"Học viện Quân y thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số”

Chiều 22/7, tại Hà Nội, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Học viện Quân y thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số”.

Các khối trực thuộc Học viện Quân y ký kết Giao ước thi đua tại Lễ phát động phong trào.
Các khối trực thuộc Học viện Quân y ký kết Giao ước thi đua tại Lễ phát động phong trào.

Tham dự lễ phát động, có lãnh đạo Học viện Quân y; chỉ huy các cơ quan đơn vị và gần 1.900 cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động tại điểm cầu trung tâm và 6 điểm cầu ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Học viện.

Phát biểu ý kiến tại Lễ phát động phong trào, Trung tướng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua- Khen thưởng Học viện Quân y cho biết, đối với Quân đội, chuyển đổi số là mệnh lệnh thời đại, là “kim chỉ nam”, xu thế tất yếu, một đòn bẩy chiến lược để nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh những thách thức an ninh ngày càng phức tạp, khó lường.

hvqy4.jpg
Trung tướng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận phát biểu ý kiến tại Lễ phát động phong trào.

Trước yêu cầu của tình hình mới, Tổng cục Chính trị đã ban hành Hướng dẫn số 2250/HD-CT về tổ chức Phong trào thi đua “Quân đội thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số” nhằm khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức, lực lượng và cán bộ, chiến sĩ.

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Học viện tổ chức phát động phong trào thi đua “Học viện Quân y thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số” nhằm triển khai cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động tham gia với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhất. Qua đó, góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại và đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh và hùng cường.

Nội dung thi đua sẽ tập trung vào một số lĩnh vực như: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khơi dậy khát vọng cống hiến, phát triển, trưởng thành, tinh thần dám nghĩ, dám làm cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn Học viện.

hvqy3.jpg
Các đại biểu dự Lễ phát động phong trào thi đua.

Đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, chỉ huy từ truyền thống sang không gian số dựa trên dữ liệu số; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hành đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số trong toàn Học viện.

Triển khai sâu rộng Phong trào “Bình dân học vụ số” ở các cơ quan, khoa, đơn vị theo phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, “Người biết bảo người chưa biết, người biết nhiều bảo người biết ít về chuyển đổi số”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số; nghiên cứu, xây dựng các câu lạc bộ, mô hình hoạt động đổi mới sáng tạo; triển khai thiết thực, hiệu quả các mô hình “đơn vị số”, “quân nhân số”.

Đồng thời, đầu tư bảo đảm đồng bộ hạ tầng số và hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin ở các cơ quan, đơn vị, tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số; tích cực ứng dụng các công nghệ mới về di động 5G, 6G và các thế hệ tiếp theo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong từng giai đoạn...

hvqy1.jpg
Thượng tá Đặng Tiến Trường, Trưởng phòng Đào tạo (Học viện Quân Y) phát biểu tại Lễ phát động phong trào thi đua.

Về mục tiêu của phong trào, Trung tướng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận cho biết thêm: Phấn đấu năm 2025, có hơn 80% cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc; 100% học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số để phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, thành thạo tương tác xã hội trên môi trường số.

Năm 2026, 100% cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động có hiểu biết chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc; sử dụng được thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ thiết yếu. Từ năm 2027 đến 2030, 100% cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động làm chủ về chuyển đổi số.

Đại diện cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động trong Học viện giao ước thi đua, Thượng tá Đặng Tiến Trường, Trưởng phòng Đào tạo (Học viện Quân Y) khẳng định: Toàn thể cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động trong Học viện sẽ quán triệt, nhận thức sâu sắc chủ đề, nội dung, chỉ tiêu Phong trào thi đua “Học viện Quân y thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số”; giáo dục xây dựng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, động cơ thi đua đúng đắn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Học viện.

hvqy5.jpg
Đại diện Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội) trình bày chuyên đề tại buổi tập huấn.

Tiếp tục nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy, trong đó trọng tâm là phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy sáng tạo và chuyển đổi mô hình quản lý từ truyền thống sang dựa trên dữ liệu số; tổ chức các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học và quản lý giáo dục; đồng thời, động viên cán bộ, nhân viên, học viên, học viên, chiến sĩ, người lao động chủ động học hỏi và tìm hiểu các kiến thức và kỹ năng số cần thiết cho công việc và học tập; thay đổi tư duy và phương pháp làm việc, sẵn sàng từ bỏ những thói quen cũ, áp dụng các công cụ và quy trình số vào công việc hàng ngày từ đó nâng cao năng suất và chất lượng công việc cá nhân...

Ngay sau Lễ phát động, Học viện Quân y đã tổ chức tập huấn “Chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số”, với các chuyên đề: Một số nội dung cơ bản về thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” toàn dân; ý nghĩa, tầm quan trọng của Phong trào trong công cuộc phát triển quốc gia số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Có thể bạn quan tâm

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Cháu bé đang dần bình phục sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Báo động đỏ cứu bé trai 6 tuổi bị cọc sắt xuyên từ bụng xuống tầng sinh môn

Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị ngã từ độ cao khoảng 10m, cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng-tầng sinh môn, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lập tức kích hoạt báo động đỏ, phối hợp nhiều chuyên khoa phẫu thuật suốt 4 giờ để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ với Pfizer Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng vì sức khỏe cộng đồng

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty TNHH Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng.