"Cõng" sóng viễn thông lên vùng biên giới

Tỉnh Bình Phước có 260km đường biên giới, tiếp giáp ba tỉnh Mondulkiri, Kratié và Tabong Khmum của Campuchia. Khu vực vùng biên của Bình Phước gồm 15 xã thuộc ba huyện, phần lớn còn khó khăn, thiếu thốn điện, đường, trường, trạm y tế, nước sạch và sóng viễn thông.
Nhân viên Viettel bảo trì hệ thống máy tại trạm BTS trên tuyến biên giới Bù Gia Mập.
Nhân viên Viettel bảo trì hệ thống máy tại trạm BTS trên tuyến biên giới Bù Gia Mập.

Những năm gần đây, Bình Phước tập trung phát triển mạnh các khu dân cư trên tuyến biên giới nhằm thúc đẩy kinh tế vùng biên; ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện các hạ tầng thiết yếu. Trước hiện trạng nhiều khu vực vẫn là “vùng trũng” về sóng viễn thông, Bình Phước đã quyết tâm thực hiện chiến dịch “cõng sóng” lên vùng biên giới.

Vượt khó phủ sóng 4G

Viettel Bình Phước được coi là một trong số những đơn vị đi đầu thực hiện chiến dịch “cõng sóng” lên vùng biên, nhằm giúp người dân nơi đây được tiếp cận với sóng di động 4G. Giám đốc Viettel Bình Phước Vũ Tấn Dũng cho biết, biên giới là “phên dậu” quốc gia, mỗi người dân, doanh nghiệp bằng cách này hay cách khác cùng có trách nhiệm và hành động thiết thực để giữ gìn an ninh biên giới.

Viettel với vai trò một doanh nghiệp quân đội, đã sớm có chủ trương đưa sóng di động tới vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, bảo đảm liên lạc cho người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương, đồng thời giữ gìn an ninh biên giới. Đến hết năm 2022, toàn bộ các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đã được Viettel phủ sóng di động. Hiện đơn vị đang tiếp tục khảo sát và xây dựng các trạm phát sóng thông tin di động (trạm BTS) để cung cấp sóng 4G trên tuyến biên giới.

Một ngày giữa tháng 2, chúng tôi theo chân lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước, các doanh nghiệp viễn thông và Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành khảo sát sáu vị trí dự kiến xây dựng trạm BTS phục vụ các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới của hai huyện Bù Gia Mập và Bù Đốp. Các vị trí khảo sát đều nằm trong rừng sâu, dốc cao, đi lại hết sức khó khăn. Cả đoạn đường biên thuộc phạm vi khảo sát chỉ khoảng 70km nhưng đoàn công tác khởi hành từ sáng sớm tới tối mịt mới hoàn thành.

Theo lời một cán bộ kỹ thuật của Viettel Bình Phước, tại các vị trí này thường là luồng gió, địa hình hiểm trở cho nên chi phí đầu tư xây dựng trạm BTS rất tốn kém, đồng thời khó xây dựng được phương án phủ sóng tối ưu nhất. Gặp đoàn khảo sát đến điểm dự kiến xây dựng trạm BTS nằm sâu trong rừng quốc gia Bù Gia Mập (điểm giáp ranh giữa Bình Phước và Đắk Nông), cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát của Đồn Biên phòng Bù Gia Mập (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước) và Trạm Kiểm lâm số 9 (Vườn Quốc gia Bù Gia Mập) đều rất vui mừng và đón tiếp như người thân.

Cán bộ Trạm Kiểm lâm số 9 Nguyễn Thế Nghĩa chia sẻ, anh đã công tác ở đây hơn 10 năm và phải sống trong tình trạng “nhiều không”, nhất là không có sóng điện thoại di động cho nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc phối hợp tuần tra bảo vệ rừng. Thực hiện nhiệm vụ trực trong đêm tối giữa rừng già Bù Gia Mập không có gì để giải trí, mấy anh em chỉ biết ngồi quây quần bên bàn cờ tướng. Nhiều hôm muốn gọi điện thoại hỏi thăm người thân trong gia đình, động viên vợ con ở nhà là phải di chuyển hàng chục ki-lô-mét sang hướng tỉnh Đắk Nông hoặc Đồn Biên phòng Bù Gia Mập mới có sóng di động, nhưng không thể gọi video qua mạng, những hôm mưa gió thì đành “bó tay” chịu thua.

