Chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Trái đất 2024

Tối 20/10, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền hình trực tuyến Việt Nam đã tổ chức đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Trái đất 2024-Miss Business Earth 2024.
Các thí sinh ra mắt khán giải tại cuộc thi. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Các thí sinh ra mắt khán giải tại cuộc thi. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Trong bầu không khí sôi động của cuộc thi, hàng nghìn khán giả tại Ninh Thuận đã cổ vũ nồng nhiệt cho 20 thí sinh là những nữ doanh nhân đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc tranh tài 3 phần thi, gồm: Trình diễn trang phục công sở, trang phục áo dài và trang phục dạ hội; sau đó, chọn ra 9 thí sinh đạt số điểm cao nhất, tiếp tục tranh tài ở phần thi truyền tải thông điệp về việc kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường trái đất.

9 thí sinh đạt số điểm cao tại 3 phần thi: Trình diễn trang phục công sở, trang phục áo dài và trang phục dạ hội được chọn tiếp tục bước vào phần thi truyền tải thông điệp về việc kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường trái đất. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

9 thí sinh đạt số điểm cao tại 3 phần thi: Trình diễn trang phục công sở, trang phục áo dài và trang phục dạ hội được chọn tiếp tục bước vào phần thi truyền tải thông điệp về việc kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường trái đất. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Với kỹ năng thể hiện điêu luyện và phong cách duyên dáng trong phần thi truyền tải thông điệp về việc kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường trái đất, thí sinh Vương Thị Hương, Phó Giám đốc Công ty TH Group (Hà Nội) đã tạo ấn tượng tốt với Ban giám khảo và khán giả, khi chia sẻ: “Nếu hôm nay tôi đạt danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Trái đất, tôi sẽ truyền đi năng lượng của mình.

Mỗi cơ thể chúng ta chỉ có một trái tim. Muốn trái tim khoẻ mạnh thì chúng ta phải biết trân trọng và yêu thương nó. Cũng giống như, chúng ta chỉ có một trái đất để bảo vệ cho trái đất ngày càng tươi đẹp hơn.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi thời khắc trôi qua, chúng ta đều cần làm những việc có ích và truyền đi năng lượng.

Nếu hôm nay đạt danh hiệu hoa hậu, tôi sẽ tham gia những dự án trồng cây xanh, bảo vệ rừng… để cho đất nước này, trái đất này sẽ ngày càng đẹp hơn và mọi người được hưởng không khí thanh bình hạnh phúc”.

Thí sinh Vương Thị Hương, số báo danh 121, Phó Giám đốc Công ty TH Group (Hà Nội), đã đạt số điểm cao nhất trong các phần thi và xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân Trái đất 2024-Miss Business Earth 2024. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Thí sinh Vương Thị Hương, số báo danh 121, Phó Giám đốc Công ty TH Group (Hà Nội), đã đạt số điểm cao nhất trong các phần thi và xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân Trái đất 2024-Miss Business Earth 2024. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Kết quả cuộc thi: Thí sinh Vương Thị Hương, số báo danh 121, Phó Giám đốc Công ty TH Group (Hà Nội), đã đạt số điểm cao nhất trong các phần thi và xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân Trái đất 2024-Miss Business Earth 2024.

Cùng với đó, tân Hoa hậu Vương Thị Hương còn nhận được giải thưởng phụ “Người đẹp áo dài”.

Thí sinh Phùng Thị Thu Hà, số báo danh 279 (tỉnh Vĩnh Phúc) đoạt danh hiệu Á hậu 1; 2 thí sinh: Võ Kim Oanh, số báo danh 139 (tỉnh Long An) và Nguyễn Thúy Hằng, số báo danh 099 (tỉnh Hải Dương) đoạt danh hiệu Á hậu 2; 2 thí sinh: Nguyễn Thị Ninh Hải, số báo danh 335 (Hà Nội) và Cù Thị Kiều My, số báo danh 180 (Thành phố Hồ Chí Minh) đoạt danh hiệu Á hậu 3.

Ban tổ chức trao thưởng và danh hiệu hoa hậu, á hậu.... cho các thí sinh xuất sắc tại cuộc thi (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ban tổ chức trao thưởng và danh hiệu hoa hậu, á hậu.... cho các thí sinh xuất sắc tại cuộc thi (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Thí sinh Đỗ Thị Hồng, số báo danh 179 (tỉnh Thanh Hóa) được trao danh hiệu Hoa hậu nhân ái.

Ban tổ chức cũng đã trao thêm các danh vị Hoa hậu Đại sứ Trái đất cho doanh nhân Nguyễn Thị Thu Nhanh, số báo danh 383 (Thành phố Hồ Chí Minh) và danh vị Hoa hậu Thương hiệu Trái đất cho doanh nhân Nguyễn Thị Hằng, số báo danh 111 (Khánh Hòa).

Những danh vị mới này, dành riêng cho các thí sinh có những đóng góp trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế cũng như việc gìn giữ, bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.