Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ các tỉnh trung-nam Lào phát triển kinh tế-xã hội

Chiều tối 30/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh làm trưởng đoàn đến thăm chào xã giao lãnh đạo tỉnh Savannakhet.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh trao tặng bức ảnh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân cho lãnh đạo tỉnh Savannakhet. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh trao tặng bức ảnh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân cho lãnh đạo tỉnh Savannakhet. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, thành phố Đà Nẵng có quan hệ gắn bó mật thiết với các tỉnh trung-nam Lào, trong đó có tỉnh Savannakhet; trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, hai bên đều kề vai, sát cánh và cùng phát vượt qua mọi khó khăn, thách thức để cùng phát triển ổn định, bền vững.

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng với vị thế, điều kiện, tình hình mới, nhất là thành phố có chung đường biên giới với Lào; vì vậy, việc tập trung tăng cường hợp tác với tỉnh Savannakhet cũng như các địa phương của trung-nam Lào thời gian tới được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm.

ndo_br_1632793117914074331-2607.jpg
Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo tỉnh Champasak chiều ngày 29/10. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã triển khai xây dựng Đề án tăng cường hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Savannakhet giai đoạn 2026-2030; đây là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa các cam kết giữa lãnh đạo hai địa phương.

Về các kiến nghị, đề xuất hỗ trợ của tỉnh Savannakhet, chúng tôi ghi nhận và sẽ xem xét nghiên cứu tính khả thi cũng như điều kiện liên quan để đưa vào Đề án của thành phố cho giai đoạn 2026-2030.

Hiện, thành phố Đà Nẵng đã quyết định nâng toàn bộ diện học bổng 50% lên thành 100% cho lưu học sinh tỉnh Savannakhet kể từ năm học 2025-2026 này. Đề nghị các đồng chí sớm hoàn thành thủ tục và cử học sinh sang học tại thành phố Đà Nẵng trong đầu tháng 11/2025 này.

Được biết, thời gian qua, quan hệ hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Savannakhet đạt được nhiều kết quả. Qua các chuyến thăm và làm việc, hai địa phương đã ký kết được 8 Biên bản ghi nhớ, tập trung vào các nội dung: tăng cường quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác thương mại, nông lâm, công nghiệp, giáo dục...

Triển khai thực hiện Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương giai đoạn 2018-2022, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ tỉnh Savannakhet với tổng kinh phí là 21,95 tỷ đồng.

Gần đây nhất, tháng 7/2022 đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Savannakhet, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2027.

ndo_br_02b437284c97c1c99886-6899.jpg
Dự án Nâng cấp trường tiểu học hữu nghị của hội người Việt Nam tỉnh Salavane lên thành trường tiểu học và trung học hữu nghị hiện đang thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2025. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cùng ngày, Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đến thăm, kiểm tra tiến độ Dự án Nâng cấp trường tiểu học hữu nghị của hội người Việt Nam tỉnh Salavane (Lào) lên thành trường tiểu học và trung học hữu nghị.

Dự án do Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế và Dịch vụ đối ngoại làm chủ đầu tư và Ban quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng thực hiện.

ndo_br_truong-hoc-1-3090.jpg
Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thăm, kiểm tra tiến độ Dự án Nâng cấp trường tiểu học hữu nghị của hội người Việt Nam tỉnh Salavane (Lào) lên thành trường tiểu học và trung học hữu nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Dự án với quy mô xây dựng mới khối nhà lớp học 2 tầng 5 phòng học, 2 phòng làm việc. Diện tích xây dựng 311,2m2, diện tích sàn xây dựng 609,15m2. Chiều cao tầng 1 cao 3,6m; tầng 2 cao 3,6m; tổng chiều cao công trình 10,2m.

Trước đó ngày 29/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh thăm và làm việc tại hai tỉnh Salavane và Champasak (Lào).

ndo_br_1a0e2d6714d89986c0c9-3794.jpg
Một góc của trung tâm tỉnh Champasak. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh thông tin về việc việc hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; những thành tựu nổi bật của thành phố trong thời gian qua, đáp ứng tốt nhiệm vụ và yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Salavane Daovong Phonekeo mong muốn thành phố Đà Nẵng luôn kề vai sát cánh, tiếp tục hỗ trợ địa phương trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp…Từ đó góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavane nói riêng “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Bí thư Tỉnh ủy Champasak Alounxay Sounnalath bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam sang khảo sát và đầu tư trên các lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Champasak, như: sản xuất phân bón, lương thực, cơ khí nông nghiệp, du lịch; mở đường bay trực tiếp đến Champasak. Đồng thời đề nghị thành phố Đà Nẵng hỗ trợ trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị…

ndo_br_dsc-8055-320.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh trao tặng bức ảnh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Salavane Daovong Phonekeo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Từ năm 2004 đến nay, thành phố đã cấp học bổng cho 116 sinh viên sang học tại Đại học Đà Nẵng. Năm 2014, thành phố hỗ trợ toàn bộ bàn ghế giáo viên và học sinh, bảng đen cho 01 trường tiểu học của tỉnh Salavane giá trị 400 triệu đồng. Năm 2016 hỗ trợ xây dựng nâng cấp trường Trung học cơ sở Khongsedone lên thành trường kiểu mẫu về hợp tác hữu nghị Đà Nẵng-Salavane với kinh phí 7,1 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.