Khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan

Chiều 18/5, trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2026, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), tỉnh Nghệ An và Tập đoàn T&T Group phối hợp tổ chức Lễ khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4; Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã dự lễ.

Dự án Thác 9 tầng tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng, do Tập đoàn T&T Group tài trợ kinh phí.

Công trình được khởi công từ tháng 11/2023, nhằm tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể, tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách đến tham quan, thăm viếng khu mộ; góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

z7839151029827-91c96382ecb9a10d29965dae8d3de95e.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Công trình Thác 9 tầng được xây dựng trên cơ sở tôn tạo, chỉnh trang và khôi phục lại dòng suối tự nhiên hiện hữu tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Công trình được tạo nên từ 9 tầng nước liên hoàn. Trong đó, vị trí hồ nước tạo mặt gương trung tâm chính là nơi tụ thủy của hai dòng suối nhỏ chảy từ khu mộ chính của bà Hoàng Thị Loan và khu mộ cậu Nguyễn Sinh Xin (em trai út của Chủ tịch Hồ Chí Minh), trước khi hòa thành dòng chảy nhẹ nhàng qua 8 tầng nước xuống Uyển Hồ giữa không gian núi rừng Động Tranh.

Tại mỗi tầng được điêu khắc một loại hoa khác nhau, góp phần tạo nên không gian cảnh quan giàu tính biểu tượng và nhiều ý nghĩa. Chín tầng nước biểu tượng cho 9 chữ Cù lao: Sinh, Cúc, Phủ, Súc, Trưởng, Dục, Cố, Phục, Phúc, như lời nhắc về công lao sinh thành, dưỡng dục lớn lao của cha mẹ đối với con cái.

Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc mang những ý niệm kín đáo, “ước lệ” cho sự vĩnh hằng và thể hiện tấm lòng tưởng niệm sâu sắc của các du khách ghé thăm khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan.

z7839151037263-4b050b7eed906a6397e30d46dac144ac.jpg
Thiết kế đặc biệt của Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Về tổng thể, Thác 9 tầng bao gồm 3 hạng mục chính: Khu hồ nước trung tâm, khu suối-thác và khu đường dạo cảnh quan. Điểm nhấn của khu trung tâm là hồ nước lớn với đường kính 21m được cách điệu như mặt gương lớn, gợi nhớ hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam.

Đường viền bao quanh hồ mang dáng dấp chiếc khăn vấn đầu của người phụ nữ xưa. Đáy hồ được trang trí bằng họa tiết lá sen, làm nền cho 9 bông sen vàng như biểu tượng của sự thanh khiết, của lòng biết ơn và sự tri ân. Sân hình bán nguyệt có diện tích 280m2, với sức chứa khoảng 300 người, mở ra không gian sinh hoạt cộng đồng. Cánh cổng hình cung lấy cảm hứng từ vòm cổng làng quê Bắc Trung Bộ, mở ra một không gian thoáng đãng, thanh bình và hướng về quê hương Hoàng Trù, Làng Sen - nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Khu suối-thác bao gồm các suối đá tự nhiên và 8 bầu nước nhỏ giữa núi rừng Động Tranh, có tổng chiều dài lòng suối khoảng 100m, tạo nên dòng chảy nhẹ nhàng, liên tục giữa không gian núi rừng Động Tranh.

Khu đường dạo đưa du khách bước vào những không gian cảnh quan khác nhau, từ đây có thể ngắm nhìn dòng nước từ hồ gương chảy xuống Uyển Hồ trong không gian của núi rừng Động Tranh xanh thẳm.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn T&T Group cho biết, với sự trân trọng đặc biệt dành cho quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, T&T Group luôn xác định việc đồng hành với tỉnh Nghệ An trong các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa-lịch sử không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp, mà còn là tình cảm, sự tri ân và tâm huyết của Tập đoàn đối với những giá trị tinh thần thiêng liêng của dân tộc.

z7839151021295-c811c38688740b493879ac27062414cd.jpg
Điểm nhấn của khu trung tâm là hồ nước lớn với đường kính 21m được cách điệu như mặt gương lớn, gợi nhớ hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam.

Trong suốt quá trình triển khai dự án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cùng Tập đoàn T&T Group cũng như các đơn vị liên quan đã dành nhiều tâm huyết, thời gian nghiên cứu, tham vấn ý kiến các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia văn hóa, lịch sử, kiến trúc, quy hoạch hàng đầu trong nước và quốc tế, nhằm bảo đảm công trình Thác 9 tầng vừa mang tính biểu tượng, chiều sâu văn hóa và giá trị bền vững, vừa hài hòa với cảnh quan tự nhiên và tổng thể không gian văn hóa-lịch sử của Khu di tích.

