Đà Nẵng khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 27/3, Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; thảo luận, dự báo kịch bản tăng trưởng và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; cho ý kiến các nội dung quan trọng theo Quy chế làm việc.

Nhiều vấn đề trọng tâm sẽ được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Nhiều vấn đề trọng tâm sẽ được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Báo cáo tóm tắt cho thấy, tình hình kinh tế-xã hội thành phố tiếp tục tăng trưởng; lĩnh vực công nghiệp-xây dựng tăng trưởng khá (giá trị sản xuất xây dựng tăng 28,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 12%); hoạt động du lịch diễn ra sôi động với nhiều sự kiện đa dạng (tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 4,2 triệu lượt, tăng 15%. Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú đạt hơn 4.400 tỷ đồng, tăng 13,5%); lĩnh vực công nghệ thông tin và xuất khẩu phần mềm tiếp tục tăng trưởng khá.

Triển khai quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công gắn với đôn đốc tiến độ đền bù, giải tỏa, triển khai các dự án, công trình động lực, trọng điểm ngay từ đầu năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 16.867 tỷ đồng, tăng 17,97% so cùng kỳ năm ngoái. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản bảo đảm.

ndo_br_chu-tri-9724.jpg
Đà Nẵng khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 3. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của thành phố là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của khu vực, là trung tâm dịch vụ, du lịch, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và nhân dân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh, bên cạnh các kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại.

Trong đó, khả năng cao, GRDP quý I của thành phố không đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tiến độ một số dự án còn chậm.

Vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, nể nang, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; năng lực dự báo, nắm bắt và xử lý thông tin, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; kết quả thực hiện Chỉ số giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu.

ndo_br_anh-le-ngocc-quang-2061.jpg
Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Về hạ tầng khu vực miền núi còn thiếu đồng bộ; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, ô nhiễm tiếng ồn còn diễn ra; tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, ma túy, an ninh mạng tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến sâu vào một số vấn đề trọng tâm. Trong đó, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: cần làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở; công tác phát triển đảng viên.

Các vấn đề nổi lên về chính trị, tư tưởng; đặc biệt là giải pháp đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng. Đồng thời, đề xuất giải pháp kiện toàn bộ máy sau bầu cử và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.

ndo_br_tc-2-5865.jpg
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Về phát triển kinh tế-xã hội, hội nghị cần đánh giá sát, đúng tình hình; chỉ rõ những điểm nghẽn, nguyên nhân chủ quan; làm rõ các dư địa tăng trưởng và các động lực mới.

"Đặc biệt, cần trả lời được các vấn đề: làm thế nào để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả đầu tư công; rút ngắn tối đa trình tự, thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư; thu hút nhà đầu tư chiến lược; phát triển các ngành mũi nhọn của thành phố. Đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, gắn với trách nhiệm và tiến độ thực hiện", đồng chí Lê Ngọc Quang, nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.