Tại diễn đàn, Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert đã chia sẻ về tầm nhìn dài hạn “Impact 2030” của Hiệp hội, nhằm định hình khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp thành viên cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Theo đó, tầm nhìn “Impact 2030” bảo đảm xây dựng những trụ cột chiến lược mà EuroCham theo đuổi để có thể thúc đẩy kỷ nguyên tăng trưởng mới của Việt Nam. Cũng nhân dịp ra mắt ban lãnh đạo mới, EuroCham công bố hàng loạt chương trình, dự án mới để giúp củng cố khả năng thích ứng, năng lực cạnh tranh và sự tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp thành viên tại Việt Nam.
Ông Jaspaert đã giới thiệu về phương thức tiến hành thu thập dữ liệu để xây dựng Bộ Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) - một trong những tiêu chí chủ lực của EuroCham. “Nền tảng nâng cấp này mang đến những phân tích sâu hơn theo từng ngành và quy mô doanh nghiệp, cung cấp dữ liệu chi tiết hơn nhằm hỗ trợ các quyết định chiến lược của doanh nghiệp. Với các phân tích chuyên đề hằng quý và trải nghiệm người dùng được cải thiện, BCI sẽ tiếp tục đóng vai trò là thước đo then chốt phản ánh tâm lý và triển vọng của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam”, Chủ tịch EuroCham nhấn mạnh.
Dự kiến vào tháng 5 tới, EuroCham chủ trì xây dựng Tuần lễ Đối thoại Sách trắng. Sáng kiến mới này sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo ngành và đối tác Chính phủ Việt Nam từ các bộ, ngành chủ chốt để tham gia một loạt thảo luận chuyên sâu về những thách thức cụ thể và giải pháp chính sách. EuroCham đang đặt mục tiêu chuyển đổi Sách trắng từ một ấn phẩm chính sách đơn thuần thành một nền tảng đối thoại và hợp tác xuyên suốt. Qua đó, kết nối chuyên môn của doanh nghiệp với các ưu tiên của Chính phủ nhằm hỗ trợ nỗ lực cải cách hiệu quả và thực tiễn.
Ông Jaspaert nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động hiện nay, Eurocham đặt mục tiêu duy trì vị thế là một đối tác ổn định và đáng tin cậy đối với hơn 1.400 doanh nghiệp thành viên, qua đó mang lại những giá trị thiết thực, đồng thời tiếp tục là cầu nối giữa các doanh nghiệp châu Âu và các nhà hoạch định chính sách Việt Nam.
Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier đánh giá mối quan hệ chiến lược ngày càng thắt chặt kể từ khi nâng cấp mối quan hệ đối tác song phương lên Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cũng như vai trò trong việc thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Đại sứ chia sẻ: “Diễn đàn cho thấy chúng ta có thể hiện thực hóa tương lai đó như thế nào, thông qua các dự án trong lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng số. Đây chính là thời điểm để chuyển hóa những tham vọng chung thành các cơ hội kinh doanh và kết quả cụ thể cho cả hai bên”.