Cùng nông dân phát triển vùng nguyên liệu mía

Việc phát triển vùng nguyên liệu bước đầu bao giờ cũng rất khó khăn và cần sự đầu tư lớn cũng như kế hoạch bài bản, nhưng đây là định hướng chiến lược để phát triển bền vững trong dài hạn, ông Hồ Nhẫn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường Việt Nam (Vietsugar) thuộc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán: VNM) - chia sẻ.

Anh Lê Đình Út (giữa), xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: VNM)
Anh Lê Đình Út (giữa), xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: VNM)

Thông tin trên vừa được Vietsugar chia sẻ với báo chí khi nhận định về khó khăn chung của ngành mía đường cũng như của Vietsugar giai đoạn vừa qua và trong năm 2021.

Bao tiêu và hỗ trợ tài chính

Theo Vietsugar, việc chú trọng đầu tư để duy trì, phát triển vùng nguyên liệu mía đường trong khu vực, giúp chủ động nguyên liệu cho sản xuất đã giúp sản lượng mía niên vụ 2020-2021 thuộc vùng nguyên liệu của Công ty tăng 28% so với niên vụ liền kề trước đó.

Theo đó, Vietsugar đã đầu tư tài chính cho nông dân trồng mía tính theo hecta; hỗ trợ bã bùn miễn phí; hỗ trợ giá mía, giống mía của trại giống Vietsugar trong tỉnh Khánh Hòa; giải ngân linh hoạt và nhanh chóng giúp cho bà con nông dân có tiền chăm sóc mía kịp thời.

Vietsugar còn cam kết giá mua mía tối thiểu, chưa bao gồm vận chuyển và bốc xếp, hỗ trợ thêm theo từng vùng để bà con nông dân có lãi và yên tâm sống được nhờ cây mía. Bên cạnh đó, Vietsugar đều bao tiêu đầu ra 100% cho các hộ nông dân trồng mía đã ký hợp đồng đầu tư, thu mua với công ty, đồng thời phát triển thu mua bao tiêu mía cho bà con trồng mía không chỉ tại Khánh Hòa, mà còn ở Đắk Lắk, Phú Yên và Ninh Thuận.

Tổng số tiền hỗ trợ cho hộ nông dân trong niên vụ 2020-2021 là hơn 1,3 triệu đồng/ha. Ngoài ra Vietsugar còn hỗ trợ gần 180 triệu đồng cho nông dân trong việc đầu tư thí điểm khoan giếng tưới mía.

Đáng chú ý, dự kiến niên vụ 2021-2022, Vietsugar sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/ha cho hộ dân có diện tích khai hoang, chuyển đổi cây trồng khác sang trồng mía tại các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Theo anh Lê Đình Út, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, để người nông dân trồng mía có lãi, đạt năng suất cao, bảo đảm được trữ đường thì giá bán phải đạt 1 triệu đồng/tấn trở lên.

Hiện giá bán mía cho Vietsugar đạt 1 triệu đồng/tấn, cao hơn niên vụ trước 160 ngàn đồng/tấn, ngoài ra tôi còn được phía nhà máy đường đầu tư tiền chăm sóc, hỗ trợ bã bùn và một số chính sách hỗ trợ khác nên mỗi ha mía niên vụ vừa qua gia đình tôi có lãi khoảng 20 triệu đồng/ha, - anh Lê Đình Út nói.

Hiện gia đình anh Lê Đình Út có 10 ha mía đạt năng suất mía vẫn đạt 60 -70 tấn/ha. Để nâng cao suất mía, niên vụ 2021-2022 gia đình anh Út sẽ đầu tư máy móc để làm đất, trồng và chăm sóc; đào ao trữ nước; đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nhằm bảo đảm độ ẩm cho cây mía phát triển trong mùa khô kéo dài.

Chuyển giao công nghệ

Theo Tổng Giám đốc Vietsugar Hồ Nhẫn, để tạo ra sự phát triển trong dài hạn, Vietsugar vân triển khai các chương trình/dự án để góp phần xây dựng các mô hình trồng mía hiệu quả, tiến tới chuyển giao công nghệ cho bà con nông dân.

Cùng nông dân phát triển vùng nguyên liệu mía -0
Dây chuyền sản xuất của Vietsugar. (Ảnh: VNM)

“Hàng năm, Vietsugar đều tổ chức các chương trình, hội thảo định kỳ cho bà con nông dân. Trong năm 2020, tuy hạn chế do Covid-19 nhưng Vietsugar đã cố gắng để tổ chức các chương trình như: Hội thảo phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chuyên dùng cho cây mía của các công ty phân bón; thuốc bảo vệ thực vật; Hội thảo báo cáo kết quả trình diễn thử nghiệm các giống mía mới của Viện nghiên cứu Mía đường Việt Nam; Hội thảo theo chương trình khuyến nông tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuân; Tập huấn kỹ thuật canh tác mía” – ông Hồ Nhẫn chia sẻ.

“Trong năm 2021, Vietsugar hợp tác với tập đoàn Nhật Bản để thực hiện khảo nghiệm thí điểm tại các vùng nguyên liệu mía đường nhằm tìm ra quy trình canh tác phù hợp, tiên tiến và các biện pháp cung cấp dinh dưỡng cho cây mía trên từng vùng nguyên liệu của công ty. Hỗ trợ, kết nối, giới thiệu cho bà con nông dân các mô hình trồng mía tiên tiến, cho năng suất, chất lượng mía cao, tiết giảm chi phí trồng mía, đem lại lợi nhuận cao” – ông Hồ Nhẫn nói.

Ngoài ra theo Tổng Giám đốc Vietsugar, công ty hiện đang triển khai Dự án đầu tư máy móc thiết bị nông nghiệp, thực hiện thí điểm mô hình trồng mía áp dụng cơ giới hóa.

Dự án này nhằm xây dựng mô hình áp dụng cơ giới hóa trong các khâu trồng và chăm sóc mía thay thế phương pháp trồng mía thủ công lạc hậu, tránh phụ thuộc vào nguồn lao động thủ công đang ngày càng khan hiếm qua đó hạ giá thành sản suất và tăng lợi nhuận – ông Hồ Nhẫn chia sẻ.

Tiền thân của Vietsugar là Công ty Đường Khánh Hòa được thành lập năm 1989. Nhằm thực hiện khép kín chuỗi cung ứng nguyên liệu cho nhu cầu sản xuất của mình, năm 2017, Vinamilk đã quyết định đầu tư sở hữu 65% cổ phần của Đường Khánh Hòa và đổi tên thành Công ty cổ phần Đường Việt Nam - Vietsugar.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.