Đà Nẵng: Chuyển đổi và hiện đại Dịch vụ công trong bối cảnh mới

Ngày 11/7, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Đầu tư và các đơn vị tổ chức Hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi và hiện đại Dịch vụ công trong thời đại 4.0”.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bà Nà (Đà Nẵng) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bà Nà (Đà Nẵng) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Hội thảo có ý nghĩa thiết thực, diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi thành phố Đà Nẵng vừa chính thức đưa vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, đánh dấu mốc trong tiến trình cải cách hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền đô thị hiện đại.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số đã và đang trở thành yếu tố then chốt, là nền tảng quan trọng để xây dựng một chính quyền hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Những năm qua, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong lộ trình chuyển đổi số. Thành phố là một trong những địa phương đi đầu cả nước về xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Về chính quyền số, Đà Nẵng đã sử dụng dữ liệu số phục vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý đô thị trên nền tảng trung tâm IOC và các nền tảng theo dõi thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2024, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình của thành phố cao nhất cả nước, với 95%; gần 60% hồ sơ xử lý trực tuyến toàn trình; gần 50% người dân trưởng thành tại Đà Nẵng có tài khoản công dân số, kho dữ liệu số; người dân sử dụng tài khoản VNeID trong sử dụng dịch vụ công...

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến ngày càng hoàn thiện; nền tảng dữ liệu dùng chung, trục tích hợp, kho dữ liệu mở được phát triển đồng bộ; nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, đô thị thông minh, giao thông... đã và đang ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây.

ndo_br_img-6911.jpg
Đại biểu chia sẻ về ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng có một số tồn tại: Tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa cao; Hạ tầng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin chưa đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh phát triển hiện nay; Nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới; Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư ngân sách cho khoa học và công nghệ chưa đủ mạnh…

Để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Đà Nẵng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền thành phố và các đối tác công nghệ, các tổ chức trong và ngoài nước.

Tại hội thảo, đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu các mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là: Điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI), trí tuệ nhân tạo tổng hợp (GenAI), hạ tầng dữ liệu quy mô lớn… trong quá trình hiện đại hóa các dịch vụ công tại Đà Nẵng.

Hội thảo còn kết nối giữa cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố với các đối tác công nghệ hàng đầu nhằm thúc đẩy hợp tác triển khai các giải pháp sáng tạo phục vụ quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.