Củng cố niềm tin kinh doanh trong bối cảnh mới

Trong bối cảnh nhiều diễn biến kinh tế toàn cầu phức tạp, chiến lược nào để Việt Nam vừa tiếp tục thu hút và duy trì dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong năm 2025, vừa thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng bền vững với một tầm nhìn dài hạn, đang được các doanh nghiệp (DN) hết sức quan tâm.
Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert phát biểu ý kiến tại lễ ra mắt Sách trắng.
Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert phát biểu ý kiến tại lễ ra mắt Sách trắng.

Củng cố nền tảng kinh tế

Những biện pháp thuế quan của Mỹ có thể gây ra ảnh hưởng nhất định đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thu Thủy từ Tiểu ban Kinh doanh thực phẩm, nông nghiệp và thủy sản, Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), đây cũng có thể xem là một cơ hội để Việt Nam chủ động hơn trong việc đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, hướng tới các đối tác quan trọng như Liên minh châu Âu (EU), hay các đối tác khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc...

Đây là một trong những ý kiến được đưa ra tại buổi Tọa đàm về tác động của thuế quan Mỹ do EuroCham tổ chức ngày 11/4 vừa qua. Đại diện các DN châu Âu cho rằng, các bên cần tận dụng tốt nhất lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết để mở rộng thị trường và gia tăng giá trị xuất khẩu sang những khu vực này.

Chủ tịch EuroCham, ông Bruno Jaspaert nhấn mạnh sự cần thiết của một nền tảng kinh tế vững chắc trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Bày tỏ sự tin tưởng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Việt Nam đã đề ra, ông cho hay: “Mặc dù phải đối diện với không ít khó khăn trên toàn cầu, việc Chính phủ Việt Nam vẫn kiên trì mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 cho thấy một quyết tâm và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần củng cố nội lực và đồng thời khai thác hiệu quả những lợi thế từ mạng lưới hợp tác quốc tế đã được xây dựng”.

Đại diện các DN EU cũng đã bày tỏ quan điểm về tầm quan trọng của một hệ thống thương mại đa phương ổn định, dựa trên các nguyên tắc rõ ràng và được các bên tôn trọng. Theo đó, EU nhấn mạnh cần thiết duy trì một hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên luật lệ. Đồng thời, khuyến khích Việt Nam tiếp tục các nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của các DN.

Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, Đại sứ EU tại Việt Nam, ông Julien Guerrier khẳng định lại cam kết lâu dài của châu Âu: “Chúng tôi quyết tâm hợp tác cùng các đối tác, trong đó có Việt Nam, để cùng nhau ứng phó những thay đổi của nền kinh tế toàn cầu”.

Theo Đại sứ Guerrier, dịp kỷ niệm 5 năm Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực (tháng 8/2020 - tháng 8/2025) sẽ là một cột mốc quan trọng để đánh giá những tiến bộ đã đạt được và tái khẳng định các mục tiêu hợp tác. Ông nói: “EVFTA đã chứng minh rõ ràng rằng, thương mại và đầu tư có thể phát triển mạnh mẽ khi được xây dựng trên một nền tảng vững chắc. Chúng ta cần tận dụng tối đa hiệp định này để khai phá toàn bộ tiềm năng mà nó mang lại”.

Sách trắng là ấn bản do EuroCham công bố hằng năm, đến nay đã ở phiên bản thứ 16. Sách trắng năm 2025 xoay quanh 5 “ưu tiên chiến lược” gồm: Chính sách thị thực; thủ tục nhập cảnh và hạ tầng sân bay; giấy phép lao động; hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT); thủ tục hải quan. EuroCham cho rằng, việc cải thiện các lĩnh vực này sẽ giúp cắt giảm đáng kể thủ tục hành chính rườm rà, củng cố niềm tin từ các nhà đầu tư quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn cho nền kinh tế Việt Nam.

Định hướng cho tương lai phát triển

EuroCham cũng vừa công bố Sách trắng 2025, tập hợp các khuyến nghị chính sách chuyên sâu từ 19 tiểu ban ngành đại diện tiếng nói của các DN trong nhiều lĩnh vực. Hiện nay, khi những vấn đề thuế quan đang “nóng” trên toàn cầu, mặc dù phần lớn DN vẫn chưa thể kịp thay đổi chiến lược đầu tư, song nhu cầu về những cải cách mạnh mẽ để tăng cường niềm tin và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Trước những biến động nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu, đại diện EuroCham khuyến nghị các nhà hoạch định chính sách cần đẩy nhanh các cải cách quan trọng, đồng thời tận dụng vị trí chiến lược của Việt Nam như một cửa ngõ vào khu vực EU và ASEAN.

