Công nghiệp khí thích ứng với xu hướng mới

Năm 2023, ngành công nghiệp khí Việt Nam có sự chuyển dịch mạnh mẽ khi Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) hoàn thành dự án kho chứa khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) một triệu tấn và nhập khẩu thành công chuyến hàng LNG đầu tiên nhằm bổ sung cho nguồn khí nội địa đang suy giảm mạnh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và xanh hóa nguồn năng lượng quốc gia.
Tiếp nhận thành công chuyến hàng LNG đầu tiên về kho LNG Thị Vải.
Tiếp nhận thành công chuyến hàng LNG đầu tiên về kho LNG Thị Vải.

Với mục tiêu đẩy mạnh tăng trưởng, PVGas xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2024-2025 là chuyển dịch mô hình kinh doanh, tập trung phát triển thị trường, làm động lực phát triển dài hạn,...

Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng

Giữa tháng 3, PVGas chính thức triển khai cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệp, đồng thời giới thiệu mô hình kinh doanh tích hợp gồm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)/khí tự nhiên nén (CNG)/khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp khi hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng LNG tại khu vực phía nam, bao gồm các cấu phần như: Cảng nhập, kho chứa, hệ thống tái hóa và đường ống cấp cho các khách hàng điện, công nghiệp và trạm xe bồn. Với sản phẩm LNG đưa ra thị trường, đơn vị đã sở hữu bộ sản phẩm khí dùng làm nhiên liệu hoàn chỉnh để cấp cho khách hàng công nghiệp, gồm: Khí tự nhiên cấp bằng đường ống, CNG, LPG và LNG. Bên cạnh đó, PVGas sẽ cung cấp giải pháp về năng lượng dành cho thị trường với đa dạng sự lựa chọn, bảo đảm chất lượng, nguồn cung và giá cả cạnh tranh,...

Theo Tổng Giám đốc PVGas Phạm Văn Phong, việc cung cấp LNG cho sản xuất công nghiệp là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển chuỗi giá trị LNG của đơn vị, trong đó có các cam kết mang đến cho khách hàng giải pháp về năng lượng xanh, sạch và thân thiện hơn với môi trường, cùng đồng hành với Chính phủ thực hiện cam kết về Net Zero từ năm 2050. Việc này cũng đáp ứng nhu cầu của các khách hàng công nghiệp với yêu cầu chuyển đổi sang sản xuất xanh nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới của quốc tế trong xu hướng chuyển dịch năng lượng. “Với việc đưa ra gói giải pháp năng lượng theo mô hình kinh doanh tích hợp gồm khí khô, CNG, LPG, LNG, doanh nghiệp bảo đảm cung cấp cho khách hàng công nghiệp bộ giải pháp về năng lượng bền vững, giá cả cạnh tranh, cùng nhiều dịch vụ đi kèm về bảo dưỡng, hạ tầng,... qua đó, mang đến sự lựa chọn tối ưu, cùng nhiều giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng” - ông Phạm Văn Phong khẳng định.

Phó Tổng Giám đốc PVGas Nguyễn Công Luận cho biết thêm, LNG là nguồn nguyên nhiên liệu với các ưu điểm vượt trội về hiệu quả sử dụng năng lượng, thân thiện với môi trường, thuận tiện trong quá trình vận chuyển và nguồn cung. Do đó, đơn vị tiếp tục đầu tư các hạ tầng trong chuỗi giá trị LNG, nhằm cung cấp gói giải pháp năng lượng tối ưu của doanh nghiệp dành cho thị trường. Đáng chú ý, việc phân phối LNG bằng xe bồn, tàu và đường sắt sẽ bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng liên tục, hiệu quả, hiệu suất cao cho các đối tác của PVGas, bảo đảm thực hiện đúng theo chiến lược phát triển thị trường khí của đơn vị.

“Tại Việt Nam, hiện PVGas đang chiếm 100% thị phần khí khô và 70% thị phần khí LPG. Để đáp ứng nhu cầu khí cho sản xuất công nghiệp tại Việt Nam, đơn vị sẽ khởi công giai đoạn 2 của Kho LNG Thị Vải với công suất nâng lên ba triệu tấn/năm, dự kiến vận hành vào năm 2026; triển khai dự án kho cảng trung tâm LNG Sơn Mỹ tại Bình Thuận với tổng công suất sáu triệu tấn/năm và triển khai các dự án đầu tư kho cảng LNG trung tâm tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thiết lập các thỏa thuận với các nhà cung cấp LNG lớn của thế giới nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định và cạnh tranh cho thị trường nội địa” - ông Nguyễn Công Luận nhấn mạnh.

