Công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động tài chính

Chiều 25/8, Đảng ủy Học viện Quân y tổ chức hội nghị sơ kết Nghị quyết số 915-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong quân đội giai đoạn 2018-2025 và Chỉ thị số 85/CT-BQP, Chỉ thị số 97/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về tự chủ tài chính và phong trào thi đua xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân tại hội nghị.
Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Doãn Văn Mậu, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y cho biết, trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, hằng năm, căn cứ dự toán ngân sách được Bộ Quốc phòng phê duyệt, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo Phòng Tài chính phối hợp các ngành nghiệp vụ phân bổ 100% ngân sách được Bộ giao.

Trong đó, ưu tiên bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách, đời sống của các đối tượng, nhất là bảo đảm chi thường xuyên như: lương, phụ cấp, bảo hiểm, mua sắm trang thiết bị, đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ các nhiệm vụ được giao.

tcqy2.jpg
Đại tá Doãn Văn Mậu, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y báo cáo tại hội nghị.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chi tiêu, sử dụng ngân sách, chấp hành chế độ báo cáo ở các đơn vị sử dụng ngân sách, không để các khoản chi vượt nguồn cho phép, không đúng chế độ.

tcqy1.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ 2018 đến nay, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Quốc phòng tại Chỉ thị số 85/CT-BQP về tự chủ tài chính, các đơn vị đã triển khai các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động, bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đơn vị.

Cụ thể, về cơ bản hiện hai bệnh viện đã tự chủ được các yếu tố như: Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư; chi phí điện nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố định, mua sắm thay thế công cụ để thực hiện dịch vụ kỹ thuật. Đặc biệt, tỷ lệ tự chủ chi thường xuyên của hai bệnh viện bình quân đạt từ 108% đến 110%/năm.

tcqy3.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Đại tá Doãn Văn Mậu cho biết thêm, trong quá trình triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị nêu trên vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: việc lập dự toán ngân sách, kế hoạch chi tiêu ngân sách ở một số đơn vị chưa sát với nội dung, yêu cầu nhiệm vụ và thực tế cơ sở; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và không có bảo hiểm y tế không đủ bù chi phí thực tế; việc xây dựng định mức, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số chuyên ngành còn gặp khó khăn.

tcqy6666.jpg
Thiếu tướng Đỗ Đình Mỹ, Phó Cục trưởng Tài chính (Bộ Quốc phòng) phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Đình Mỹ, Phó Cục trưởng Tài chính (Bộ Quốc phòng) đề nghị Học viện Quân y chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nghiên cứu nắm chắc các quy định của pháp luật Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác tài chính-ngân sách; tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quản lý tài chính, ngân sách; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong mọi hoạt động tài chính.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tài chính; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tài chính có phẩm chất, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm đối với toàn bộ quá trình quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công; chủ động phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Dịp này, Chính ủy Học viện Quân y đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 915-NQ/QUTW của QUTW về đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo; Bằng khen Phong trào thi đua "Đơn vị quản lý tài chính tốt" giai đoạn 2021-2025...

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.