Đà Lạt khát vọng gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO

Trong thư gửi UNESCO, lãnh đạo thành phố Đà Lạt bày tỏ quyết tâm, khát vọng và tiếng nói chung của người dân thành phố mong muốn nhận được sự ủng hộ để có cơ hội tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO (UCCN).
Buổi trình diễn "âm nhạc trên mây" tại Mây Lang Thang-Đà Lạt. (Ảnh: Mây Lang Thang)
Buổi trình diễn "âm nhạc trên mây" tại Mây Lang Thang-Đà Lạt. (Ảnh: Mây Lang Thang)

Chiều 1/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú cho biết, ông đã thay mặt hơn 232 nghìn người dân thành phố ký thư và hồ sơ gửi UNESCO, đề nghị xét duyệt để Đà Lạt tham gia UCCN trong năm 2023.

Hồ sơ của thành phố Đà Lạt gồm đơn đăng ký theo mẫu, thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về xin gia nhập UCCN, thư ủng hộ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và một số hình ảnh liên quan đến hoạt động âm nhạc của thành phố…

Lãnh đạo thành phố bấm nút gửi hồ sơ đăng ký Đà Lạt gia nhập UCCN.

Lãnh đạo thành phố bấm nút gửi hồ sơ đăng ký Đà Lạt gia nhập UCCN.

Trong thư gửi UNESCO, lãnh đạo thành phố Đà Lạt bày tỏ quyết tâm, khát vọng và tiếng nói chung của hơn 232 nghìn người dân thành phố, mong muốn nhận được sự ủng hộ của Tổ chức UNESCO để có cơ hội tham gia vào UCCN năm 2023. Đồng thời, cam kết tham gia tích cực, nỗ lực đóng góp vào mục tiêu chung của mạng lưới sáng tạo và chương trình nghị sự phát triển bền vững của UNESCO.

Thành phố Đà Lạt là trung tâm hành chính-chính trị, kinh tế-văn hóa, khoa học-kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng, có vị trí quan trọng về quốc phòng-an ninh đối với khu vực Tây Nguyên và Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt bày tỏ: “Thành phố sáng tạo không đơn thuần là một danh hiệu, mà là chiến lược phát triển với trọng tâm và ưu tiên để bảo đảm mỗi người dân đều được phát huy khả năng sáng tạo, tham gia và thụ hưởng bình đẳng, tạo nên bản sắc cho Đà Lạt”.

Buổi hòa nhạc tại Không gian sáng tạo Phố Bên Đồi-Đà Lạt. (Ảnh: Phố Bên Đồi)
Buổi hòa nhạc tại Không gian sáng tạo Phố Bên Đồi-Đà Lạt. (Ảnh: Phố Bên Đồi)

Năm 2023, thành phố Đà Lạt tròn 130 năm hình thành và phát triển (1893-2023). Nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật và âm nhạc được thực hiện xuyên suốt trong năm đặc biệt này.

Ngày 8/6, thành phố Đà Lạt phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế “Tham vấn xây dựng hồ sơ thành phố Đà Lạt gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO”, với sự tham gia của 150 đại biểu trong nước và quốc tế, nhằm đóng góp ý kiến cho việc xây dựng hồ sơ thành phố Đà Lạt tham gia UCCN trong lĩnh vực âm nhạc.

Đại biểu tham dự hội thảo quốc tế “Tham vấn xây dựng hồ sơ thành phố Đà Lạt gia nhập UCCN”.
Đại biểu tham dự hội thảo quốc tế “Tham vấn xây dựng hồ sơ thành phố Đà Lạt gia nhập UCCN”.

Đà Lạt luôn được nhắc đến là thành phố với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, di sản kiến trúc độc đáo, khí hậu mát mẻ quanh năm, gắn với phong cách ứng xử “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”.

Xứ sở này được gọi với nhiều danh xưng, là “Thành phố Festival Hoa Việt Nam”, “Thành phố mộng mơ“, “Thành phố sương mù”, “Thành phố tình yêu”, “Thành phố của những bản tình ca”… Đà Lạt, miền đất thăng hoa kết tụ trên những khuông nhạc của nhiều nhạc sĩ tài danh, với hàng trăm bài hát về miền đất này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú chia sẻ: “Chính quyền và nhân dân thành phố hy vọng, việc phát huy các giá trị của âm nhạc sẽ giúp củng cố hình ảnh của Đà Lạt, nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên, bảo tồn và phát huy đồng thời đa dạng văn hóa và đa dạng sinh học rộng rãi hơn nữa, vượt ra bên ngoài ranh giới của thành phố”.

Dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng Bucharest Symphony Orchestra (Romania), tại lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen SoundFest 2023 tổ chức tại Đà Lạt.

Dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng Bucharest Symphony Orchestra (Romania), tại lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen SoundFest 2023 tổ chức tại Đà Lạt.

Tại Việt Nam, Hà Nội là thành phố đầu tiên gia nhập UCCN vào năm 2019, Đà Lạt và 8 thành phố khác đã tham gia đề án “Phát triển mạng lưới các thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo của UNESCO”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trong năm 2021-2022.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.