Đưa xã Đại Lộc trở thành phường của Đà Nẵng vào năm 2030

Sáng 22/7, tại Đà Nẵng, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Lộc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức, đánh dấu bước khởi đầu cho chặng đường phát triển mới sau khi địa phương được sáp nhập. Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, hướng đến xây dựng Đại Lộc trở thành phường vào năm 2030.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Đại Lộc khóa I (nhiệm kỳ 2025-2030) ra mắt Đại hội. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Ban chấp hành Đảng bộ xã Đại Lộc khóa I (nhiệm kỳ 2025-2030) ra mắt Đại hội. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Phước Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; cùng đại diện các cơ quan Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2.000 đảng viên toàn xã.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc nhấn mạnh: Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt, đặt nền móng phát triển cho một đơn vị hành chính mới, có diện tích rộng, dân số lớn, địa bàn đa dạng và vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, xã hội lẫn quốc phòng. Trong bối cảnh cả nước bắt đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ tới, với mục tiêu đến năm 2030 xây dựng xã Đại Lộc trở thành phường phát triển toàn diện, hiện đại, bền vững.

ndo_bl_dailoc.jpg
Đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc phát biểu khai mạc đại hội. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua dù đối mặt nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường, Đảng bộ và nhân dân các xã tiền thân đã đạt nhiều kết quả quan trọng: tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ổn định, thu ngân sách tăng bình quân 12,2%/năm, đạt 150 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 68 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, với tỷ trọng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng và thương mại dịch vụ chiếm hơn 70%. Trên địa bàn hình thành 6 cụm công nghiệp, phát triển mạnh các ngành dịch vụ, thương mại và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, hệ thống hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ, các địa phương tiền thân đều đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo cơ sở.

Từ thực tiễn nhiệm kỳ qua, Đại hội rút ra những bài học quý báu, trong đó nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác dân vận, tầm quan trọng của chi bộ cơ sở và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

ndo_br_dloc1.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc Nguyễn Hảo tặng hoa Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Thúy. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
ndo_br_dloc2.jpg
Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, phát triển kinh tế-xã hội bền vững, giữ vững quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xây dựng xã Đại Lộc trở thành phường vào năm 2030. Đồng thời, Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu nổi bật như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng lên hơn 85 triệu đồng vào năm 2030; đến năm 2026 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới hiện đại vào năm 2027; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 80%, lao động phi nông nghiệp đạt 80%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế từ 97% trở lên.

Đại hội cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá, trong đó đáng chú ý là: đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, quy hoạch và phát triển các cụm công nghiệp gắn với đô thị động lực dọc sông Yên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số hiện đại, phủ sóng 5G toàn xã; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

ndo_br_dailoc1.jpg
Đồng chí Trần Phước Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Phước Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân xã Đại Lộc đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cơ bản nhất trí với phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá nhiệm kỳ tới. Đồng chí nhấn mạnh, xã Đại Lộc cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có khát vọng phát triển, đổi mới, sáng tạo, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về phát triển kinh tế, đồng chí đề nghị địa phương cần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh và bền vững theo hướng thương mại-dịch vụ, công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao; tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, hình thành khu công nghiệp 600ha; đồng thời, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

ndo_br_dlac3.jpg
Quang cảnh tại Đại hội. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chỉnh trang nông thôn, phát triển hạ tầng thông minh, hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đời sống văn hóa-tinh thần, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng và bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, chú trọng xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại, nâng cao vai trò Hội đồng nhân dân xã, đổi mới hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Đồng chí cũng yêu cầu xã Đại Lộc tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh “điểm nóng”.

“Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức; song, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm, tư duy và tầm nhìn mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Lộc sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Lộc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã Đại Lộc trở thành phường vào năm 2030, cùng với thành phố Đà Nẵng và cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển bền vững và thịnh vượng.

ndo_br_dloc4.jpg
Tham dự Đại hội có 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2.000 đảng viên toàn xã. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hảo được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 26 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 9 đồng chí; hai Phó Bí thư Đảng ủy xã gồm đồng chí Đoàn Ngọc Tuấn và Lê Đỗ Tuấn Khương.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của Đại Lộc.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.