Theo ông Bruno Sivanandan, đồng Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật số của EuroCham, biến công nghệ số thành động lực thúc đẩy thương mại và hợp tác giữa châu Âu và Việt Nam, là một trong những hướng đi khả thi. Ông cũng phản ánh một số vấn đề như các quy định kỹ thuật số giữa hai phía ngày càng phức tạp, chi phí tuân thủ cao hơn có thể ngăn cản các công ty, mối quan tâm về an toàn thông tin và sở hữu trí tuệ gia tăng, song Việt Nam vẫn luôn là một thị trường tiềm năng của DN công nghệ thông tin từ châu Âu.

Ông Jean-Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch EuroCham phụ trách vận động chính sách, tin tưởng rằng, những quyết định được đưa ra trong thời điểm hiện tại sẽ đóng vai trò then chốt, định hình con đường phát triển của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. “Thông qua việc thúc đẩy mạnh mẽ các cải cách và triển khai những chính sách tiến bộ, hài hòa với các chuẩn mực quốc tế, Việt Nam có thể nắm bắt cơ hội để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh tế, đồng thời bảo đảm rằng, những thành tựu đạt được sẽ mang lại lợi ích cụ thể và thiết thực cho toàn bộ người dân”, ông nói thêm.

Mặc dù đang trải qua một giai đoạn đầy thách thức với những biến động nhanh chóng và bất ổn toàn cầu gia tăng, nhưng đây cũng là một cơ hội để thực hiện những bước chuyển mình quan trọng. Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert cho rằng, việc tiếp tục kiện toàn hệ thống pháp luật sẽ tạo dựng một nền tảng cho sự tăng trưởng lâu dài và phát triển bền vững của Việt Nam. Đồng thời, thông qua đó để thúc đẩy tiềm năng, phát huy ưu thế chủ chốt hiện có, mở rộng liên kết thương mại ổn định và đáng tin cậy, cùng việc khai thác triệt để mạng lưới các hiệp định thương mại tự do nhằm thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng.

Các chuyên gia và đại diện DN đều nhất trí cao rằng, để tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, những hành động quyết liệt và kịp thời từ phía Chính phủ và cơ quan quản lý là vô cùng cần thiết. Đáng chú ý là động lực thay đổi đang xuất hiện từ cả phía các nhà đầu tư và khu vực công. Đại diện các ban ngành EU cũng khẳng định sự sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, số hóa và cải cách thủ tục hành chính, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp Nhật Bản giới thiệu sản phẩm. Ảnh: THANH TÂM

Cầu nối hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 25/11, Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật sẽ diễn ra tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với chủ đề “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững”. Thông qua đó tạo diễn đàn giao lưu nhân dân hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò chủ động của địa phương trong hội nhập quốc tế.

Các đại biểu dự Lễ phát động tại Hà Nội. Ảnh: VĂN BAN

Chung tay phát triển không gian số an toàn

Bên cạnh những cơ hội, quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra nhiều nguy cơ, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em gái - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trên môi trường số.

Cộng đồng kiều bào tham gia kết nối thị trường, kết nối đối tác ở nước ngoài. Ảnh: UBNV

Phát huy vai trò trong phát triển và hội nhập quốc tế

Là lực lượng đông đảo gồm nhiều doanh nhân, chuyên gia, trí thức giàu kinh nghiệm quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng thể hiện vai trò là nguồn lực chiến lược đóng góp cho đất nước. Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội XIV, kiều bào đã đưa ra nhiều kiến nghị, bài học kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Bà Caroline Nyamayemombe phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: UN WOMEN

Biến cam kết thành kết quả cụ thể

Ngày 31/10, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Báo cáo quốc gia về 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh về cam kết thực hiện các mối quan tâm và quyền lợi của phụ nữ toàn thế giới.