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách

Tổng Giám đốc PVGas Phạm Văn Phong cũng cho rằng, muốn hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh, sớm đưa các phương án cấp khí (LPG, LNG) tại miền bắc vào vận hành, tiếp tục tham gia tích cực vào thị trường kinh doanh LPG, LNG quốc tế, cung cấp khí làm nguyên liệu,... đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao công tác quản trị, triển khai linh hoạt các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, sớm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ các nút thắt về cơ chế chính sách, nhất là các cơ chế chính sách cho việc đầu tư hạ tầng và tiêu thụ LNG cũng như cơ chế cho các cước phí đường ống đã đầu tư,... Trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí đến năm 2030 và xa hơn, PVGas tập trung thực hiện triệt để chiến lược phát triển, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm khí; đầu tư và phát triển kinh doanh LNG là động lực tăng trưởng. Trong đó, tập trung cung cấp khí cho các nhà máy điện khí; phát triển mạnh, gia tăng tỷ trọng tiêu thụ khí ngoài điện với mục tiêu tăng trưởng khách hàng công nghiệp, giao thông vận tải 10%/năm; tăng cường các hoạt động kinh doanh LPG, LNG quốc tế với mục tiêu duy trì chiếm lĩnh 70% thị phần kinh doanh LPG trong nước, kinh doanh quốc tế hơn một triệu tấn/năm. Ngoài ra, PVGas định hướng tham gia cung cấp LPG làm nguyên liệu cho lĩnh vực hóa dầu; phát triển dịch vụ trên cơ sở các lợi thế (vận chuyển, tồn trữ; cho thuê hạ tầng cảng, đường ống, kho bãi; dịch vụ tư vấn, bảo trì bảo dưỡng,...); nghiên cứu thử nghiệm và đưa hydro trộn vào khí để cấp cho các hộ tiêu thụ; tận dụng nhiệt lạnh sản xuất và kinh doanh khí công nghiệp...

Đánh giá thị trường thời gian tới, Tổng Giám đốc PVGas Phạm Văn Phong nhận định, đơn vị phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nguồn khí từ các mỏ nội địa đang suy giảm nhanh; nhu cầu khí của các hộ tiêu thụ điện, công nghiệp tiếp tục giảm, thiếu ổn định do xu hướng chuyển dịch năng lượng, giá than giảm, khó khăn của nền kinh tế; việc cấp khí/LNG cho các hộ tiêu thụ mới chưa có cơ chế để thực hiện,... Tuy nhiên, với trọng tâm giai đoạn 2024-2025 là chuyển dịch mô hình kinh doanh, đơn vị sẽ tập trung phát triển thị trường làm động lực tăng trưởng trong dài hạn, tạo động lực để doanh nghiệp vượt khó, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Nhìn nhận về hoạt động của doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng lưu ý, PVGas cần tập trung vào tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách; đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước và phát triển thương mại quốc tế đi cùng hệ sinh thái của PVN làm lực kéo cho thực hiện chiến lược; tập trung vào phát triển các dịch vụ liên quan như: Tồn chứa, vận chuyển, kinh doanh hạ tầng, hình thành mô hình kinh tế chia sẻ; xây dựng chiến lược về bảo đảm nguồn cung; tối ưu sản xuất, nhân rộng các mô hình hiệu quả cũng như thí điểm các mô hình mới; thúc đẩy nghiên cứu phát triển, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo,... nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ■

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đại sứ Lê Quang Long với lãnh đạo tỉnh Granma. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Cuba: Tỉnh Granma tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất lúa gạo Việt Nam mở rộng đầu tư

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của chính quyền và các cơ quan chức năng Granma (Cuba) đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn; mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, cùng doanh nghiệp Việt Nam mở rộng diện tích gieo trồng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: HNX)

Hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro trên thị trường phái sinh

Việc chuẩn bị triển khai hợp đồng quyền chọn chỉ số đặt ra yêu cầu làm rõ cơ chế định giá, ký quỹ và xử lý vị thế. Những nội dung đang được Bộ Tài chính hoàn thiện trong dự thảo sửa đổi quy định về chứng khoán phái sinh hướng tới tạo nền tảng vận hành thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm mới.

