Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và khám, chữa bệnh

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) đã lãnh đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ 22 đề ra. Điểm nổi bật là việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và khám, chữa bệnh.

Giảng viên Bộ môn Phẫu thuật thực hành, thực nghiệm (Học viện Quân y) hướng dẫn học viên.
Giảng viên Bộ môn Phẫu thuật thực hành, thực nghiệm (Học viện Quân y) hướng dẫn học viên.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về đổi mới toàn diện công tác giáo dục và đào tạo trong tình hình mới cũng như các đề án, kế hoạch, chương trình đổi mới công tác đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y đã lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết về công tác giáo dục và đào tạo, trong đó tập trung hoàn thành xây dựng, triển khai chương trình đào tạo đại học (bác sĩ y khoa, dược sĩ), sau đại học theo hướng tích hợp dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra.

Học viện đã mở 4 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; 8 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ; ngành đào tạo bác sĩ y học dự phòng; đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo nội khoa, ngoại khoa dã chiến, diễn tập và thực tập ở các đơn vị...

Bên cạnh đó, cập nhật chương trình đào tạo tiếng Anh cho bác sĩ đa khoa quân y; mở các lớp đào tạo văn bằng 2, lớp tiếng Anh chứng chỉ quốc tế và VSTEP; công tác quản lý đào tạo, quản lý học viên theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; rà soát, bổ sung xây dựng đồng bộ các quy chế, quy định đào tạo và quản lý; triển khai hiệu quả hoạt động của các trung tâm, phòng thực nghiệm, la-bô; biên soạn, bổ sung sách, giáo trình, tài liệu mới để nâng cao chất lượng đào tạo.

Học viện Quân y cũng đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhiều hướng ở từng cơ quan, đơn vị và từng nhóm nghiên cứu, trong đó có nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ được ứng dụng, triển khai thành công.

Phong trào nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, nhiều công trình, sản phẩm, sáng kiến, đề tài đạt giải cao, được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, có nhiều sáng kiến hỗ trợ tích cực cho công tác đào tạo, chẩn đoán, điều trị.

Đáng chú ý, hoạt động công bố các công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và nước ngoài thuộc hệ thống ISI/Scopus được quan tâm đẩy mạnh (tăng 21,4% so với chỉ tiêu đề ra)…

Không chỉ nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học được hoàn thành tốt, trong nhiệm kỳ qua, công tác khám, chữa bệnh được Học viện chú trọng bằng việc tăng cường giáo dục nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Học viện mở các lớp tập huấn, trao đổi chuyên môn, cử cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng đi đào tạo kỹ thuật mới trong và ngoài nước để nâng cao trình độ, đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện xây dựng các quy trình về xét nghiệm, thủ thuật, kỹ thuật, phẫu thuật, chẩn đoán và điều trị.

Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại được ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện chương trình quân-dân y kết hợp, hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới; kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân… Nhờ đó, các chỉ tiêu khám, cấp cứu, thu dung điều trị đều vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Trong đại dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ, nhân viên, học viên Học viện Quân y đã cùng với các lực lượng toàn quân không quản ngại gian khổ, hiểm nguy đi vào tâm dịch, sẵn sàng nhận rủi ro về mình để phục vụ, chăm sóc, cứu chữa người dân trong các vùng dịch hoành hành.

Bám sát các chiến lược, chương trình phát triển giáo dục đào tạo, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tiếp tục lãnh đạo tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo với phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; xây dựng Học viện thông minh, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đủ tiêu chí của trường đại học định hướng nghiên cứu, thuộc nhóm hàng đầu quốc gia về khối ngành sức khỏe.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Học viện Quân y tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo với phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Học viện tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; chú trọng xây dựng các chương trình đào tạo y dược học quân sự; đánh giá người học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; có tư duy đổi mới sáng tạo; bảo đảm dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất kết quả học tập của học viên; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, nâng cấp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác giáo dục và đào tạo.

Học viện sẽ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ khám bệnh, thu dung, cấp cứu và điều trị hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện; xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, bệnh viện trường đại học hiện đại, trở thành trung tâm khám, chữa bệnh mẫu mực, tiên tiến, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân.

Mặt khác, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; trọng tâm nghiên cứu các lĩnh vực y dược học quân sự, công nghệ, sản phẩm chiến lược về y dược.

Phấn đấu có từ 7 đến 12 đề tài cấp quốc gia; từ 35 đến 40 đề tài cấp bộ và tương đương, hằng năm có hơn 120 bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus; số hóa 100% giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo… góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.