Công ty TNHH Thành Bưởi xin dời, Đoàn kiểm tra vẫn “chốt” lịch

Từ ngày 5 đến 15/10, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô-tô đối với Công ty TNHH Thành Bưởi.
Đoàn kiểm tra Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định kiểm tra Công ty TNHH Thành Bưởi.
Đoàn kiểm tra Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định kiểm tra Công ty TNHH Thành Bưởi.

Chiều 5/10, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ làm Trưởng đoàn kiểm tra đã thông tin nội dung nêu trên đến báo chí, cũng như các cơ quan chức năng, đồng thời công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô-tô đối với Công ty TNHH Thành Bưởi.

Ông Đàm Phan Phát, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải và ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Vận tải đường bộ làm Phó Trưởng đoàn cùng 9 thành viên khác.

Theo Đoàn kiểm tra, thời kỳ kiểm tra từ ngày 1/1/2023 đến thời điểm kiểm tra. Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô theo quy định pháp luật đối với Công ty TNHH Thành Bưởi; kiểm tra quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô của Công ty TNHH Thành Bưởi.

Đại diện Công ty TNHH Thành Bưởi đã đưa ra yêu cầu đối với Đoàn kiểm tra như sau: “Công ty đang làm việc với cơ quan điều tra, nên không có người đại diện cung cấp thông tin. Do đó, Công ty xin dời thời hạn kiểm tra của Sở Giao thông vận tải để tập trung làm việc với cơ quan điều tra, sau đó có thời gian sẽ làm việc với Đoàn kiểm tra…”.

Thay mặt lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ kiêm Trưởng đoàn kiểm tra cho rằng, Sở hoàn toàn có căn cứ pháp lý để lập Đoàn kiểm tra, nên đề nghị lãnh đạo Công ty phải sắp xếp nhân sự đáp ứng việc kiểm tra theo đúng nội dung, tiến độ và đúng yêu cầu.

Nhà xe Thành Bưởi tại đường Lê Hồng Phong, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà xe Thành Bưởi tại đường Lê Hồng Phong, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút sáng 30/9, Hoàng Văn Tính, điều khiển xe ô-tô biển kiểm soát 50F-004.83 chở theo 32 hành khách, lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ Dầu Giây đi Đà Lạt.

Khi đến Km48, thuộc địa phận ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Tính điều khiển ô-tô vượt bên trái xe tải 60C-345.13 lưu thông cùng chiều phía trước. Tuy nhiên, do không bảo đảm khi vượt dẫn đến đâm vào xe ô-tô tải.

Tiếp đó, ô-tô do Tính điều khiển qua phần đường hướng Đà Lạt-Dầu Giây và đâm trực diện vào ô-tô loại 16 chỗ ngồi biển số 86B-015.75 do lái xe Nguyễn Văn Cảnh, ngụ tỉnh Bình Thuận, điều khiển đang chở theo 8 hành khách đang lưu thông chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nêu trên đã khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương.

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 20, ngày 1/10, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, trước khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe ô-tô khách giường nằm đã bị tước bằng lái 3 tháng vì chạy quá tốc độ.

Nguồn dữ liệu chỉ mang tính hậu kiểm

Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô-tô hành khách Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: Cục Đường bộ Việt Nam cần sớm nâng cấp thiết bị thành cảnh báo, xe chạy quá tốc độ phải có cảnh báo ngay. Dữ liệu cũng cần được liên thông với lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương để có thể ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Thực tế hiện hay Hệ thống giám sát hành trình đã lắp trên cả triệu phương tiện truyền dữ liệu về Cục Đường bộ Việt Nam giám sát. Tuy nhiên nguồn dữ liệu này chỉ mang tính hậu kiểm, đối chiếu khi xảy ra sự cố, tai nạn…

Trước tình trạng nhiều hãng xe chạy tuyến đường dài vi phạm tốc độ khi lưu thông trên đường hàng nghìn lần so với quy định mà chỉ bị rút phù hiệu, nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan thẩm quyền phải xử lý nghiêm trên cơ sở luật định. Trong đó, phải thực hiện ngưng cung cấp phù hiệu đối với xe vi phạm.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.