Đà Nẵng cấm biển, tăng cấp độ ứng phó khẩn cấp bão số 5

Ngày 24/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ký ban hành công điện khẩn, tăng cấp độ ứng phó khẩn cấp bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng hướng dẫn ngư dân đưa tàu về nơi tránh trú bão an toàn, bảo đảm tài sản, tính mạng. (Ảnh công an cung cấp)
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng hướng dẫn ngư dân đưa tàu về nơi tránh trú bão an toàn, bảo đảm tài sản, tính mạng. (Ảnh công an cung cấp)

Theo đó, thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể quán triệt và tiếp tục triển khai thực hiện, ứng phó bão số 5; không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Các đơn vị chức năng thông báo, hướng dẫn ngư dân đưa tàu cá về nơi tránh trú bão an toàn, triển khai lệnh cấm biển từ ngày 24/8.

Khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp; tổ chức neo, đậu lồng bè, nuôi trồng thủy sản, nghiêm cấm, không cho người ở lại trên lồng bè khi thiên tai…

Sở Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ tiếp tục theo dõi, thông tin kịp thời tình hình bão, mưa, ngập lụt và thiệt hại do thiên tai gây ra; triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ và giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp..

Sở Xây dựng và Công ty Thoát nước và xử lý nước thải tập trung lực lượng kiểm tra ngay tại các hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, các điểm ngập sâu để vận hành chống ngập kịp thời, hiệu quả; Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị quản lý, vận hành đập và hồ chứa nước Nam Mỹ bảo đảm an toàn cho công trình và tính mạng, tài sản của nhân dân...

Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, ngoài các phương án sẵn có, Tiểu đoàn Thiết giáp 699 được chỉ đạo chuẩn bị xe thiết giáp, sẵn sàng cơ động trong tình huống khẩn cấp. Lực lượng quân sự cũng xây dựng kịch bản cụ thể để ứng cứu, hỗ trợ sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm và khắc phục hậu quả mưa bão.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh, trong năm 2024, xe thiết giáp từng phát huy hiệu quả trong phòng, chống bão, giúp tiếp cận, cứu trợ nhiều khu vực phương tiện khác không thể vào được.

Dưới đây là một số hình ảnh phòng, chống bão số 5 tại Đà Nẵng.

a351cf7565ecedb2b4fd-5659.jpg
Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền tại Âu thuyền Cù Lao Chàm.
221624ca8a51020f5b40-8536.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước giúp nhân dân chằng, chống nhà cửa và hướng dẫn sắp xếp phương tiện vào K20 trú tránh bão số 5.
1e6326778fec07b25efd-9682.jpg
Tiểu đoàn Thiết giáp 699 được chỉ đạo chuẩn bị xe thiết giáp, sẵn sàng cơ động trong tình huống khẩn cấp.
324c8a276cbce4e2bdad-1650.jpg
Công an xã A Vương, thành phố Đà Nẵng giúp dân chằng chống nhà cửa.
78bb40a2ba3932676b28-4081.jpg
Công an xã A Vương khảo sát điểm trường để tổ chức di dời dân đến nơi tránh trú bão an toàn.
c9e5797c41e4c9ba90f5-4158.jpg
Đặc biệt lưu ý các điểm xung yếu, nguy cơ gây sạt lở do mưa bão.
6f92245cf2c77a9923d6-6448.jpg
Đà Nẵng khẩn trương khơi thông các vị trí cống thoát nước.
0ceb916e44f5ccab95e4-7036.jpg
Nhiều địa phương huy động lực lượng ra quân tăng cường phòng, chống bão.
0b310590d10b5955001a-5132.jpg
Đơn vị thi công vỉa hè khẩn trương thu gom hiện trường, bảo đảm an toàn công trình.
23ce381eed8565db3c94-4920.jpg
Đà Nẵng cấm biển từ sáng ngày 24/8 cho đến khi có thông báo mới.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.