Quang cảnh bình yên trên vùng nông thôn mới xã Thống Nhất vào mùa nước cạn hồ Trị An. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đồng Nai: Kinh nghiệm tiên phong về đích xã nông thôn mới ở Thống Nhất

Xã Thống Nhất đã tích cực khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương có hơn 73% dân số là đồng bào các tôn giáo, để nâng chất các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Nỗ lực cụ thể hóa Nghị quyết Đảng bộ thành phố Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Thống Nhất đã sớm về đích xã nông thôn mới.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng tuần này đồng loạt giảm mạnh, chuyên gia nghi ngờ tiềm năng ngắn hạn của vàng

Tuần này, giá vàng thế giới giảm mạnh, kết thúc tuần ở mức 3.994,9 USD/ounce do giá dầu tăng, nỗi lo lạm phát dai dẳng và kỳ vọng về việc FED tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng so tuần trước, giá mua vào chỉ còn 138,7 triệu đồng/lượng.

Bến Lức là một trong 96 xã, phường của tỉnh Tây Ninh đã hoàn chỉnh Đề án Quy hoạch chung đô thị và đã công bố trước dân. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Gắn quy hoạch với trách nhiệm thực thi

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 mở ra không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế-xã hội. Để hiện thực hóa các mục tiêu, Tây Ninh đang tập trung đồng bộ quy hoạch, gắn phân bổ nguồn lực với yêu cầu phát triển, nêu cao trách nhiệm các cấp, ngành trong tổ chức thực hiện.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không nội địa chủ động nghiên cứu mở đường bay mới kết nối trực tiếp giữa các địa phương, ưu tiên các tuyến liên kết trung tâm kinh tế, du lịch và vùng kinh tế trọng điểm. (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam)

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng khôi phục, mở mới đường bay nội địa

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không rà soát mạng đường bay nội địa, nghiên cứu khôi phục các đường bay tiềm năng, mở mới đường bay kết nối trực tiếp giữa các địa phương và tăng tần suất khai thác, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, phát triển du lịch và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không.

Một nút giao trên tuyến đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: TÚ ANH)

Cung đường mở cánh cửa đầu tư

Hơn 25 năm qua, hệ thống đường cao tốc cả nước nhanh chóng được đầu tư, phủ hầu khắp các vùng miền, không chỉ kéo gần khoảng cách, rút ngắn thời gian, mà còn là “chìa khóa” giúp các địa phương khai phá tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...

Hỗ trợ chi phí đào tạo cần gắn với cam kết sử dụng lao động và kết quả đầu ra

Hỗ trợ chi phí đào tạo cần gắn với cam kết sử dụng lao động và kết quả đầu ra

Cho ý kiến về dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, đại biểu Quốc hội lưu ý việc hỗ trợ chi phí đào tạo nhân lực cần gắn với cam kết sử dụng lao động và kết quả đầu ra; định hướng vào các ngành, nghề giúp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hoặc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn và Viện trưởng Viện Điều Mozambique Jorge Vidigal Fole. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Việt Nam-Mozambique thúc đẩy hợp tác trong sản xuất và chế biến nông sản

Ngày 23/10 (giờ địa phương), tại Maputo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã có cuộc làm việc với Viện trưởng Viện Điều Mozambique Jorge Vidigal Fole nhằm trao đổi về tình hình phát triển ngành điều và các loại nông sản thế mạnh khác; trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Các đại biểu tham dự Khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026 chụp hình lưu niệm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng: Khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026

Ngày 24/10, tại Đà Nẵng diễn ra khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 24/10: Vàng miếng SJC tiếp tục giảm theo giá thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay (24/10) vẫn đang trong xu hướng giảm, lùi xuống mức 3.994,9 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu tăng cao gây áp lực lên mặt bằng giá cả và làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ nóng trở lại. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm tiếp 300 nghìn đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 141,7 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 24/10: Giá bạc thế giới tiếp đà giảm

Sáng 24/10, giá bạc thế giới tiếp đà giảm từ những phiên gần đây, lùi về ngưỡng dưới 54 USD/ounce. Việc sụt giảm liên tiếp của giá bạc được ghi nhận vào thời điểm giá dầu tăng, củng cố kỳ vọng rằng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.