Đà Nẵng: Phấn đấu đưa xã miền núi Trà Tập về đích nông thôn mới vào năm 2030

Ngày 23/7, Đảng bộ xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt.

Xã Trà Tập (mới) được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính của các xã Trà Cang và Trà Tập thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ) với dân số gần 8.400 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong, Xơ Đăng sinh sống.

ndo_br_dsc07280.jpg
Xã Trà Tập phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2030.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ hai xã cũ đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Qua đó, kinh tế-xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhất là về hạ tầng giao thông, hệ thống trường lớp phục vụ giáo dục; đời sống nhân dân có sự thay đổi; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả; quốc phòng-an ninh được giữ vững; sức mạnh khối đoàn kết toàn dân được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ; niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước được củng cố.

ndo_br_dsc07317.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trà Tập lần thứ I.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Trà Tập đặt ra bốn nhóm mục tiêu hướng đến năm 2030 với nhiều chỉ tiêu như: tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân hằng năm tăng 10-15%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 152%, đạt 63 triệu đồng/người/năm, theo tiêu chí xã nông thôn mới; hằng năm có trên 95% đảng viên và 90% đảng bộ, chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên… Đồng thời, đại hội cũng đề ra ba nhiệm vụ đột phá cho toàn nhiệm kỳ.

ndo_br_z6831784614725-fa05bbdda7b5f3343c88f103e50d72b5.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập Hà Ra Diêu phát biểu tại đại hội.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập Hà Ra Diêu nhấn mạnh: “Với phương châm, khẩu hiệu hành động “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trà Tập lần thứ I là đại hội của tinh thần, khí thế mới của một Đảng bộ xã mới sáp nhập; trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phân cấp, phân quyền, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Đại hội nêu cao quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, tiềm năng thế mạnh của địa phương; phát huy trí tuệ tập thể, với sự đồng thuận của nhân dân, nỗ lực khắc phục khó khăn, trở ngại, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đã đề ra; phấn đấu đưa xã Trà Tập về đích nông thôn mới năm vào 2030”.

ndo_br_dsc07334.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, khoa học của Đảng ủy xã Trà Tập cho đại hội lần này.

"Đảng bộ xã Trà Tập cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng văn kiện đại hội trên tinh thần bám sát các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy. Cạnh đó, nhất quán tư duy phát triển mới từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “bảo hộ” sang “cạnh tranh sáng tạo”, từ “hội nhập bị động” sang “hội nhập chủ động”, từ “cải cách phân tán” sang “đột phá toàn diện, đồng bộ và sâu sắc”. Trên nền tảng đó, xã Trà Tập cần chủ động xây dựng chương trình hành động một cách khoa học, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình cụ thể, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp đề nghị.

ndo_br_111.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 23 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập gồm 9 đồng chí. Đồng chí Hà Ra Diêu được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.