Cà-phê Đắk Lắk cùng các sản phẩm OCOP chinh phục thị trường Hàn Quốc

Triển lãm IFFE (International Fermented Food Expo) là triển lãm thực phẩm lên men quốc tế duy nhất của Hàn Quốc, có 25 năm lịch sử và 23 lần tổ chức.

Các sản phẩm của thương hiệu MISS EDE, tỉnh Đắk Lắk trưng bày tại Triển lãm Thực phẩm lên men Quốc tế Hàn Quốc lần thứ 23 (IFFE 2025).
Các sản phẩm của thương hiệu MISS EDE, tỉnh Đắk Lắk trưng bày tại Triển lãm Thực phẩm lên men Quốc tế Hàn Quốc lần thứ 23 (IFFE 2025).

Sáng 31/10, ông Hoàng Danh Hữu, nhà sáng lập thương hiệu MISS EDE, tỉnh Đắk Lắk tại Hàn Quốc điện thoại về cho biết: Ngày 30/10, sáu doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk chính thức tham gia Triển lãm Thực phẩm lên men Quốc tế Hàn Quốc lần thứ 23 (IFFE 2025), giới thiệu và trưng bày các sản phẩm đặc trưng cùng sản phẩm OCOP của tỉnh tới người tiêu dùng Hàn Quốc tại thành phố Jeonju, tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc.

img-44-8506.jpg
Người dân thành phố Jeonju, tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc tìm hiểu về cà-phê Đắk Lắk tại triển lãm.

Triển lãm IFFE (International Fermented Food Expo) là triển lãm thực phẩm lên men quốc tế duy nhất của Hàn Quốc, có 25 năm lịch sử và 23 lần tổ chức.

Năm 2025, sự kiện diễn ra từ ngày 30/10 đến hết ngày 3/11 tại Sân vận động World Cup Jeonju, quy tụ hơn 323 gian hàng nội địa và hơn 10 quốc gia tham dự như Việt Nam, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Gruzia, Philippines, Indonesia.

Tại triển lãm năm nay, MISS EDE - một thương hiệu cà-phê và sô-cô-la Đắk Lắk tiếp tục mang đến trải nghiệm thử nếm và giới thiệu cà-phê đặc sản Việt Nam Robusta đến với người tiêu dùng Hàn Quốc.

img-45-3170-721.jpg
Người dân thành phố Jeonju, tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc thưởng thức cà -phê Đắk Lắk tại triển lãm.

Trước đó, vào tháng 5/2025 đã có 3.600 gói cà-phê rang xay thành phẩm thương hiệu MISS EDE, sản phẩm đặc sản Robusta của Đắk Lắk đã chính thức xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Đây là kết quả của quá trình hỗ trợ doanh nghiệp tới IFFE của Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu An chia sẻ: “Sở Công thương luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài. Đắk Lắk và Jeollabuk (nay là Jeonbuk) đã có 7 năm gắn kết hữu nghị chính thức, trong đó chính quyền 2 tỉnh đã duy trì nhiều hoạt động nhằm tăng cường giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế song phương.

Hiện nay, Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk đang hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ Mùa thu tại Hà Nội, Hội chợ IFFE tại Jeonbuk và nhiều chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, góp phần đa dạng hóa thị trường cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đồng thời, sở cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để kết nối thị trường và nâng cao hiệu quả dịch vụ hành chính công ngày càng tốt hơn”.

img-46-7558.jpg
Người dân thành phố Jeonju, tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc phấn khởi khi chụp ảnh tại một gian hàng trưng bày sản phẩm cà-phê thương hiệu MISS EDE tỉnh Đắk Lắk.

Ông Hoàng Danh Hữu, nhà sáng lập thương hiệu MISS EDE chia sẻ: “Doanh nghiệp chúng tôi và các doanh nghiệp trong đoàn rất cảm ơn Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk đã tạo điều kiện kết nối, hỗ trợ chúng tôi sang tham dự hội chợ lần này và suốt 4 năm qua.

Đây là cơ hội quý giá để các doanh nghiệp sản xuất bản địa quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm Việt ra thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường tiêu dùng năng động và sáng tạo như Hàn Quốc. Nhờ cơ hội này mà MISS EDE đã trở thành doanh nghiệp cà-phê Đắk Lắk đầu tiên xuất khẩu cà-phê thành phẩm đóng gói hoàn chỉnh thương hiệu Việt qua thị trường khó tính này”.

img-47-62.jpg
Tại triển lãm, ông Hoàng Danh Hữu, nhà sáng lập thương hiệu MISS EDE đã ký kết với một đối tác phân phối sản phẩm tại thành phố Jeonju, tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc.

IFFE 2025 dự kiến thu hút hơn 100 nhà nhập khẩu quốc tế và khoảng 130.000 lượt khách tham quan, là dịp để tỉnh Đắk Lắk khẳng định thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng Tây Nguyên, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Đắk Lắk và Jeonbuk, góp phần lan tỏa hình ảnh cà-phê Việt Nam- hương vị Tây Nguyên đến bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.