CYBER DAY 2025 thắp ngọn hải đăng số, kiến tạo bến bờ an toàn

Ngày 11/10, sự kiện CYBER DAY 2025 với chủ đề “Being Well - Being Me in the Digital World” đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội, đánh dấu sự hợp tác quan trọng giữa Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an và Hệ thống Trường Phổ thông liên cấp song ngữ quốc tế Wellspring Hanoi.

Các đại biểu và các em học sinh kích hoạt hưởng ứng chiến dịch "Không 1 mình". (Ảnh: KHẮC KIÊN)
Các đại biểu và các em học sinh kích hoạt hưởng ứng chiến dịch "Không 1 mình". (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Sự kiện này là bước đi tiên phong, thiết thực hưởng ứng chiến dịch “Không Một Mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến” và lan tỏa tinh thần của “Công ước Hà Nội” - văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên của Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Việt Nam vinh dự là nước đăng cai Lễ ký “Công ước Hà Nội”. Dấu mốc này không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao và chính trị sâu sắc, mà còn khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong nỗ lực chung toàn cầu nhằm kiến tạo một không gian mạng an toàn, nhân văn và đáng tin cậy.

Chiến dịch “Không Một Mình” do Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, khởi xướng đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đồng hành và sẻ chia, kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ trực tuyến như dụ dỗ, bắt nạt, lừa đảo và “bắt cóc trên mạng”.

Thông qua CYBER DAY 2025, thông điệp ấy đã được chuyển hóa thành những hành động giáo dục cụ thể và trải nghiệm thiết thực, đặc biệt là tại Wellspring - ngôi trường tiên phong hiện thực hóa chiến dịch ý nghĩa này.

anh-1-11-10.jpg
Các đại biểu thảo luận về ý nghĩa và tầm quan trọng của Công ước Hà Nội. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Giáo dục - “tuyến đầu” kiến tạo văn hóa số an toàn

Sự kiện đặt ra vấn đề then chốt: “Giáo dục trở thành ‘tuyến đầu’ quan trọng của an ninh mạng Quốc gia”. Trước thực tế các báo cáo quốc tế chỉ ra tổng thiệt hại do tội phạm mạng toàn cầu lên tới 10,5 nghìn tỷ USD mỗi năm và 79% trường học trên thế giới từng bị tấn công mạng, vai trò của trường học trong việc hình thành năng lực và bản lĩnh cho thế hệ công dân số càng trở nên cấp thiết.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục Hệ thống trường Wellspring, Tổng Hiệu trưởng trường Wellspring Hà Nội nhấn mạnh: “Giáo dục không chỉ là nơi tiếp nhận tri thức, mà là nơi khởi đầu của nhận thức an toàn số... Wellspring hội tụ đầy đủ các tiêu chí để trở thành đơn vị tiên phong hưởng ứng chiến dịch, lan tỏa tinh thần của Công ước Hà Nội – không chỉ trong bài giảng, mà trong toàn bộ vận hành của nhà trường”.

Với tư cách là một thành viên của Mạng lưới Trường học Hạnh phúc UNESCO và được kiểm định toàn diện bởi WASC (Hoa Kỳ), Wellspring thể hiện cam kết này thông qua việc triển khai hệ thống an ninh mạng tổng thể, tích hợp giáo dục AI và đạo đức số theo chuẩn MIT và UNESCO vào chương trình giảng dạy chính khóa từ lớp 1 đến 12.

Hành trình từ cam kết toàn cầu đến hành động địa phương

Chương trình CYBER DAY 2025 được thiết kế như một mô hình thu nhỏ của sự kết nối đa ngành, bao gồm các phiên chuyên đề, tọa đàm và hoạt động trải nghiệm đa dạng. Tại các diễn đàn này, thông điệp “Không Một Mình” và tinh thần của Công ước Hà Nội đã được hiện thực hóa qua những phân tích sâu sắc và chia sẻ thẳng thắn.

Ông Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử: “Với Công ước Hà Nội, ngoại giao đa phương Việt Nam đã bước lên một tầm cao mới. Việt Nam đã không một mình nữa, chúng ta đã có cả cộng đồng thế giới đồng hành, và có cơ hội để đóng vai trò dẫn dắt, tham gia vào quá trình định hình các luật chơi toàn cầu".

Ông cũng chỉ ra một đối tượng dễ bị tổn thương cần được bảo vệ: "Có lẽ chúng ta phải tính đến một đối tượng nữa rất dễ bị tổn thương, đó là các cụ cao tuổi, người về hưu”.

Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), đặt ra những câu hỏi thực tế: “Một cú chạm màn hình, các con đã để lại dấu chân số. Công dân số chuẩn không chỉ là sử dụng giỏi công nghệ, mà còn làm chủ công nghệ, làm chủ trách nhiệm văn minh".

Bà nhấn mạnh giải pháp then chốt: "Chúng ta cần cả một ngôi làng để nuôi dưỡng một đứa trẻ. Sự đồng hành phải xuyên suốt, kiên trì, lặp lại – không phải ba lần mà phải 30 lần, thậm chí 300 lần”.

Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, phân tích cơ chế hiệu quả: “Khi có một công ước, nó sẽ tạo ra một quan điểm thống nhất chung giữa các quốc gia về cách xử lý tội phạm mạng. Bởi vì một quốc gia không tự làm được”. Ông cũng chỉ ra đặc thù của không gian mạng: "Nó len lỏi vào mọi ngóc ngách, mọi thời điểm, khác xa với không gian thực”.

Trung tá Nguyễn Tiến Cường, Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, cảnh báo về “bong bóng tin tức”: “Khi chúng ta ‘vuốt’, chúng ta không biết mình sẽ tiếp cận cái gì. Điều này kích hoạt văn hóa tiêu dùng số một cách tức khắc và rất nguy hiểm. Các con sẽ rất khó biết được điều gì nằm ngoài bong bóng đó”.

Ông trăn trở về thách thức đồng hành: “Chúng ta đang trong một tình huống: không cho con tiếp cận thì không được, mà cho tiếp cận thì không biết làm sao để đồng hành. Khoảng cách này khiến chúng ta và con cái trở nên xa nhau”. Giải pháp ông đưa ra là tập trung vào “kiến thức, kỹ năng và sự đồng hành”.

Tham dự sự kiện, các đại biểu có cơ hội tham quan khu vực trưng bày và trải nghiệm rộng 4 ha với 25 gian hàng cùng bảy hội thảo chuyên sâu về AI, dấu chân số, sáng tạo game, sức khỏe tinh thần học đường, do các chuyên gia Microsoft (MIEE) và các đối tác công nghệ dẫn dắt.

anh-3-1110.jpg
Các em học sinh nhiệt tình hưởng ứng sự kiện Cyber Day 2025. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Lan tỏa thông điệp “Không một mình” vì một Liên minh Niềm tin số

Không dừng lại ở sự kiện ngày 11/10, Wellspring sẽ tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, bao gồm: hoạt động tương tác công nghệ số tại Phố đi bộ Hồ Gươm (từ 17-19/10/2025); tiếp tục triển khai chương trình giáo dục AI chính khóa, tích hợp chủ đề an toàn số vào các dự án học tập, câu lạc bộ; và kế hoạch tổ chức các chương trình tập huấn cho giáo viên, học sinh trên toàn quốc.

Với nỗ lực hiện thực hóa tinh thần Công ước Hà Nội trên ba trụ cột Bảo vệ-Giáo dục-Kết nối, Wellspring khẳng định sứ mệnh tiên phong của mình.

CYBER DAY 2025 đã thành công trong sứ mệnh kết nối chính sách-nhà trường-cộng đồng, truyền tải mạnh mẽ thông điệp “Tự chủ-An toàn-Nhân văn trên không gian mạng”. Sự kiện khép lại như một lời khẳng định: giữa đại dương số mênh mông, mỗi chúng ta không đơn độc. Ánh sáng của tri thức, sự sẻ chia và trách nhiệm tập thể chính là ngọn hải đăng dẫn lối, giúp mỗi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm thấy bến bờ an toàn để vững bước trên hành trình khám phá thế giới số.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.