Công trình xanh thân thiện môi trường

Qua ba năm triển khai, hàng chục công trình về lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại các điểm trường, nhà thiếu nhi, cơ sở mái ấm trên địa bàn thành phố của các đoàn viên Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh trở thành điểm sáng trong công tác chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của tuổi trẻ thành phố thực hiện trong thời gian qua.

Đoàn viên, thanh niên ngành điện thành phố lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tặng các cơ sở mái ấm, trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn trên địa bàn thành phố.
Đoàn viên, thanh niên ngành điện thành phố lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tặng các cơ sở mái ấm, trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn trên địa bàn thành phố.

Trường tiểu học Thạnh An, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ là điểm trường nằm tách biệt trên xã đảo với nhiều khó khăn trong dạy và học, nhất là các khoản kinh phí về điện, nước hằng tháng. Tuy nhiên, từ khi trường được lắp đặt hệ thống điện mặt trời, Ban Giám hiệu nhà trường đã bớt đi một “gánh nặng” về tiền điện hằng tháng. Cô giáo Đinh Thị Liễu, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạnh An cho biết: “Công trình là niềm cổ vũ, động viên thầy và trò ở vùng ấp đảo xa xôi, còn gặp nhiều khó khăn. Đây không chỉ là nguồn năng lượng xanh mà còn góp phần giúp nhà trường tiết kiệm chi phí tiền điện, giảm áp lực điện lưới đến với địa bàn từ đó có thêm kinh phí để chăm lo những hoạt động giáo dục khác”. Để lắp đặt được công trình, các đoàn viên, thanh niên Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã vất vả đưa các thiết bị, vật liệu vượt sông để triển khai công trình suốt nhiều tuần liền.

Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, Huỳnh Tấn Khương cho biết: Quá trình triển khai công trình “Chung tay sử dụng năng lượng xanh”, các địa điểm mà Đoàn và các đơn vị phối hợp hướng đến là các điểm trường, trung tâm nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh khó khăn, các trung tâm nuôi dạy trẻ thiếu điều kiện phát triển;… Đây vừa là cách để các đoàn viên, thanh niên chung tay thực hiện các công trình xanh bảo vệ môi trường, vừa là để cùng các trung tâm, điểm trường giảm được chi phí tiền điện hằng tháng, qua đó giúp họ có thêm điều kiện để triển khai các hoạt động chăm lo cho các đối tượng ở đây. Đơn cử như công trình điện mặt trời được lắp đặt tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tân Bình có công suất 3.2 kWp. Khi hệ thống được đưa vào sử dụng sẽ giúp trung tâm tiết kiệm được gần 400 kW giờ/tháng, tương đương 11,5 triệu đồng/năm. Từ đó, trung tâm có thêm ngân sách để đầu tư, cải thiện cơ sở giảng dạy và chăm lo cho các em. Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, Bùi Trung Kiên cho biết: Xuất phát từ suy nghĩ công trình sẽ mang lại ý nghĩa đặc biệt cho trung tâm, cho nên đơn vị đã phối hợp cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng mặt trời Bách khoa (SolarBK) tập trung hoàn thành công trình kịp tiến độ. Công trình không chỉ mang lại giá trị vật chất cho Trung tâm mà còn giúp truyền cảm hứng cho cộng đồng về việc sử dụng năng lượng sạch, góp phần bảo vệ môi trường. Bà Lê Thị Kim Chi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tân Bình cho biết: “Chính sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị, SolarBK đã giúp Trung tâm thêm nguồn điện, hỗ trợ giảm được tiền điện hằng tháng, giúp cho học sinh được học trong môi trường an toàn, mát mẻ”.

Ra đời từ năm 2018, công trình “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” tập trung vào việc phối hợp các đơn vị tài trợ thiết bị, đồng thời huy động lực lượng đoàn viên tình nguyện có chuyên môn tham gia lắp đặt miễn phí hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà tại các điểm trường, nhà thiếu nhi, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố. Qua công trình, Đoàn Thanh niên Tổng công ty mong muốn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về ý thức bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như: sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích người dân hướng đến sử dụng các nguồn năng lượng xanh, thân thiện với môi trường, giúp tiết giảm chi phí tại các địa điểm trường, nhà thiếu nhi, trung tâm nuôi dạy các em thiếu nhi mồ côi, khuyết tật đang còn nhiều khó khăn. Từ năm 2018 đến nay, đoàn thanh niên các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã thực hiện lắp đặt được 28 hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà cho các điểm trường học các cấp, trường dạy trẻ em chuyên biệt, mái ấm, nhà thiếu nhi trên địa bàn thành phố với tổng công suất lắp đặt 110,67 kWp; tổng kinh phí thực hiện gần 2,5 tỷ đồng. Năm 2021, đơn vị dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp triển khai thêm 15 công trình khác.

Với những giá trị, ý nghĩa mang lại cho xã hội, môi trường, “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” là một trong các công trình được nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao tặng. Đại diện Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đánh giá: Công trình “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” đã phát huy được chuyên môn, nghiệp vụ, tính xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên có tay nghề; góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội hiểu rõ hơn về ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng năng lượng điện mặt trời góp phần bảo vệ môi trường.

Giải thưởng Hồ Hảo Hớn là giải thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh trao cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến mới, áp dụng thành công vào thực tiễn hoặc có đề tài nghiên cứu về công tác thanh niên đóng góp cho sự phát triển của tổ chức Đoàn. Những sáng kiến, mô hình của nhiều tập thể, cá nhân đoạt giải năm nay đã khẳng định được tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ khi hướng đến cộng đồng.    

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…