Cứu sống bé 7 tuổi viêm cơ tim tối cấp bằng kỹ thuật ECMO

Sau gần nửa tháng thực hiện kỹ thuật ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) tại Bệnh viện Trung ương Huế, bé N.V.T (7 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, thành phố Huế) đã hồi phục ngoạn mục, sức khỏe tiến triển tốt.
Bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đến nhà khám bệnh cho cháu N.V.T.
Bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đến nhà khám bệnh cho cháu N.V.T.

Gặp lại cháu bé tại nhà, chị Phạm Thị Trang, mẹ của bé V. không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Thời điểm cháu phát bệnh, tôi vô cùng hoảng loạn và lo sợ. Gia đình tôi mang ơn các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã giành lại sự sống cho cháu từ tay tử thần".

Ngày 18/3/2025, cháu V. đột ngột xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, co giật và được đưa vào Bệnh viện đại học Y Dược Huế. Bác sĩ xác định nhịp tim chậm kèm block nhĩ thất cấp III – tình trạng nguy hiểm đến tính mạng – nên lập tức chuyển cháu đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại Khoa Hồi sức Tích cực-Cấp cứu Nhi, cháu được chẩn đoán viêm cơ tim thể tối cấp biến chứng sốc tim nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Các bác sĩ ngay lập tức thiết lập đường thở, dùng thuốc trợ tim, báo động đỏ và phối hợp khẩn cấp với Khoa Can thiệp Tim mạch để đặt máy tạo nhịp tạm thời.

Ban đầu, huyết động của trẻ có cải thiện. Tuy nhiên, chức năng tim tiếp tục suy giảm chỉ còn 1/3 so với bình thường trong những ngày sau đó.

Trước tình trạng tim suy kiệt, ngày 16/4/2025, các bác sĩ quyết định triển khai ECMO-giải pháp hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp nhằm “giữ sự sống” cho bé và cho trái tim nhỏ bé thời gian hồi phục.

Bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đến nhà thăm, khám bệnh cho cháu N.V.T (7 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, thành phố Huế).
Bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đến nhà thăm, khám bệnh cho cháu N.V.T (7 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, thành phố Huế).

Chỉ sau 5 ngày chạy ECMO, chức năng tim của cháu cải thiện rõ rệt. Bé được rút ECMO, ngừng máy tạo nhịp và cai máy thở thành công. Sau hơn một tháng điều trị tích cực, ngày 23/4/2025, bé N.V.T đã xuất viện, sức khỏe ổn định, tim mạch và huyết động hoàn toàn bình thường.

Bác sĩ Võ Văn Nguyên Lợi, Trung tâm Nhi Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết: "Chức năng tim của bé V. đã phục hồi hoàn toàn. Với kỹ thuật ECMO, chúng tôi kỳ vọng sẽ cứu sống nhiều hơn nữa những ca bệnh nặng như thế này".

GS, TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, chia sẻ: "Kỹ thuật ECMO lần đầu được triển khai thành công tại Việt Nam tại Bệnh viện Trung ương Huế vào năm 2009. Đến nay, ECMO đã trở thành kỹ thuật thường quy trong hồi sức nhi tại bệnh viện, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nặng không đáp ứng điều trị thông thường".

Thành công của ca bệnh này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn cao, tinh thần chủ động, nhanh nhạy và sự phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa. ECMO - vũ khí hiện đại của hồi sức tích cực đã mang lại phép màu cho một trái tim tưởng chừng đã ngừng đập.

Đặc biệt, thành tựu này càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), như một món quà thiết thực và đầy tính nhân văn, thể hiện tinh thần cống hiến không ngừng vì sức khỏe cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.