Xây dựng mối quan hệ hình mẫu cho hợp tác Nam-Nam

Khai mạc phiên họp Quốc hội đặc biệt chào đón Chủ tịch nước Lương Cường đến thăm và có bài phát biểu chính sách, Chủ
tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira bày tỏ: "Chúng tôi đón ngài Chủ tịch nước, thăm đất nước Angola với một tình cảm rất chân thành, nồng ấm của những người đồng chí, người anh em".

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira. (Ảnh: TTXVN)

Đó là lời khẳng định về những tình cảm được xây đắp xuyên suốt hơn nửa thế kỷ qua giữa hai đất nước tuy cách xa ngàn dặm về địa lý, nhưng lại gần gũi đồng điệu về tinh thần dân tộc.

Vun đắp, phát huy tình cảm đồng chí, anh em

Lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola do Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân chủ trì được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Luanda với 21 loạt đại bác vang lên hùng tráng, thể hiện sự trân trọng và tình cảm đặc biệt mà Nhà nước Angola dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

50 năm trước khi Việt Nam hoàn toàn giải phóng miền nam, thống nhất đất nước cũng là thời gian mà đất nước Angola vui mừng, hân hoan trong niềm hạnh phúc tuyên bố độc lập, khép lại một chặng đường dài đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Và chỉ một ngày sau tuyên bố độc lập của nước bạn, Việt Nam đã là nước thứ hai trên thế giới chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Angola và như lời của Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço hôm nay khẳng định, đó là nghĩa cử vô cùng cao quý.

Tình hữu nghị và đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Angola được khơi nguồn từ giai đoạn đấu tranh, giải phóng dân tộc của hai nước. Trong những thời điểm khó khăn nhất, Việt Nam và Angola luôn là chỗ dựa tinh thần của nhau, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm quý báu.

Mối quan hệ được đặt nền móng qua các chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Đảng Phong trào nhân dân giải phóng Angola (MPLA) Antonio Agostinho Neto - “vị lãnh tụ bất tử” của nhân dân Angola đến thăm Việt Nam tháng 8/1971 và chuyến thăm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - “vị tướng của hòa bình” đến Angola tháng 12/1980.

Góp vào những thành tựu chung cho mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc bên kia của những đại dương bao la suốt hơn nửa thế kỷ qua được thể hiện rõ khi 11 chuyên gia nông nghiệp, y tế đầu tiên đến Angola vào cuối những năm 1970, đến nay, đã có hàng chục nghìn thầy giáo, bác sĩ, đông đảo người dân người Việt Nam đến sinh sống và làm việc tại các trường học, cơ sở y tế, trang trại, các công trình xây dựng; bám trụ cùng nhân dân Angola ngay cả trong những hoàn cảnh, giai đoạn khó khăn nhất và có những đóng góp tích cực, đầy tự hào cho quá trình tái thiết và phát triển của Angola.

Đông đảo cộng đồng người Việt luôn chăm chỉ làm ăn và đóng vai trò ngày càng rõ nét trong kết nối giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước. Ông Phạm Công Đức, người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Angola bày tỏ, cách xa quê hương hàng chục nghìn cây số, những người Việt Nam luôn chăm chỉ, đoàn kết, tuân thủ pháp luật, nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế Angola, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương đồng thời phấn đấu không ngừng xây dựng hình ảnh con người Việt Nam và luôn hướng về Tổ quốc thân yêu.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống luôn được các thế hệ gìn giữ, vun đắp, phát huy và được nhân lên trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường. Khi chia sẻ với các đại biểu Quốc hội Angola, Chủ tịch nước bày tỏ: Tôi cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đặc biệt cảm kích, như được trở lại nhà khi đi trên Đại lộ Hồ Chí Minh, đại lộ lớn nhất của thủ đô Luanda, được các bạn trân trọng đặt tên vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Còn Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira thì nhấn mạnh, Việt Nam là người bạn luôn ở trong trái tim của Angola. Sự hiện diện của ngài Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định tình hữu nghị được xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết và hợp tác phát triển. Chúng tôi mong muốn tất cả những truyền thống hữu nghị này đều được truyền lại cho lớp trẻ để cho hai bên ngày càng gần nhau hơn, hiểu hơn được về con người và về văn hóa của nhau.

Dấu mốc lịch sử

Với mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, bền chặt, suốt hơn 50 năm qua dù là những miền đất cách xa nhau ngàn dặm nhưng giữa Việt Nam-Angola vẫn luôn có sự trao đổi, giao lưu, hợp tác ngày càng phát triển.

Angola công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam tháng 4/2008; năm 2024 kim ngạch thương mại đạt gần 250 triệu USD; tính đến tháng 12/2024, Angola có bốn dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 118,4 triệu USD; Việt Nam có bốn dự án đầu tư sang Angola với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2,98 triệu USD...

Trước đây, hai quốc gia, dân tộc ở hai miền đất xa xôi đã kề vai sát cánh, là nguồn cảm hứng cho nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ngày nay, trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới đòi hỏi càng phải thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, nâng quan hệ hữu nghị truyền thống lên tầm cao mới, sâu sắc hơn về chính trị, mạnh mẽ hơn về kinh tế, và rộng mở hơn về giao lưu nhân dân.

Angola công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam tháng 4/2008; năm 2024 kim ngạch thương mại đạt gần 250 triệu USD; tính đến tháng 12/2024, Angola có bốn dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 118,4 triệu USD; Việt Nam có bốn dự án đầu tư sang Angola với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2,98 triệu USD...

Và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Angola của Chủ tịch nước Lương Cường lần này không chỉ khẳng định quan hệ thủy chung, son sắt được hình thành hơn nửa thế kỷ qua mà còn là dịp để hai nước trao đổi các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Điều đó được thể hiện rõ nét khi nguyên thủ hai nước ra tuyên bố chung Việt Nam-Angola, thể hiện cam kết, quyết tâm trong việc mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác song phương.

Cùng với đó, tám văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành đơn vị được ký kết trong chuyến thăm lần này, trước sự chứng kiến của hai nguyên thủ, về tương trợ tư pháp; ý định thư về hợp tác hai bộ quốc phòng; kế hoạch hành động về hợp tác nông nghiệp; thỏa thuận hợp tác truyền hình; hợp tác dầu khí… tạo những tiền đề, cơ sở vững chắc nâng tầm hợp tác phát triển Việt Nam-Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường khi cùng Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço gặp gỡ báo chí khẳng định: "Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, nếu chúng ta tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, thì việc nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới là hoàn toàn khả thi. Angola là đối tác quan trọng hàng đầu, là đồng chí, anh em của Việt Nam tại châu Phi và bày tỏ mong muốn mở ra giai đoạn phát triển mới cả về chất và lượng để xây dựng mối quan hệ 'đối tác hợp tác cùng phát triển' Việt Nam-Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam-Nam".

Còn Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço khẳng định trong quá trình phát triển của mình, Angola mong muốn cùng Việt Nam gắn kết hợp tác cùng phát triển.

Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là dấu mốc lịch sử, tạo tiền đề để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước bước vào giai đoạn mới, phát triển sâu rộng và mạnh mẽ hơn nữa. Hai nước sẽ luôn là những người bạn đồng hành tin cậy, bảo vệ lợi ích của các quốc gia đang phát triển và thúc đẩy ổn định toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.