Giới thiệu công nghệ Solar Lidar tại Tuần lễ năng lượng quốc tế Singapore 2025. Ảnh: HỒNG VIỆT

Việt Nam trên bản đồ năng lượng tái tạo khu vực

Nhận định về mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong “cuộc chơi” thị trường năng lượng tái tạo, Giám đốc điều hành Trung tâm năng lượng ASEAN (ACE), ông Dato’ Ir. Ts. Razib Dawood cho rằng, “Việt Nam đã có khởi đầu rất tốt”.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, ngày 25/10/2025.

Chung tay xây dựng thế giới số an toàn

Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội ngày 25/10 là sự kiện dấu mốc, chính thức khởi động tiến trình hoàn thành thủ tục hiệu lực nội bộ của các nước. Từ đó, Công ước sẽ được thực thi đầy đủ và hiệu quả, hiện thực hóa việc xây dựng thế giới số an toàn hơn.

Trẻ em Bangladesh chèo thuyền qua vùng ngập lụt để đến trường. Ảnh: UNICEF

Thực hiện cam kết tài chính khí hậu

Trong những năm gần đây, nguồn tài chính quốc tế cho ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) đã giảm mạnh, khiến hàng tỷ người ở quốc gia đang phát triển ngày càng dễ bị tổn thương trước thiên tai và không thể thích ứng hiệu quả.

Ca cấp cứu được triển khai khẩn trương và chính xác. Ảnh: BVDC2.7

Đoàn bác sĩ Việt Nam phẫu thuật cấp cứu tại Nam Sudan

Chỉ sau một tuần chính thức tiếp nhận nhiệm vụ thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 trong Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan (UNMISS), tập thể y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) đã ghi dấu ấn quan trọng khi thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu viêm ruột thừa đầu tiên tại địa bàn.

Bộ Ngoại giao công bố logo và bộ nhận diện. Ảnh BNG

Sẵn sàng cho sự kiện lớn

Bộ Ngoại giao đã công bố logo và bộ nhận diện chính thức cho Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), dự kiến diễn ra vào ngày 25-26/10 tới tại Thủ đô Hà Nội.

Học sinh trung học thi lắp ráp robot. Ảnh: HNUE

Sôi nổi các hoạt động STEM học đường

Năm học mới vừa bắt đầu, nhiều cuộc thi khoa học, kỹ thuật lứa tuổi học sinh đã diễn ra, thu hút đông đảo sự tham gia của nhiều trường trên cả nước, đồng thời nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao từ các chuyên gia lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong và ngoài nước.

Hội thảo khám phá xu hướng mới là điểm nhấn tại triển lãm do Informa Market tổ chức.

"Cú huých" giao thương cho doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống

Theo Market Data Forecast, ngành nguyên liệu thực phẩm chuyên biệt tại châu Á - Thái Bình Dương được định giá 21,15 tỷ USD năm 2024, dự kiến tốc độ tăng trưởng kép (doanh thu và lợi nhuận) hằng năm 6,96% giai đoạn 2025-2033, đạt khoảng 38,75 tỷ USD năm 2033.

Các đại biểu dự Lễ công bố Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2025.

OECD công bố Báo cáo Kinh tế Việt Nam

Ngày 20/6, tại Hà Nội, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2025. Báo cáo ghi nhận những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, song cũng chỉ ra một số thách thức trung và dài hạn.

Đoàn công tác của LHQ thăm Trung tâm Huấn luyện cảnh sát gìn giữ hòa bình. Ảnh: SAN LÊ

Chủ động tham gia, đóng góp tích cực

Đoàn công tác của LHQ do ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) dẫn đầu, vừa kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 12 - 14/6. Ông Jean-Pierre Lacroix đánh giá cao nỗ lực chủ động, tích cực triển khai lực lượng GGHB của Việt Nam.

Tham quan trực tuyến các cơ sở đào tạo nghề tại Đức trong một ngày hội việc làm Việt Nam - Đức ở Việt Nam. Ảnh: LÊ MINH

Đẩy mạnh kết nối hợp tác Việt Nam - Đức

Vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Đắc Thành cùng các nhà ngoại giao, đại diện doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam đã có buổi gặp gỡ, tọa đàm nhằm thúc đẩy thương mại song phương, khuyến khích hợp tác trong đào tạo nghề, công nghệ cao và chuyển đổi xanh.
Tác giả Võ Xuân Quế với “Nhật ký trong tù bằng tiếng nước ngoài” vừa ấn bản, tháng 3/2025.

