Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển Quảng Trị

Ngày 20/7, tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch danh dự chương trình cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh Quảng Trị dự.
Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương và Ban tổ chức tặng quà động viên gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Gio Linh.
Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương và Ban tổ chức tặng quà động viên gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Gio Linh.

Hoạt động này nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật trong quá trình tham gia đánh bắt và khai thác thủy sản, góp phần thực hiện Kế hoạch hành động của Thủ tướng Chính phủ về việc gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam. Đồng thời khích lệ, động viên ngư dân bám biển và gìn giữ chủ quyền biển đảo.

Dịp này, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trao quà cho 100 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá gần 4 triệu đồng. Chương trình cũng phối hợp các báo: Tuổi Trẻ, Người Lao Động; Tạp chí Tri thức Trực tuyến trao hàng chục suất học bổng cho các học sinh là con em của bà con ngư dân, vượt khó học giỏi; tặng học bổng tiếp sức đến trường cho con em huyện Gio Linh có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, với tổng giá trị hơn 175 triệu đồng.

Ban tổ chức chương trình còn phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) đến các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Tặng tỉnh Quảng Trị 200 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” để phục vụ cho công tác tuyên truyền pháp luật đánh bắt trên biển cho ngư dân Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng trao học bổng cho học sinh con em ngư dân.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng trao học bổng cho học sinh con em ngư dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết, tỉnh có có 75km chiều dài bờ biển. Ngư trường rộng gần 8.400km2 với trữ lượng hải sản khoảng 60.000 tấn/năm, là nơi tập trung nhiều loài hải sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, với hệ sinh thái đa dạng.

Bên cạnh đó, Quảng Trị còn có 2 cửa biển, 4 cảng cá, 4 huyện ven biển và huyện đảo Cồn cỏ với gần 16.000 lao động ngư nghiệp; đồng thời, toàn tỉnh hiện có 2.286 chiếc tàu cá, với tổng công suất hơn 140.043CV.

Những năm qua Quảng Trị luôn quan tâm tăng cường các giải pháp về bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái biển, đặc biệt là đã thành lập khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ để góp phần phát triển nghề cá theo hướng bền vững; nâng cao vị thế, hình ảnh, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế trong bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái biển. Từ đó, nâng cao đời sống sinh kế của người dân vùng ven biển, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thời gian đến, Quảng Trị tiếp tục thực hiện các đợt cao điểm chiến dịch truyền chống khai thác IUU; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU, chung tay cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch danh dự chương trình khẳng định “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” là chương trình mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc. Điều này sẽ tạo ra nguồn cảm hứng, sự động viên đối với quyết tâm của ngư dân Quảng Trị cùng ngư dân cả nước vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Tây Nguyên vốn luôn là chiến trường trọng điểm trong mọi cuộc kháng chiến. Vì thế, từng tấc đất nơi đây thấm đẫm biết bao máu xương của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Ra mắt mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” tại Hà Nội

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải hành khách phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, dự kiến huy động 500 xe tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, hạn chế tình trạng hành khách phải chờ đợi lâu tại bến.

Đã có 87 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Nghị định 320 bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên VNeID.

Nghị định 320: Không yêu cầu nộp giấy tờ đã có dữ liệu tích hợp trên VNeID

Nghị định mới của Chính phủ bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); xác định nguyên tắc định danh và xác thực điện tử theo hướng không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu khi đã có dữ liệu tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.