Thời gian qua, Bình Phước đã đạt kết quả chuyển đổi số nổi bật ở một số lĩnh vực như: Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối bốn cấp, từ trung ương đến cấp xã, phục vụ chỉ đạo điều hành. Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn tỉnh đạt 91,46%. Tỉnh Bình Phước có hơn 1.500 dịch vụ công kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia (xếp thứ 3 cả nước).

Tỉnh đã triển khai mạng chuyên dùng toàn tỉnh, kết nối 180 cơ quan, đơn vị, Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh được thiết kế và vận hành đạt tiêu chuẩn, sử dụng công nghệ ảo hóa, bảo đảm năng lực tính toán và dung lượng lưu trữ và đang được nâng cấp, mở rộng để triển khai ứng dụng đô thị thông minh. Việc xây dựng các trạm phát sóng di động BTS trên tuyến tuần tra biên giới không những giúp bảo đảm nhiệm vụ an ninh-quốc phòng, mà còn phục vụ nhiệm vụ công ích của tỉnh theo tinh thần lãnh đạo tỉnh Bình Phước đề ra là “biên giới yên thì nội địa ổn”.

Trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bảo đảm sóng di động tại khu vực vùng biên sẽ hỗ trợ cho người dân ở vùng sâu tiếp cận, sử dụng các ứng dụng, nền tảng số như khai báo thủ tục hành chính công trực tuyến, chuyển tiền trực tuyến qua Viettel money, Internet banking,… để thanh toán tiền điện, nước, giúp chất lượng cuộc sống của người dân vùng biên được cải thiện.

Tăng số trạm cố định

Việc đưa sóng lên tuyến biên giới gặp không ít khó khăn do địa hình phức tạp, nhiều khu vực đến nay vẫn chưa có điện lưới để duy trì hoạt động của các trạm phát sóng BTS. Để phủ sóng cho tất cả đồn biên phòng, các nhà mạng trên địa bàn tỉnh đang nghiên cứu xây dựng giải pháp tối ưu, huy động nhân lực và phối hợp các đơn vị liên quan nhằm khắc phục khó khăn, bảo đảm tiến độ lắp đặt và phát sóng trạm BTS.

Đối với những vị trí không có điện, các nhà mạng đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ mới như sử dụng thiết bị thu phát sóng với công suất tiêu thụ điện năng thấp, sử dụng pin năng lượng mặt trời hay hệ thống lưu trữ để phát điện ban đêm. Tuy nhiên, những ngày ít nắng hoặc mùa mưa, lượng điện của pin mặt trời không đủ, nhà mạng phải bố trí nhân lực tiếp xăng, dầu chạy máy phát điện cho các trạm BTS.

Dọc biên giới, Bình Phước dự kiến xây dựng 53 trạm BTS, từ năm 2020 đến nay xây dựng và đưa vào hoạt động 38 trạm, chủ yếu ở huyện Lộc Ninh. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước đang tiếp tục triển khai các trạm còn lại theo Đề án Xây dựng hệ thống thông tin khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước Nguyễn Minh Quang cho biết, đối với những vị trí đặt trạm BTS khó khăn và phục vụ nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, Sở sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ các đơn vị viễn thông về giải phóng mặt bằng, kéo hệ thống cáp quang.

Ấp Cần Dực (xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh) là địa bàn giáp biên, hiện vẫn chưa có điện và sóng viễn thông. Do đó, chiến sĩ tại chốt dân quân thường trực của xã Lộc Thành (đóng tại ấp Cần Dực) mỗi lần muốn báo cáo tình hình đều phải di chuyển bằng xe máy hơn 10km ra trung tâm xã, đường đi lại rất khó khăn. Vào giữa tháng 2 vừa qua, Viettel Bình Phước khánh thành, đưa vào vận hành trạm BTS tại khu vực này. Theo Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Điểu Song, trạm BTS ở ấp Cần Dực đi vào hoạt động đã giúp nhân dân trong vùng có cơ hội tiếp cận được sóng 4G. Công tác chỉ đạo, báo cáo của chốt dân quân thường trực cũng trở nên thuận tiện hơn nhiều.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ khi cần giải quyết thủ tục hành chính và theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ có thể thao tác trên điện thoại thông minh. Đồn Biên phòng Đắk Nô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước) đóng trong vùng lõi rừng quốc gia Bù Gia Mập là đồn biên phòng thành lập muộn nhất tỉnh Bình Phước (tháng 11/2019). Khi thành lập đồn, tại khu vực này được mệnh danh là “vùng 3 không”: Không điện, không nước sạch và không sóng di động. Thiếu tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Đắk Nô cho biết, mặc dù thành lập sau nhưng Đồn Biên phòng Đắk Nô được ưu tiên sử dụng sóng di động 4G sớm. Đây là một nguồn động viên lớn để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Đưa sóng di động lên tuyến biên giới ngoài phục vụ nhiệm vụ an ninh-quốc phòng, phục vụ nhu cầu sử dụng sóng di động 4G của nhân dân, cũng là nỗ lực của Bình Phước trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Nhờ đó, trong năm 2022, Chỉ số chuyển đổi số của Bình Phước được xếp hạng 9/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Bộ.