Tập đoàn T&T tin tưởng rằng, cùng với Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình Thác 9 tầng sẽ góp phần tạo thêm một không gian văn hóa-tâm linh giàu ý nghĩa; là nơi để đồng bào, du khách trong và ngoài nước về dâng hương, tưởng niệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đạo lý biết ơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau, đại diện Tập đoàn nhấn mạnh.

Việc khánh thành công trình Thác 9 tầng đúng dịp Lễ hội Làng Sen năm 2026 và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mang ý nghĩa tri ân sâu sắc; đồng thời góp phần giáo dục, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Phạm Gia Túc cùng các đại biểu dự lễ tri ân dâng hương các liệt sĩ hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ tri ân liệt sĩ Đại đội 45 pháo binh Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa

Tối 9/7, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ tri ân liệt sĩ Đại đội pháo binh Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự lễ tri ân.

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, giữ vững bình yên Quảng Trị

80 năm đồng hành cùng đất nước, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, nhất là ở những thời điểm ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh Quảng Trị luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Người dân ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào được khám sức khỏe.

Ấm tình quân y Việt Nam-Lào nơi biên giới

Ngày 8/7, tại Trạm Y tế Thanh Thủy, xã Kim Bảng (Nghệ An), Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam) phối hợp Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng Lào) tổ chức khai mạc chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới. 

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì buổi làm việc.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chiều 7/7, tại tỉnh Nghệ An, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Ở khu vực Vinh, nếu được tăng chỉ tiêu, mỗi trường sẽ tăng từ 30 đến 50 chỉ tiêu. (Ảnh: NGUYỄN HÀ)

Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bổ sung hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 các trường trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên. Đây là lần thứ 3, tỉnh Nghệ An tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2026-2027.

Hội diễn đàn, hát dân ca ba miền năm 2026 vừa chính thức khai mạc tại Huế với sự tham gia của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Giữ mạch nguồn dân ca

Trong các ngày từ 4 đến 8/7, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức Hội diễn đàn, hát dân ca ba miền năm 2026.

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Hội Cựu chiến binh xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) bằng những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa nhân văn đã góp phần lan tỏa nhiều giá trị tích cực, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Học sinh đến với ngày hội văn hóa đọc nhân Ngày sách Việt Nam tại không gian Nhà Văn hóa - Thư viện Đại tướng Lê Đức Anh.

Lan tỏa ánh sáng tri thức từ cội nguồn cách mạng

Giữa vùng quê giàu truyền thống cách mạng ở Lộc An (thành phố Huế), Nhà Văn hóa - Thư viện Đại tướng Lê Đức Anh là công trình văn hóa tiêu biểu, một biểu tượng sống động của đạo lý tri ân, khát vọng nâng cao dân trí, bồi đắp đời sống tinh thần cho nhân dân.

Du khách tham dự khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Du lịch biển - động lực tăng trưởng ở Thanh Hóa

Với tiềm năng, thế mạnh hơn 100 km bờ biển, trong đó nhiều xã vùng bãi ngang trải dài cát trắng ven bờ, có các dãy núi đâm ngang ra biển ở lạch Trường, Sầm Sơn, Hải Hòa, Hải Bình, bán đảo Nghi Sơn, tạo thành vùng biển kín, tạo nhiều lợi thế về du lịch.

Tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 32 nghĩa trang liệt sĩ trong tháng 10/2026.

Mệnh lệnh từ trái tim

Trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, gần 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh; trong đó, tỉnh Nghệ An có hơn 45.000 liệt sĩ. Cùng với cả nước, Nghệ An đang đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng triển khai đợt cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tháng 5/2026.

Quyết liệt ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gần đây có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thực trạng đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, doanh nghiệp.

Sản xuất ô-tô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Nhận diện điểm nghẽn, thúc đẩy kinh tế tư nhân

Là một trong những địa phương có dư địa phát triển kinh tế lớn nhờ hệ thống cảng nước sâu ở Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh có tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp xanh tại các khu, cụm công nghiệp cùng lượng doanh nhân trẻ, doanh nghiệp khoa học, công nghệ và các ý tưởng khởi nghiệp đang hình thành.