Đà Nẵng: Kiểm tra, đôn đốc Dự án Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Sáng 19/5, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã có buổi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Dự án Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Dự án Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Dự án Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình, Dự án Phát huy giá trị khu di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng được thực hiện từ năm 2017 tại thôn 1, xã Thạnh Bình, với các hạng mục ở khu di tích gốc và khu phát huy giá trị, có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng.

ndo_br_z7841220928664-080b4a8c863a5869286ae6c3f7af3d71-3823.jpg
Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng gốc.

Ở giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 8/2021, dự án do Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ) làm chủ đầu tư. Theo đó, dự án thực hiện được với khối lượng 12 tỷ đồng. Từ tháng 9/2021, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, quản lý tiếp tục thực hiện khối lượng còn lại.

ndo_br_z7841223533737-08838b9d21b0fed51a21dd0e40879062-4527.jpg
Thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 31/8/2026 nhằm kịp đưa công trình vào dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Đến nay, đơn vị đang thi công các hạng mục của khu phát huy giá trị gồm: Sân vườn, nền mặt đường, cầu, nhà vệ sinh, cấp thoát nước… với khối lượng 80%. Thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 31/8/2026 nhằm kịp đưa công trình vào dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tuy nhiên, hiện dự án đang vướng mặt bằng bên khu di tích gốc có hai hộ dân chưa được di dời với diện tích hơn 487m2. Cạnh đó, khu phát huy giá trị di tích còn vướng khoảng 1.220m2 cần phải tiếp tục thực hiện công tác bồi thường do có đầu tư mương thoát nước chính và 189m đường để đầu tư hoàn thiện đường chính vào khu di tích nằm trên Quốc lộ 40B.

ndo_br_z7841224018470-d434e359b422f7e75472d2f04c17763c-3884.jpg
Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục của khu phát huy giá trị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, Dự án Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng từ tỉnh Quảng Nam (cũ) nhưng đã trải qua nhiều năm. Sau khi sáp nhập, lãnh đạo thành phố rất quan tâm khi sắp tới là kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

ndo_br_z7841223841461-49c934cc7e4345cf1bf5e0d56d5e7662-5340.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các đơn vị liên quan dự án bảo đảm đúng tiến độ.

“Dự án đến cuối tháng 8/2026 sẽ hoàn thành, tuy nhiên, theo cam kết của chủ đầu tư với lãnh đạo thành phố, dự án sẽ cơ bản hoàn thành trong tháng 7/2026 để đưa vào sử dụng. Do đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố-chi nhánh khu vực 10 và xã Thạnh Bình tập trung triển khai thực hiện dự án bảo đảm đúng tiến độ”, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi nói.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.