Phát hiện thú vị về nhiều bản dịch “Nhật ký trong tù”

NXB Thông tin và Truyền thông vừa ấn hành cuốn “Nhật ký trong tù bằng tiếng nước ngoài” do TS Võ Xuân Quế sưu tầm và giới thiệu. Cho đến thời điểm này, đây được coi là tác phẩm giới thiệu đầy đủ nhất các bản dịch tập thơ “Nhật ký trong tù” sang tiếng nước ngoài.
Phiên thảo luận về tài chính xanh trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao P4G.

Hợp tác đa phương trong tăng trưởng xanh

Hội nghị cấp cao Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư (từ ngày 14 đến 17/4) đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm và Tuyên bố P4G về tăng cường hợp tác và phối hợp giữa P4G và các tổ chức, cơ chế quốc tế về tăng trưởng xanh. Việc đưa ra Tuyên bố P4G là sáng kiến nổi bật của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương trong lĩnh vực tăng trưởng xanh.
Trung tâm thực hiện công tác Huấn luyện và Bồi dưỡng năng lực GGHB của Bộ Công an. Ảnh: HẢI NAM

Lực lượng gìn giữ hòa bình sẵn sàng bảo đảm an ninh, an toàn

Tình hình an ninh tại các khu vực phái bộ LHQ đang hoạt động trở nên ngày càng phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trong bối cảnh đó, Việt Nam sẵn sàng bảo đảm công tác an ninh, an toàn khi triển khai lực lượng tới các phái bộ. Đây là thông tin được cập nhật tại buổi tọa đàm chuyên đề “Bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) tại các phái bộ UNMISS và UNISFA”, do Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LQH tổ chức, diễn ra chiều 2/4 tại Văn Giang, Hưng Yên.
Các đại biểu trao đổi bên lề buổi tọa đàm. Ảnh: THANH TÂM

Kinh nghiệm quản trị và chuyển đổi số

Nhân dịp Ngày Bắc Âu (23/3), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Đại sứ quán Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Na Uy đã tổ chức tọa đàm thường niên lần thứ 8 với chủ đề “Lãnh đạo và quản trị công hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Kinh nghiệm Bắc Âu và Việt Nam”.
Các đại biểu tham gia Lễ ký kết thỏa thuận. Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN

Khẳng định cam kết hợp tác đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Điều này đã được tái khẳng định nhân lễ ký kết thỏa thuận trao đổi để khởi động sáng kiến “Nâng cao năng lực hỗ trợ đổi mới sáng tạo của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC)” diễn ra ngày 27/2 tại Hà Nội.
Quang cảnh Phiên toàn thể thứ 4 trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. Ảnh: SƠN TÙNG

Viết tiếp những trang sử mới

Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2025 với chủ đề “Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động” vừa diễn ra trong hai ngày 25 và 26/2 tại Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng do Việt Nam chủ trì trong năm nay.
Giới thiệu một số sản phẩm địa phương tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp hai nước.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác với Thailand

Hiện nay, Thailand là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN và là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam. Xác định rõ điều này, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh Bình Định và Thailand thường xuyên gặp gỡ, tìm hiểu và hợp tác triển khai nhiều chương trình, dự án trên nhiều lĩnh vực.
Một phiên thảo luận trong khuôn khổ Vietnam Innovation Summit 2024. Ảnh: VIS

Xu hướng phát triển bền vững cho tương lai

Hội nghị Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024 (Vietnam Innovation Summit - VIS), diễn ra ngày 15/11 vừa qua, tập trung vào các nội dung trọng tâm của xu hướng xây dựng văn hóa đổi mới trong tương lai gần, phân tích cơ hội đầu tư của các quốc gia, nền kinh tế và bàn về giải pháp phát triển bền vững trong thời đại số.
Nhà hàng bia ở Munich lúc nào cũng chật kín khách.

Bay thẳng tới Munich

Lúc 0 giờ 5 phút ngày 5/10, chuyến bay mang số hiệu VN35 của Hãng Vietnam Airlines khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã khai trương đường bay thẳng đầu tiên và duy nhất giữa Việt Nam và thủ phủ bang Bayern, Munich (Đức). Ở chiều ngược lại, tại sân bay quốc tế Munich, Vietnam Airlines cũng long trọng cắt băng khai trương đường bay trong ngày 5/10 với màn chào đón đặc biệt bằng nghi thức phun vòi rồng.