Công bố đường Phạm Khắc tại phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 6/2, Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Công bố việc đặt tên đường Phạm Khắc cho tuyến đường nối hai trục giao thông lớn ngay trung tâm Quận 1 (cũ), đối diện Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành và công bố đặt tên đường Phạm Khắc. (Ảnh: Thanh Hằng)
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành và công bố đặt tên đường Phạm Khắc. (Ảnh: Thanh Hằng)

Tuyến đường Phạm Khắc dài khoảng 300m, lộ giới 10m thuộc phường Sài Gòn. Tuyến đường có điểm đầu là số 12 đường Nguyễn Thị Minh Khai, điểm cuối là số 5 đường Nguyễn Đình Chiểu. Đặc biệt, tuyến đường nằm đối diện trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà cố nhà báo Phạm Khắc đã có hơn 30 năm gắn bó và cống hiến.

Phát biểu buổi lễ công bố, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây không chỉ là một tuyến đường giao thông mà còn là một không gian giáo dục, văn hóa, lịch sử, báo chí cách mạng cho các thế hệ đi sau.

Ông hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có được nhiều tấm gương nhà báo, trí thức, văn nghệ sĩ cũng sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn và đặt tên đường, phố ở trên địa bàn thành phố.

z7506211774261-4ce85ce5224529d51a8f1a8f143413a2.jpg
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: Thanh Hằng)

Theo ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, việc lấy tên đường đặt tên của Nghệ sĩ nhân dân Phạm Khắc không chỉ là sự ghi nhận của Đảng bộ và nhân dân thành phố đối với những đóng góp to lớn của ông mà đây cũng là niềm tự hào của tập thể HTV dành cho một vị nguyên lãnh đạo đài, một nhân cách lớn và một người anh cả của ngành phát thanh truyền hình.

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Khắc (1939-2007) tên thật là Phạm Tấn Phước (Bí danh Lê Minh), quê quán xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (cũ).

Ông là một biểu tượng của lòng quả cảm và tư duy đổi mới. Trong lửa đạn chiến tranh, ông là người chiến sĩ cầm máy quay phim đi xuyên qua những vùng ác liệt nhất để ghi lại những thước phim lịch sử. Khi hòa bình lập lại, với cương vị là Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã trở thành "vị thuyền trưởng" đưa HTV bứt phá mạnh mẽ.

z7506211771496-4b28320696f966b4fb658ec50178b1a4.jpg
Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: Thanh Hằng)

Ông là người khởi xướng cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, một giải đấu thể thao lâu đời uy tín và lâu đời nhất tại Việt Nam, mang tầm vóc quốc gia, biểu tượng của tinh thần “Nối liền non sông”.

Ông còn ghi dấu ấn đặc biệt với những thước phim hoành tráng trong "Mê Kông ký sự", bộ phim tài liệu tầm cỡ đã khẳng định bản lĩnh, tầm nhìn và sự lao động nghệ thuật không mệt mỏi của ông cùng các cộng sự.

Với ông, truyền hình là sự dấn thân. Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2000) và Nghệ sĩ Nhân dân (1997) là minh chứng cho một cuộc đời tận hiến, nơi cây súng và máy quay luôn song hành vì độc lập dân tộc và sự phát triển của nền văn hóa nước nhà.

Nghệ sĩ Nhân dân, nhà báo Phạm Khắc còn là một trong 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (1975-2025) được Thành phố tôn vinh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chia sẻ thông tin về hoạt động của ngành với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ, bảo đảm an ninh lương thực mà còn là động lực để Việt Nam tham gia sâu vào hội nhập kinh tế thế giới

Đó là chia sẻ của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trong buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ đổi mới của bộ, lãnh đạo các đơn vị ngành nông nghiệp và môi trường tại phía nam được tổ chức vào ngày 5/2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn Công tác thăm hỏi gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. (Ảnh: HỒNG PHÚC)

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong

Trưa 5/2, Đoàn công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại phường Đông Hưng Thuận.