Có thể bạn quan tâm

Không gian Lễ hội được trang trí với hệ thống cổng chào, tiểu cảnh, khu check-in và các điểm trải nghiệm mang dấu ấn riêng. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 thu hút 60 doanh nghiệp tham gia

Thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 9/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội về Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt”.

Cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định. (Ảnh: M.P)

Gỡ vướng “mở dễ, đóng khó” cho doanh nghiệp

Hướng dẫn đầy đủ một lần, không yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định, xử lý đúng hạn khi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Chiến dịch làm sạch mã số thuế đang tập trung giải quyết những hồ sơ kéo dài, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động hoặc quay lại kinh doanh.

LPBank - Đơn vị đồng hành chính Lễ phát động Phong trào Toàn dân tập luyện thể thao. (Ảnh: LPBANK)

LPBank lan tỏa thông điệp “Khỏe thể chất-Trọn Lộc Phát” tại sự kiện thể thao cộng đồng

Đồng hành cùng Lễ phát động Phong trào Toàn dân tập luyện thể thao trong khuôn khổ Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, LPBank lan tỏa thông điệp “Khỏe thể chất-Trọn Lộc Phát”, kết nối tinh thần rèn luyện thể thao với lối sống tích cực, chủ động chăm sóc sức khỏe và xây dựng cuộc sống cân bằng, hạnh phúc.

Gắn sản phẩm OCOP với trải nghiệm du lịch, kết nối thị trường, mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương.

Kết nối du lịch nông thôn với sản phẩm OCOP, mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương

Để phát huy hiệu quả du lịch nông thôn, cần gắn sản phẩm OCOP với các hoạt động trải nghiệm, kết nối cơ sở sản xuất với doanh nghiệp lữ hành và thị trường tiêu thụ. Qua đó, không chỉ tăng sức hấp dẫn của điểm đến mà còn mở rộng đầu ra cho hàng hóa, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro 2 (Bến Thành-Tham Lương)

Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng loạt thay đổi phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro số 2

Từ 10/10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều chỉnh, phân luồng giao thông tại nhiều khu vực để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương). Người dân cần đặc biệt lưu ý các thay đổi tại khu vực trung tâm, Bảy Hiền và Trường Chinh nhằm ảnh hưởng đến việc lưu thông nhất là vào khung giờ cao điểm.

Người dân trồng cúc mâm xôi tại xã Chợ Lách tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết

Còn hơn ba tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, nhưng tại các vùng chuyên canh hoa, cây cảnh ở xã Vĩnh Thành và Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, không khí chuẩn bị vụ hoa Tết đã diễn ra tất bật. Trong đó, các loại cây cảnh được nhà vườn tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

SATRA làm việc với các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: SATRA)

SATRA kết nối chuyên sâu, kiến tạo HUB thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Từ các cuộc gặp với doanh nghiệp Tốp 20 The Future Brand 2026 và cộng đồng doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (YBA), đến những hợp tác cùng doanh nghiệp, đại học, SATRA đang mở rộng mạng lưới đối tác, từng bước bổ sung, hoàn thiện cho định hướng xây dựng HUB thương mại xanh, số hóa trong lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng.

Quang cảnh lễ ký kết, bàn giao sản phẩm và ra mắt mô hình Chợ Cái Khế trên nền tảng số 247. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ đưa chợ truyền thống lên nền tảng số 247

Mô hình Chợ số Cái Khế tại thành phố Cần Thơ bước đầu thu hút 99 lô kinh doanh, hơn 400 sản phẩm được niêm yết và hơn 1.000 lượt truy cập, góp phần kết nối tiểu thương với người tiêu dùng, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại truyền thống.