tài sản mã hóa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về trách nhiệm triển khai các quy định pháp luật phòng, chống rửa tiền của các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực chứng khoán và tài sản mã hóa, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Hoàn thiện chính sách và đẩy mạnh chuyển đổi số trong tiếp cận thông tin tài nguyên-môi trường là nền tảng cốt lõi giúp bảo đảm tính minh bạch, hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững. (Ảnh: HNV)

Hoàn thiện chính sách, bảo đảm chuyển đổi số, thúc đẩy tiếp cận thông tin, phát triển kinh tế

Quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng” được khẳng định và thể hiện rõ trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của nước ta trong những năm trở lại đây, nhất là khi Việt Nam tích cực cam kết "giảm phát thải ròng bằng 0", thực hiện mục tiêu "Netzero" vào năm 2050.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. (Ảnh: DUY LINH)

Kịch bản điều hành năm 2027: Cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026

Về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội lưu ý kịch bản điều hành năm 2027 cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026, nhất là khả năng giá năng lượng tiếp tục ở mức cao, lạm phát “dồn nén” khi các biện pháp hỗ trợ thuế, phí được điều chỉnh.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình, dự án. (Ảnh: MP)

Gắn xếp loại giải ngân với tiến độ thực hiện kế hoạch vốn

Từ kỳ báo cáo tháng 10/2026, việc chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công được áp dụng chính thức với điều kiện xếp loại cao nhất gắn với tỷ lệ giải ngân thực tế. Bộ Tài chính đồng thời điều chỉnh thời hạn cập nhật dữ liệu, cách đánh giá chấp hành chế độ báo cáo để thống nhất quá trình thực hiện.

Một góc thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: PHƯƠNG TRÀ)

Động lực tăng trưởng mới của thành phố trẻ Quảng Ninh

Với tinh thần gần dân, sát dân, để người dân được hưởng thụ những thành quả phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết sát với thực tiễn, đời sống Nhân dân, coi đây là động lực tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

Ngành phân bón Việt Nam đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, phát triển các dòng phân bón hữu cơ, sinh học và thân thiện với môi trường.

Siết quản lý, ngăn chặn phân bón giả

Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng gây thiệt hại cho người nông dân, ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý và tăng cường phối hợp giữa các bên là những giải pháp cần thiết để làm sạch thị trường.