Chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình năm 2024

Tối 23/8, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình năm 2024 do Công ty Cổ phần Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam tổ chức, thu hút hàng nghìn khán giả đến xem và cổ vũ. Doanh nhân Hoắc Thị Huyền đến từ tỉnh Bắc Giang đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu của cuộc thi.
Chương trình văn nghệ giới thiệu và chào mừng khán giả đến xem, cổ vũ cuộc thi trong đêm chung kết. (Ảnh: CTV)
Chương trình văn nghệ giới thiệu và chào mừng khán giả đến xem, cổ vũ cuộc thi trong đêm chung kết. (Ảnh: CTV)

18 thí sinh vào vòng chung kết đã trải qua các phần thi, gồm: Trình diễn trang phục công sở, trang phục áo dài, trang phục dạ hội và thi hùng biện theo chủ đề "Truyền thông điệp về hòa bình".

Ban tổ chức cùng các thí sinh bày tỏ lòng cảm ơn và tạm biệt khán giả đến cổ vũ cuộc thi. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ban tổ chức cùng các thí sinh bày tỏ lòng cảm ơn và tạm biệt khán giả đến cổ vũ cuộc thi. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Tại phần thi hùng biện, thí sinh Hoắc Thị Huyền, tỉnh Bắc Giang đã thể hiện xuất sắc khi truyền tải thông điệp về hòa bình. Thí sinh Hoắc Thị Huyền nói: "Hòa bình không chỉ nói không là đủ, hòa bình cần cả niềm tin và hành động. Với tôi, giáo dục chính là vũ khí lợi hại nhất để thay đổi thế giới này, nó được thực hiện ngay từ trong gia đình của mỗi chúng ta, hãy biến mỗi gia đình thành một phiên bản mẫu để nhân bản tình yêu thương, nhân bản hai chữ hòa bình ra cộng đồng và chính tại cuộc thi này là nơi để các doanh nhân chúng tôi lan tỏa hòa bình với thế giới’’.

Tân Hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình năm 2024 Hoắc Thị Huyền đăng quang. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Tân Hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình năm 2024 Hoắc Thị Huyền đăng quang. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Thí sinh Hoắc Thị Huyền là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH HIKARI, nữ doanh nhân sở hữu gương mặt đẹp, có số đo 3 vòng chuẩn. Với khả năng uyển chuyển, tạo dáng hoàn hảo tại các phần thi trang phục cùng với kỹ năng trình diễn tự nhiên trước ống kính và thể hiện xuất sắc phần thi hùng biện trên sân khấu, thí sinh này đã thuyết phục, tạo ấn tượng tốt với Ban giám khảo và khán giả, được đánh giá là góp phần tích cực trong tạo sự lan tỏa thông điệp về hòa bình đến toàn thế giới.

Tân Hoa hậu Hoắc Thị Huyền và các Á hậu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Tân Hoa hậu Hoắc Thị Huyền và các Á hậu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Kết quả vòng chung kết: Ban tổ chức đã trao ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình năm 2024 - Miss Business Peace 2024 cho thí sinh Hoắc Thị Huyền.

Thí sinh Huỳnh Thị Tuyết Lan (Đắk Lắk) đoạt danh hiệu Á hậu 1; 2 thí sinh, gồm: Phạm Thị Tuyết (Hải Dương) và Trần Kim Hương (Khánh Hòa) đoạt danh hiệu Á hậu 2 và 3 thí sinh, gồm: Hoàng Thị Thu (Hải Dương), Lê Thị Mai Anh (Hải Phòng) và Văn Thị Minh Hiếu (Thành phố Hồ Chí Minh) đạt danh hiệu Á hậu 3.

Riêng Danh hiệu Hoa hậu nhân ái được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Phương (Hà Nội).

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi, Hoa hậu Đặng Gia Bena, Cố vấn cấp cao cuộc thi cho biết, cuộc thi lần này là hành trình trải nghiệm thực tế với hy vọng gắn kết lợi ích doanh nghiệp tại địa phương với doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhằm phát huy tài năng, trí tuệ và sức ảnh hưởng của các nữ doanh nhân Việt Nam trong thời đại mới. Qua đó, giúp cho các thí sinh khẳng định được thương hiệu cá nhân cũng như tạo điều kiện kết nối các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế giao thương giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình năm 2024 - Miss Business Peace 2024 là cuộc thi nhan sắc chính thống cấp quốc gia, dành riêng cho các nữ doanh nhân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.