Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp khoảng một phần tư quy mô kinh tế quốc gia, sau khi sáp nhập trở thành một siêu đô thị, đặt ra những bài toán cấp thiết về giao thông, logistics, môi trường, y tế, giáo dục và quản trị đô thị.
Đại diện Ban tổ chức cho biết: Theo ước tính, ùn tắc giao thông gây thiệt hại khoảng 6 tỷ USD/năm; ngập lụt gây thiệt hại khoảng 1,3 tỷ USD/năm. Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất phát sinh khoảng 14.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày; khoảng 99,3% được thu gom, xử lý, nhưng phần lớn vẫn phụ thuộc vào chôn lấp.
Đằng sau các con số không chỉ là áp lực quản lý. Đó còn là thời gian, chi phí và tài nguyên đang mất đi; là những nhu cầu chưa được phục vụ đầy đủ. Với người khởi nghiệp, chính những khoảng trống ấy có thể trở thành nơi tạo ra giá trị. Một cải thiện tưởng như vừa phải, khi được áp dụng ở quy mô đô thị, có thể đem lại tác động đáng kể.
Đây vừa là thách thức, vừa mở ra cơ hội lớn cho các startup phát triển giải pháp đổi mới sáng tạo, trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán đô thị bằng công nghệ. Tầm nhìn này được củng cố bởi các định hướng chiến lược từ Trung ương như Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị quyết 260/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Giải thưởng năm nay tập trung tìm kiếm các startup sở hữu công nghệ lõi, có sản phẩm đã thương mại hóa hoặc sẵn sàng triển khai thử nghiệm, hướng đến ba nhóm lĩnh vực trọng tâm, gồm: Công nghệ tài chính và kinh tế số; Hạ tầng, giao thông và logistics và An sinh xã hội và phát triển bền vững
Tại chương trình, talkshow “Xây dựng đô thị sáng tạo thúc đẩy động lực khởi nghiệp” đã nhận được nhiều ý kiến từ các chuyên gia, nhà đầu tư và startup về những bài toán đô thị, cơ hội khởi nghiệp từ nhu cầu thực tiễn và ba nhóm giải pháp trọng tâm của chương trình, qua đó tạo không gian đối thoại giữa cơ hội thử nghiệm thực tế, tài chính, khoa học cùng thực tiễn khởi nghiệp.