Đà Nẵng: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Trà Tân

Ngày 15/7, đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tân về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đoàn công tác tặng quà cho Đảng ủy xã Trà Tân.
Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đoàn công tác tặng quà cho Đảng ủy xã Trà Tân.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trà Tân cho biết, để bảo đảm công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy xã ban hành các văn bản như: Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 8/7/2025 của Đảng ủy về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định số 20-QĐ/ĐU, ngày 9/7/2025 của Đảng ủy xã về thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trà Tân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Ban hành Công văn số 13-CV/ĐU, ngày 11/7/2025 về việc phân công các chi bộ chuẩn bị tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trà Tân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030…

ndo_br_sdsdsd.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trà Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tân phân công các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đại hội theo đúng yêu cầu. Các tiểu ban tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện. Ngoài ra, xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí tổ chức tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm theo hướng dẫn của Trung ương, trình thành phố Đà Nẵng xem xét.

Về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tân đã tiến hành thảo luận góp ý văn kiện bảo đảm theo hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng, cơ quan giúp việc của Thành ủy Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Trà Tân họp Ban chấp hành để thảo luận góp văn kiện Đại hội và tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý văn kiện. Đặc biệt, chỉ đạo các Chi bộ cơ sở tổ chức hội nghị để góp ý văn kiện Đại hội các cấp và hoàn thành trước ngày 15/7/2025.

ndo_br_8.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Đối với công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai đề nghị Thường trực Thành ủy Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ xã trong điều kiện mới thành lập với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ Ban Chấp hành Đảng bộ xã là cán bộ mới từ các cơ quan, đơn vị khác chuyển về; đặc biệt quan tâm hướng dẫn, góp ý xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã bảo đảm khoa học, chất lượng và có tính khả thi cao.

Ngoài ra, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ xã trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ đại hội và chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ thành công. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng hỗ trợ, hướng dẫn các phần mềm phục vụ Đại hội Đảng bộ xã; thực hiện tường thuật trực tiếp đại hội trên các nền tảng mạng xã hội.

ndo_br_3.jpg
Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tân tổ chức đại hội cần tập trung thảo luận 2 nhiệm vụ, đánh giá lại các công tác thời gian qua và đề ra các chương trình hành động nhiệm kỳ tới để từ đó xã có nhận định, khắc phục hạn chế trong thời gian tới.

Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã khẩn trương kiểm tra, rà soát nội dung báo cáo chính trị, nghị quyết đại hội, nhất là chương trình hành động phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, bám sát thực tiễn, đặc thù của của địa phương. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần rà soát chủ đề đại hội phải ngắn gọn và đầy đủ nội dung, bám sát tình hình thực tế, khó khăn vướng mắc và phương hướng mục tiêu của địa phương trong nhiệm kỳ tới.

Đối với công tác tuyên truyền đại hội, Đảng ủy xã bám sát hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy để tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đại hội gắn với công tác cổ động trực quan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

ndo_br_2.jpg
Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

“Với khối lượng công việc rất nhiều kèm theo những khó khăn của địa phương gặp phải sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp nhưng địa phương đã nỗ lực vượt qua, có sự chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức đại hội. Đây được xem là tiền đề để Đảng bộ xã Trà Tân tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công”, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng kỳ vọng.

Có thể bạn quan tâm

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.