Cụ thể hóa các hoạt động, chương trình hợp tác ưu tiên giữa Việt Nam và Angola

Việt Nam và Angola cam kết cụ thể hóa các hoạt động, chương trình hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, lúa gạo, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte António. (Ảnh: Báo Thế giới & Việt Nam)
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte António. (Ảnh: Báo Thế giới & Việt Nam)

Ngày 7/8, (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Angola của Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte António.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Bộ Ngoại giao Angola đã tích cực thúc đẩy quan hệ song phương, cũng như chuẩn bị cho chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch nước Lương Cường. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng đề nghị hai Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ để triển khai các kết quả của chuyến thăm.

Bộ trưởng Ngoại giao Téte António nhấn mạnh, chuyến thăm là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng các lĩnh vực mới, tiềm năng, đưa quan hệ hai nước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Bộ trưởng Téte António đề nghị hai bên phát huy nền tảng quan hệ tốt đẹp để thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

pho-thu-tuong-chinh-phu-bo-truong-ngoai-giao-bui-thanh-son-gap-bo-truong-ngoai-giao-angola-2-bao-tgvn-5247-107.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte António. (Ảnh: Báo Thế giới & Việt Nam)

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả quan trọng của chuyến thăm, tăng cường trao đổi đoàn các cấp và tận dụng tối đa các khuôn khổ, cơ chế hợp tác hiện có, đặc biệt là Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Angola.

Hai bên cũng cam kết cụ thể hóa các hoạt động, chương trình hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, lúa gạo, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Angola hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam làm ăn, sinh sống và kinh doanh tại Angola, góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Angola cũng như cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi lời mời Bộ trưởng Ngoại giao Téte António thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Bộ trưởng António vui vẻ nhận lời.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Kết nối niềm tin, kiến tạo tương lai tươi sáng

Tạm biệt Vientiane - thủ đô của đất nước Lào tươi đẹp, thắm tình nghĩa anh em, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục hành trình bay sang thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, củng cố vai trò trụ cột quan trọng của hai cơ quan lập pháp của hai nước trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước.

Ươm mầm xanh. (Ảnh: THÀNH VŨ)

Chung sức xanh hóa Trường Sa

Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, những mầm xanh vươn lên trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái mà còn thể hiện ý chí, nghị lực của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng. 

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình, dự án trọng điểm của Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Đào tạo đội ngũ “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại

Sáng 10/10, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quan tâm bồi dưỡng, đào tạo những “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại; đặc biệt chú trọng đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.