Cống hiến sức trẻ bằng các công trình vì cộng đồng

Tháng 3 hằng năm, đoàn thanh niên các đơn vị, cơ quan trên địa bàn thành phố lại tràn đầy năng lượng với hàng trăm công trình, việc làm ý nghĩa, thiết thực với cộng đồng. Đáng trân trọng, các công trình của tuổi trẻ thành phố đều có hiệu quả, tác dụng lâu dài, bền vững đối với xã hội.
Đoàn Thanh niên Công an thành phố tập huấn kỹ năng cho các thành viên đội hình “Phản ứng nhanh về an ninh trật tự tại Bến xe Miền Tây”. (Ảnh CTV)
Đoàn Thanh niên Công an thành phố tập huấn kỹ năng cho các thành viên đội hình “Phản ứng nhanh về an ninh trật tự tại Bến xe Miền Tây”. (Ảnh CTV)

Trong các kế hoạch, công trình đoàn viên, thanh niên ra quân thực hiện năm nay được triển khai hầu khắp trên các lĩnh vực với sự tham gia của các bạn trẻ vững về chuyên môn, trách nhiệm trong công tác.

Sắc xanh xung kích vì cộng đồng

Sau lễ ra quân ngắn gọn, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đoàn thanh niên Công an thành phố đã tỏa về khắp các địa phương trên địa bàn để bắt tay vào triển khai các hoạt động đã đăng ký chỉ tiêu trong Tháng Thanh niên. Tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), tuổi trẻ Công an thành phố và Đoàn Tổng công ty cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (đơn vị quản lý Bến xe Miền Tây) phối hợp ra mắt đội hình “Phản ứng nhanh về an ninh trật tự tại Bến xe Miền Tây” với sự tham gia của nhiều cán bộ, công nhân viên bến xe, thanh niên trên địa bàn quận Bình Tân.

Trung úy Phan Đình Linh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố cho biết: Khu vực các bến xe, nơi công cộng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các tình huống an ninh trật tự nên tuổi trẻ Công an thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị, bến xe trên địa bàn thành phố để triển khai các công tác về tập huấn kỹ năng bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật. Các hoạt động này nhằm tăng cường khả năng chủ động phòng ngừa cho các cán bộ, công nhân viên bến xe, thanh niên đối với các tình huống xấu có thể xảy ra.

Cũng từ cuối tháng 2, hơn 100 đoàn viên, thanh niên Quận đoàn Bình Thạnh và nhóm tình nguyện Sài Gòn Xanh đã “chào sân” với công trình “Cải tạo cảnh quan và khơi thông dòng chảy tại Rạch Cầu Sơn (phường 24)”. Sau gần một ngày thực hiện, hơn 17 tấn rác thải đã được các đoàn viên xử lý, trả lại không gian xanh, sạch cho tuyến kênh này.

Bí thư Quận đoàn Bình Thạnh Trần Đoàn Hiệp cho biết: Hoạt động vì môi trường này đã phát huy được vai trò tình nguyện, xung kích của các bạn đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên góp phần chung tay cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, xây dựng quận Bình Thạnh nói riêng và thành phố nói chung trở thành đô thị đáng sống. Đây là hai trong số hàng trăm công trình thanh niên mà tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức ra quân thực hiện từ cuối tháng 2 đến hết tháng 3 năm nay. Trong hơn một tháng, mầu áo xanh của tuổi trẻ thành phố sẽ xuất hiện nhiều nơi để tập trung hoàn thành hiệu quả các phần việc, công trình đã đề ra.

Tiên phong chuyển đổi số

Năm nay, Thành đoàn thành phố chọn chủ đề của Tháng Thanh niên là “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, thời gian thực hiện từ ngày 26/2 đến ngày 31/3 với nhiều nội dung, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Nhiều công trình liên quan đến chủ đề chuyển đổi số. Đơn cử như công trình trọng điểm xây dựng “Phòng truyền thống Đoàn Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh trực tuyến”.

Để công trình này đến được với tuổi trẻ và các đối tượng khác trên địa bàn thành phố, Thành đoàn thành phố cần đến nhiều nhân lực, tư liệu, cách thức vận hành thông qua việc ứng dụng công nghệ. Tháng Thanh niên năm nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, hướng trọng tâm đến phục vụ cộng đồng; hiệu quả công tác hành chính như: hỗ trợ 25 nghìn thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phát triển mới ít nhất 32 nghìn đoàn viên, phấn đấu thành lập 50 tổ chức đoàn-hội tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; trồng mới ít nhất 40 nghìn cây xanh; 200 nghìn thanh niên tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; các địa phương hỗ trợ mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả.

Bước sang năm thứ 14, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên từ các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh” cũng để lại dấu ấn trong lòng người dân thành phố bằng nhiều công trình mang đậm tri thức và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Năm nay, các hoạt động của 30 đội hình tình nguyện các đơn vị sẽ tập trung vào các hoạt động như: Thành lập các đội hình chuyển đổi số hỗ trợ cho các đơn vị, chuyển giao các phần mềm quản lý công việc, văn phòng điện tử; tổ chức các hoạt động tư vấn chuyển giao mô hình kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao; tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý học đường, chăm sóc sức khỏe, tăng cường các chương trình hỗ trợ học tập sáng tạo cho thanh thiếu nhi; trí thức trẻ xung kích bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, chung tay khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh; tập hợp, bồi dưỡng, hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trẻ thực hiện các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học; qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ khoa học chất lượng cao cho thành phố và đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Ngô Minh Hải cho biết: Tháng Thanh niên năm nay mang ý nghĩa hết sức đặc biệt vì đây là Tháng Thanh niên đầu tiên trong nhiệm kỳ mới của đại hội đoàn các cấp. Các hoạt động lần này còn mang nhiều gửi gắm và hy vọng của Đảng bộ, chính quyền thành phố về một lớp thanh niên xung kích, bản lĩnh, có khát vọng cống hiến và tiên phong trong chuyển đổi số, trực tiếp tham gia giải quyết, tháo gỡ những vấn đề mới, vấn đề khó mà xã hội đang quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.