Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya:

Hà Nội xứng đáng là nơi khởi đầu cho một công ước toàn cầu về an ninh mạng

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya đánh giá, việc Liên hợp quốc chọn Hà Nội là nơi tổ chức Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng thể hiện vai trò, uy tín và đóng góp ngày càng lớn của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời mang ý nghĩa lịch sử khi tên của Thủ đô sẽ gắn với một công ước toàn cầu mới.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya trao đổi với phóng viên về ý nghĩa của Công ước Hà Nội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya trao đổi với phóng viên về ý nghĩa của Công ước Hà Nội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trao đổi với phóng viên bên lề họp báo quốc tế về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Đại sứ Urawadee Sriphiromya đã có những chia sẻ về ý nghĩa của công ước, cũng như tác động của văn kiện này đến hợp tác khu vực trong lĩnh vực an ninh mạng và chuyển đổi số.

Phóng viên: Thưa Đại sứ, bà nhìn nhận thế nào về ý nghĩa của Công ước Hà Nội đối với nỗ lực toàn cầu chống tội phạm mạng?

Đại sứ Urawadee Sriphiromya: Đây là một dấu mốc lịch sử. Rất lâu rồi, cộng đồng quốc tế mới đạt được đồng thuận về một công ước mới của Liên hợp quốc. Đây là điều không dễ dàng khi gần 200 quốc gia mà mỗi nước đều có hệ thống pháp luật riêng đã cùng ngồi lại để thống nhất.

Công ước ra đời đúng thời điểm, khi các nước đều đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng từ tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, ảnh hưởng đến các chính phủ và người dân, trong đó có Thái Lan. Việc thông qua công ước giúp tạo ra một nền tảng chung để các quốc gia phối hợp hành động, chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong điều tra, dẫn độ, thu hồi tài sản...

Phóng viên: Vậy theo bà, Công ước Hà Nội sẽ tác động như thế nào đến hợp tác khu vực ASEAN, nhất là trong lĩnh vực an ninh mạng và chuyển đổi số?

Đại sứ Urawadee Sriphiromya: Tôi cho rằng đây là mối liên kết hai chiều, cùng củng cố lẫn nhau. Trong ASEAN, chúng ta hướng đến mục tiêu chung là chuyển đổi nền kinh tế theo hướng phát triển kinh tế số, và để làm được điều đó, các nước cần có một khuôn khổ chung trong ASEAN.

Công ước Hà Nội đến đúng lúc, giúp ASEAN có cơ sở thống nhất và cụ thể hóa vấn đề để triển khai hợp tác khu vực, đồng thời tăng cường đối thoại, chia sẻ thông tin với các đối tác bên ngoài.

Với công ước này, Cộng đồng ASEAN sẽ tự tin hơn trong việc chống tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, cùng với thúc đẩy hợp tác quốc tế với các đối tác đối thoại cũng tham gia Công ước Hà Nội.

Tôi cũng rất vui vì Thái Lan và Việt Nam hiện có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai nước chúng ta cùng chung mục tiêu hướng tới phát triển bền vững, cũng như đã và đang hợp tác chặt chẽ để chống tội phạm mạng và thúc đẩy an ninh mạng.

Phóng viên: Theo bà, các nước ASEAN cần làm gì để bảo đảm lợi ích và ưu tiên của khu vực được thể hiện đầy đủ trong giai đoạn thực thi công ước?

ndo_br_z7099946787289-9f39a7d8474f714f875fe185aeb9068b.jpg
Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại sứ Urawadee Sriphiromya: Điều quan trọng nhất là phối hợp chặt chẽ ở các cấp chuyên môn. ASEAN vốn có truyền thống hợp tác tốt, với cơ chế hội nghị bộ trưởng, hội nghị cấp cao… được tổ chức thường xuyên. Tôi tin rằng vấn đề này có thể được đưa vào chương trình nghị sự của các bộ trưởng, không chỉ riêng cơ quan chuyên trách.

Mỗi nước đều có hệ thống pháp luật riêng, nhưng trong ASEAN, chúng ta có nhiều điểm tương đồng. Vì vậy, các quốc gia có thể rà soát khuôn khổ pháp lý hiện hành, sửa đổi hoặc ban hành luật phù hợp để thực thi đầy đủ các nghĩa vụ trong công ước.

Phóng viên: Bà có thể chia sẻ thêm về cảm nhận của mình khi Hà Nội được chọn là nơi khởi đầu cho một công ước mang tính toàn cầu?

Đại sứ Urawadee Sriphiromya: Hà Nội là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp và rất có ý nghĩa. Đây là Thủ đô hơn 1.000 năm tuổi, được UNESCO công nhận là “Thành phố vì hòa bình”, và là điểm đến của nhiều sự kiện quốc tế quan trọng. Đặc biệt, việc Hà Nội đăng cai lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng của Liên hợp quốc là rất ý nghĩa và mang tính lịch sử.

Năm nay, Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, và giờ đây, tên “Hà Nội” sẽ gắn liền với một công ước Liên hợp quốc mới -“Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng”.

Tôi tin rằng, khi nhắc tới công ước này, bạn bè quốc tế sẽ luôn nhớ tới Việt Nam - một đất nước có vai trò tiên phong trong việc đấu tranh chống tội phạm mạng và bảo đảm an ninh mạng, hướng đến một nền kinh tế an toàn, ổn định và thịnh vượng ở trong nước, cũng như trong ASEAN và toàn khu vực.

Vậy nên càng có lý do để khẳng định, việc Liên hợp quốc chọn Hà Nội là nơi tổ chức Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng là hoàn toàn phù hợp và xứng đáng. Hà Nội đã tổ chức rất thành công các sự kiện, từ văn hóa, hội nghị, lễ ký kết đến các cuộc họp quốc tế quan trọng, đón tiếp nhiều vị khách quý từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Thái Lan.

Tôi rất vinh dự được chứng kiến thời khắc lịch sử sắp tới cùng các nhà lãnh đạo, bộ trưởng và Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Hà Nội. Thái Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, và tất nhiên là với Hà Nội, trong thời điểm quan trọng này.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề “Chống tội phạm mạng-Chia sẻ trách nhiệm-Hướng tới tương lai” sẽ được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/10 tới tại Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký công ước cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.