Đà Nẵng: Xây dựng phường Tam Kỳ theo hướng đô thị thông minh, đáng sống

Ngày 14/7, Đảng bộ phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt.
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt.

Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ phường Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2025-2030 hướng đến “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng phường Tam Kỳ theo hướng thông minh, đáng sống”.

Đây là một trong 10 xã, phường được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chọn tổ chức Đại hội trước nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm cho toàn thành phố tổ chức thành công Đại hội cho nhiệm kỳ 2025-2030.

ndo_br_dsc06976.jpg
Phát triển phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng theo hướng thông minh, đáng sống.

Phường Tam Kỳ được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính của các phường An Mỹ, An Xuân, Trường Xuân thuộc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ 3 đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng được nâng lên; sự đoàn kết, thống nhất được củng cố; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số chuyển biến tích cực, giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội hoạt động hiệu quả, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

ndo_br_dsc06938.jpg
Xây dựng phường Tam Kỳ là nơi người dân được thụ hưởng cuộc sống chất lượng, ấm no, hạnh phúc, an bình, giàu đẹp.

Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Giá trị thương mại, dịch vụ tăng bình quân 10,5%/năm; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 15,5%/năm; nông nghiệp tăng 5%/năm. Tổng thu ngân sách đạt hơn 445 tỷ đồng, tăng 8,2%/năm. Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ với hơn 120 công trình. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở được triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Đặc biệt, phường Tam Kỳ không còn hộ nghèo thuộc nhóm có thể tác động để thoát nghèo. Quốc phòng-an ninh được củng cố, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, phường đạt chuẩn vững mạnh.

ndo_br_dsc06848.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ phường Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm “Đoàn kết-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu đồng bộ phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ-thương mại, nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đô thị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phường Tam Kỳ phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân trên 9% mỗi năm; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm tối thiểu 12%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng trên 8%/năm so với năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 0,5%.

ndo_br_dsc06928.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, phường Tam Kỳ đề ra năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của của cấp ủy, tổ chức đảng; phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học-công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người; tăng cường quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; công tác đối ngoại; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời, đề ra ba nhiệm vụ đột phá gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp; tăng cường quản lý đô thị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

ndo_br_dsc06871.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Kỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là một chủ trương chiến lược, một cuộc cách mạng đặt ra không ít những khó khăn, thách thức đối với các địa phương, trong đó có phường Tam Kỳ.

“Trong nhiệm kỳ 2025-2030, với quyết tâm chính trị và sự đoàn kết thống nhất cao, Đảng bộ phường Tam Kỳ sẽ tranh thủ mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng phường thành một đô thị thông minh, hiện đại. Đó là nơi người dân được thụ hưởng cuộc sống chất lượng, ấm no, hạnh phúc, an bình, giàu đẹp”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan chia sẻ.

ndo_br_dsc06980.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng đề nghị, trong thời gian tới, phường Tam Kỳ cần có những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nhất là lĩnh vực thương mại-dịch vụ. Khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, trở thành “một động lực quan trọng nhất” theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Làm tốt công tác giải tỏa, đền bù, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Lấy khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu của phát triển. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Triển khai có hiệu quả chính quyền số, xã hội số, công dân số.

Cần tập trung đưa việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đi vào nề nếp, trở thành việc làm, hành động tự giác và thường xuyên của mỗi người dân tại từng khu dân cư, tổ dân phố, tạo ấn tượng về nét đẹp của phường Tam Kỳ đối với người dân, du khách trong nước và ngoài nước. Quan tâm hơn nữa đến gia đình chính sách, người có công cách mạng, các hộ nghèo, hộ khó khăn, với quan điểm bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, với mục tiêu “không bỏ ai ở lại phía sau”.

Chú trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng-an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm phòng cháy, chữa cháy; có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

ndo_br_dsc06910.jpg
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ phường Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2025-2030.

“Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Tam Kỳ qua các thời kỳ, Đảng bộ phường Tam Kỳ mới tiếp tục đoàn kết, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc, đề cao tinh thần làm việc theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”. Trước những khó khăn, thách thức phải tập trung thảo luận, xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp một cách sáng tạo, linh hoạt, cụ thể, phù hợp với thực tiễn, kiên quyết, kiên trì thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với khát vọng phát triển mạnh mẽ và bền vững của địa phương Tam Kỳ anh hùng”, đồng chí Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 có 27 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tam Kỳ gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan được bầu làm Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng Phạm Hoàng Đức thực hiện bỏ phiếu thử.

Đà Nẵng: Phường Hương Trà tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu, sẵn sàng cho ngày hội non sông

Sáng 14/3, Ủy ban bầu cử phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu tại 20 tổ dân phố trên địa bàn phường nhằm rà soát, hoàn thiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào sáng mai (15/3).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng tọa đàm.

Đà Nẵng: Tạo môi trường thuận lợi phát triển lĩnh vực điện ảnh và nhiếp ảnh thành phố

Sáng 13/3, Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp phát huy ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh - từ sáng tác, sản xuất đến lan tỏa giá trị tác phẩm” nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2026).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến kiểm tra tiến độ thi công tại dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Hạ tầng chiến lược và kết nối vùng: “Đòn bẩy” thu hút FDI vào tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị có đầy đủ lợi thế để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới. Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng gay gắt giữa các địa phương và quốc gia, lợi thế không còn chỉ nằm ở ưu đãi thuế hay chi phí lao động thấp. Yếu tố hạ tầng chiến lược và năng lực kết nối vùng đang trở thành “đòn bẩy” quyết định.

Thụy Sĩ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với hai cơ sở đào tạo du lịch ở Huể để triển khai chương trình Đào tạo Quản trị Khách sạn cao cấp .

Huế hợp tác đào tạo quản trị khách sạn theo chuẩn Thụy Sĩ

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế ngày 13/3 cho biết việc Thụy Sĩ triển khai chương trình tại Huế là bước đi nhằm giúp chuẩn hóa nguồn nhân lực du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch miền trung và thúc đẩy mục tiêu phát triển du lịch xanh, bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn An Đông, xã Hiệp Đức.

Đà Nẵng: Xã Hiệp Đức sẵn sàng cho “Ngày hội non sông”

Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng đang hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với một niềm tin sắt son nhất cho một sự kiện chính trị trọng đại của quê hương đất nước.

Các chiến sĩ mới sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện đầu tiên trong quân ngũ.

Vùng 3 Hải quân khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026

Sáng 12/3, tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức Lễ khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Đại tá Nguyễn Đăng Thành, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dự, chỉ đạo. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tham dự, đại diện các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và lãnh đạo, chính quyền địa phương.